Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM (HUTECH)

Sinh viên ráo riết cho "Đường đua"
Thứ sáu, 30/11/2012 07:43
Mục đích chinh phục cuộc thi 'Đường đua 2012', các nhóm bạn trẻ Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đang gấp rút giai đoạn cuối cùng để hoàn thành sản phẩm xe đua. Đa dạng sản phẩm

Cuộc thi "Đường đua HUTECH 2012" dành cho sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM đang bước vào giai đoạn cuối. Chặng đường cuối cùng trước khi bước vào vạch xuất phát khiến mỗi thành viên của các đội khá hồi hộp. Dự kiến Ban tổ chức sẽ tiến hành chia bảng vòng đấu loại và trận chung kết cuộc thi diễn ra trong tuần từ ngày 17-22.12 tại sân trường HUTECH.



chuan%20bi%202012%20%286%29.jpg

Các đội của HUTECH đang gấp rút làm thành phẩm sẵn sàng cho cuộc thi.

Từ ngày ra thông báo đến nay, đã có hơn 30 đội đăng ký tham gia của 2 khoa Cơ – Điện – Điện tử và Công nghệ thông tin. Trong số đó có thể kể đến sản phẩm mô phỏng theo mô hình đua xe công thức 1 của nhóm bạn trẻ 09DDC_Pro. Sản phẩm này có tên “HUTECH F1_GTN”. Chia sẻ về sản phẩm cưng của nhóm Nguyễn Văn Giám - trưởng nhóm cho biết, về cơ khí xe được thiết kế với bộ truyền động điện 2 bánh răng với tỉ sốtruyền 1:8.

Còn về phần điện xe gồm có 3 board mạch điện tử, hai động cơ DC 12V điều khiển truyền động 2 bánh sau, 2 bánh trước được điều khiển bởi 1 động cơ Servo; bộ cảm biến ánh sáng dùng để dò đường màu trắng trên nền đường màu đen.


Xe hoạt động nhờ bộ cảm biến ánh sáng được gắn phía trước xe. Bộ cảm biến này dò đường line trắng trên nền đen, gửi tín hiệu về bộ điều khiển để điều khiển động cơ đẩy phía sau và động cơ servo phía trước bẻ lái sang trái hay phải.


chuan%20bi%202012%20%289%29.jpg

Các bạn gặp không ít khó khăn với các thiết bị hiện đại
Một sản phẩm khác không kém phần ấn tượng đó là "HUTECH-cánh dơi". Ý tưởng cánh dơi được bắt nguồn từ phim Batman, cấu tạo dựa trên khí động học của con dơi, sử dụng vi xử lý AT Mega8, bộ cảm biến sesor dò line. Đây được coi là sản phẩm nặng ký của các đội còn lại. Bạn Phan Bảo Trung - trưởng nhóm 09DCK bày tỏ: "Nhóm sẽ cố gắng hết sức để chinh phục đường đua năm nay".

Tuy nhiên, để có được thành công bước ban đầu, các bạn đã gặp không ít khó khăn. Bảo Trung cho biết thêm, tài liệu đa số là của nước ngoài nên phần nào bị hạn chế trong việc tìm kiếm thông tin. Mặt khác, do còn là sinh viên, nên các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc mua linh kiện cũng như lựa chọn loại nào tốt nhất..

Tương tự, đối với 09DDC_Pro, các bạn mới bắt đầu tìm hiểu về con chíp vi điều khiển AT Mega 8 nên cũng gặp không ít khó khăn trong công việc lập trình nhúng. Song tất cả điều đó càng khiến cho các đội trong trường càng thêm quyết tâm khám phá, tìm tòi những công nghệ hiện đại nhất dành cho "con cưng" của mình.


"Trường có xưởng cơ khí để gia công chế tạo khung xe, có trung tâm thực hành- thí nghiệm để lắp ráp board mạch điện tử, có sự giúp đỡ của quý thầy cô trong khoa Cơ – Điện – Điện tử và các anh chị khóa trước đã từng tham gia cuộc thi...", những chủ nhân của chiếc xe công thức 1 bồi hồi cảm ơn về cuộc thi và sự giúp đỡ của trường và anh chị đi trước.


ddua1.jpg

"Đường đua HUTECH 2011" thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

Con gái cũng như ai


Do hoạt động sáng tạo theo nhóm nên mỗi thành viên đều phải biết chia sẻ và lắng nghe ý kiến của nhau. Phần phân chia công việc cũng được các bạn thực hiện khá rõ ràng. Ví dụ như nhóm của Nguyễn Văn Giám có 4 thành viên, phần thiết kế cơ khí và gia công khung xe, phần thiết kế board mạch điện tử, mua linh kiện, thi công mạch, lập trình nhúng cho vi điều khiển đều được mỗi người đảm nhiệm theo khả năng.


Tính đến hiện tại, sản phẩm đã tương đối hoàn thiện, xe đã được chạy trên đường cong, dù còn phải cân chỉnh thêm để xe chạy được ổn định hơn và tốc độ cao hơn. Dẫu vậy, bạn nào cũng thấy hài lòng vì những cố gắng thời gian vừa qua.


chuan%20bi%202012%20%284%29.jpg


chuan%20bi%202012%20%287%29.jpg

Những "bóng hồng" của cuộc thi.

