Trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng) tuyển sinh bất chấp quy định

thoconxinh138

Thành viên
Tham gia
26/8/2014
Bài viết
12
Trường đại học (ĐH) Đông Á ngang nhiên xét tuyển liên thông ĐH-CĐ chính quy bằng học bạ phổ thông tại cơ sở chính ở Đà Nẵng và phân hiệu tại Gia Lai.

Mới đây, nhiều thí sinh (TS) tại Đà Nẵng, Gia Lai... cho biết bất ngờ được trúng tuyển vào hệ liên thông lên ĐH-CĐ chính quy của Trường ĐH Đông Á tại Đà Nẵng (ảnh) và phân hiệu tại Gia Lai.

Đáng nói là nhiều TS tốt nghiệp chương trình trung cấp, cao đẳng (CĐ) chưa đủ 36 tháng theo quy chế 55 nhưng vẫn nghiễm nhiên trúng tuyển, dù không tham gia kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2014. Khi TS thắc mắc thì nhà trường khẳng định, nếu TS chưa đủ 36 tháng thì trường có đề án tuyển sinh riêng, chỉ xét học bạ là được vào học liên thông.

Trong vai người mới vừa tốt nghiệp CĐ được vài tháng có nhu cầu học liên thông lên ĐH ngay, chúng tôi trực tiếp gửi email cho trường để bày tỏ nguyện vọng. Sáng 23/10, trường đã liên lạc, hướng dẫn chúng tôi mang hồ sơ, bằng tốt nghiệp CĐ và học bạ THPT, bằng tốt nghiệp THPT đến trường làm thủ tục nhập học tại cơ sở chính ở Đà Nẵng. Nhân viên này cũng tư vấn luôn số tiền phải đóng khi làm thủ tục nhập học, bao gồm học phí hơn năm triệu đồng và các khoản phí khác khoảng 500.000-600.000 đồng. Tương tự, những TS ở khu vực lân cận Gia Lai sẽ được nhân viên của trường tư vấn đến học tại phân hiệu Gia Lai.

11-hinh-bai-DH-Dong-A.png


Thực tế, Trường ĐH Đông Á được Bộ GD-ĐT cho phép tuyển sinh theo đề án tuyển sinh riêng, nhưng trong đó không có nội dung được xét tuyển liên thông bằng học bạ. Tại quyết định 1178 ký ngày 13/3/2014, Bộ cho biết đã chấp thuận đề án tuyển sinh riêng của Trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng), đồng thời yêu cầu trường tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng quy định đưa ra trong đề án và quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy của Bộ GD-ĐT.

Thế nhưng, trường đã tự ý “vẽ” ra việc xét tuyển liên thông bằng học bạ. Trường này thông báo tuyển sinh liên thông (hệ chính quy) từ trung cấp, CĐ lên ĐH tại cơ sở Gia Lai tận bảy ngành với 240 chỉ tiêu. Trong đó, đối tượng tuyển sinh gồm: TS đã tốt nghiệp trung cấp hoặc CĐ có ngành học đúng ngành hoặc gần đúng chuyên ngành đăng ký học. Thời gian tốt nghiệp tính đến tháng 10/2014 bằng hoặc trên 36 tháng sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh liên thông của trường.

Đáng nói là trường “tung chiêu” áp dụng cho TS chưa đủ 36 tháng theo đề án tuyển sinh riêng của nhà trường đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt tại văn bản số 1178. Đúng ra, theo quy chế, những TS này phải tham gia thi và xét tuyển trong kỳ thi ĐH-CĐ chính quy. Những TS có điểm trung bình ghi trong học bạ THPT năm học kỳ, có điểm trung bình chung trong năm học kỳ lớn hơn hoặc bằng 6 điểm và TS có thể chọn một trong những môn điều kiện có điểm trung bình chung trong năm học kỳ lớn hơn hoặc 6 điểm, có hạnh kiểm khá trở lên mới được tham gia xét tuyển và trúng tuyển thẳng.

Như vậy, trường đã “vượt rào” xét tuyển liên thông riêng bằng học bạ dù Bộ không cho phép. Ngoài ra, trường này còn dành đến 700 chỉ tiêu, chiếm gần 50% trong tổng số 1.500 chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 để tuyển sinh liên thông. Đây cũng là việc làm không đúng quy chế. Tại Thông tư 55 về quy định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH có quy định chỉ tiêu liên thông chính quy nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy và không được vượt quá 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh.
Nguồn: Báo Phụ nữ Online
 
×
Quay lại
Top