Triển lãm xác ướp lưu động lớn nhất thế giới

kenzizi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/4/2010
Bài viết
1.232
45 xác ướp và nhiều đồ cổ từ 15 bảo tàng ở 7 quốc gia đã tham gia cuộc triển lãm triển lãm lưu động các xác ướp lớn nhất thế giới tại California, Mỹ.

tn_mummies-2.jpg
Triển lãm - mang tên “Các xác ướp của thế giới” - được xem là cuộc triển lãm xác ướp lưu động lớn nhất thế giới từng được dàn dựng. Ảnh xác ướp của một người đàn ông được tìm thấy tại sa mạc Atacama, Chile.

tn_mummies-3.jpg

Triển lãm khai trương tại Trung tâm khoa học California, Los Angeles hôm qua. Các xác ướp sau đó sẽ tham gia cuộc triển lãm lưu động trên khắp nước Mỹ kéo dài 3 năm. Ảnh xác ướp một em bé Peru 8-10 tháng tuổi, chết cách đây khoảng 6.500 năm.

tn_mummies-4.jpg
Một xác ướp thuộc gia đình Orlovits được tìm thấy trong một hầm mộ nhà thờ bị lãng quên ở Vac, Hungary.
tn_mummies-5.jpg

Xác ướp của Veronica Orlovits, một phụ nữ Hungary sống trong thế kỷ 19.

tn_mummies-6.jpg

Xác ướp của em bé Johannes Orlovitz chết lúc 1 tuổi. Mũ và áo của xác ướp là bản sao của bộ quần áo nguyên bản được an táng cùng em bé.

tn_mummies-7.jpg

Các chuyên gia tại Los Angeles đang chụp CT cho xác ướp Michael Orlovits.

tn_mummies-8.jpg
Hai xác ướp thế kỷ 17 được tìm thấy ở Sommersdorf, Đức.

tn_mummies-9.jpg

Xác ướp Baroness Schenck von Geiern từ nước Đức.

tn_mummies-10.jpg

Cuộc triển lãm cũng bao gồm xác ướp một phụ nữ Nam Mỹ có hình xăm trên hai bầu ngực và mặt.
tn_mummies-11.jpg

Cận cảnh gương mặt của người phụ nữ Peru.

tn_mummies-12.jpg

Bên cạnh xác ướp người còn có xác ướp của các loài động vật như chó, cá, mèo, sóc, chim ưng và một con khỉ từ Argentina (ảnh).

tn_mummies-13.jpg

Xác ướp của một bào thai chết ở tuần thứ 30.

tn_mummies-14.jpg

Xác ướp của một phụ nữ từ Oceania.

tn_mummies-15.jpg

Xác ướp một phụ nữ trong độ tuổi 30-50.

tn_mummies-16.jpg

Quan tài của một linh mục Ai Cập có tên là Nes-Pa-Qa-Shuti, qua đời vào khoảng năm 650 trước Công nguyên.

tn_mummies-17.jpg

Một xác ướp từ Ai Cập có niên đại khoảng năm 408 trước Công nguyên.

tn_mummies-18.jpg

Phần đầu của một xác ướp Ai Cập.

tn_mummies-19.jpg
Xác ướp một phụ nữ Peru chết năm gần 30 tuổi, cách đây khoảng 1.000 năm.
tn_mummies-20.jpg

Xác ướp của một người đàn ông châu Á.

tn_mummies-21.jpg

Mặt của một xác ướp nhìn qua kính hiển vi.

tn_mummies-22.jpg

Xác ướp của một em bé Peru khoảng 4-6 tuổi, chết vào khoảng năm 1334 sau Công nguyên.

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Công nhận kĩ thuật ướp xác cổ xưa hay thật, nhìn tuống mạo ko có gì thay đổi nhiều
 
×
Quay lại
Top