Điều đặc biệt, tính cách yếu mềm nhưng lại cẩn thận, tỉ mẩn của các bạn nữ được các nhóm khai thác triệt để. Hai bạn nữ Phạm Trần Anh Thảo và Trần Thị Kim Phúc của hai nhóm cũng đóng góp công sức không nhỏ trong công việc tưởng chừng chỉ dành cho con trai này. Anh Thảo tham gia nhóm với vai trò thiết kế, lắp ráp linh kiện điện tử thành board mạch, lập trình trên máy tính. Theo cảm nghĩ của Thảo, tham gia cuộc thi mang tính công nghệ này giúp cho bạn tự tin hơn trong nghề nghiệp tương lai và đặc biệt được làm những việc mình thích.


Xắn tay áo ngồi lắp ráp, chăm chú, nghiên cứu, nối, gỡ... cũng chẳng khác nào các bạn trai, chính vì sự xông xáo, "được việc" của cô nàng mà các thành viên trong khoa Cơ - Điện - Điện tử khá ngưỡng mộ và yêu mến các bạn nữ - thành viên ít ỏi của lớp.


Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa, các đội chính thức chinh phục "Đường đua" vì vậy đến giờ, khí thế, tinh thần mỗi đội đang hừng hực "lửa". Theo tiến độ của cuộc thi, hiện các đội đã hoàn tất thiết kế cơ khí và lắp ráp board mạch điện tử và cảm biến dò đường. Giai đoạn kế tiếp các đội sẽ tiến hành lập trình nhúng cho các board vi điều khiển và thử nghiệm mô hình xe đua trên sân trước khi đưa những “chú xe” vào đường đua chính thức.


Tào Nga (Xzone/TTTĐ

 
Lãnh đạo Hội Điện lực Việt Nam làm việc với HUTECH
Chủ nhật, 02/12/2012 17:42
Ngày 28/11/2012, đoàn lãnh đạo và cán bộ Hội Điện lực Việt Nam do ông Đặng Hùng - Chủ tịch Hội dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường và lãnh đạo Hội đã trao đổi nhiều vấn đề xoay quanh ngành Điện, công tác giáo dục đào tạo nhân lực cho ngành Điện.
0hoidien1.jpg

Đoàn lãnh đạo và cán bộ Hội Điện lực Việt Nam làm việc với HUTECH
Giáo sư, Viện sỹ, TSKH Trần Đình Long - Phó Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam, thành viên trong đoàn cho biết, HUTECH là một trong những đơn vị giáo dục được Hội Điện lực Việt Nam đánh giá đáp ứng đầy đủ việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội trong ngành Điện. Bên cạnh đó, công tác quản lý giáo dục, công tác đào tạo và phong trào sinh viên ngày càng lớn mạnh tại khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung, chính bởi những lý do đó Hội Điện lực Việt Nam mong muốn HUTECH sẽ là một trong nhũng thành tố quan trọng của Hội trong thời gian tới.
0hoidien2.jpg

Quang cảnh buổi làm việc
Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, PGS.TSKH Hồ Đắc Lộc – Hiệu trưởng Nhà trường cảm ơn tình cảm mà lãnh đạo Hội dành cho Trường và mong muốn Hội Điện lực Việt Nam sẽ tạo điều kiện hơn nữa để HUTECH tham gia vào các hoạt động của Hội. Bên lề buổi gặp mặt, lãnh đạo Hội Điện lực Việt Nam cùng đoàn cán bộ Hội đã đặt nhiều câu hỏi cho lãnh đạo Trường về sự phát triển của HUTECH trong gần 18 năm qua và nhận được sự chia sẽ của Nhà trường. Cuối chương trình, ông Đặng Hùng - Chủ tịch Hội cho biết mong muốn trong thời gian tới HUTECH và Hội Điện lực Việt Nam sẽ có kế hoạch cụ thể và chi tiết hơn để đẩy mạnh hoạt động của hai bên.
Hội Điện lực Việt Nam được thành lập ngày 18/8/1990. Là một Tổ chức xã hội nghề nghiệp.
Từ 1.000 Hội viên, 30 chi hội khi bắt đầu thành lập, đến nay tổ chức Hội đã có 10 Hội Điện lực thành viên (Hội Điện lực Nguồn miền Bắc, Hội Điện lực Nguồn miền Nam, Hội Điện lực miền Trung & Tây Nguyên, Hội Điện lực miền Nam, Hội Điện lực Hà Nội, Hội Điện lực Hải Phòng, Hội Điện lực Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Hội Điện lực Tổng Công ty Điện lực Vinacomin, Hội Điện lực Truyền tải Điện Quốc gia), trên 100 chi Hội Điện lực, 4 Trung tâm Tư vấn và Phát triển Điện (trong đó 1 Trung tâm trực thuộc Hội Trung ương, 3 Trung tâm trực thuộc các Hội Điện lực thành viên) và Tạp chí Điện và Đời sống xuất bản hàng tháng. Số hội viên chính thức của Hội đến nay đến 10.000 người.
Tin, ảnh: Duy Thịnh
 
Ấn tượng với những sản phẩm nội thất của Sinh viên Mỹ thuật Công nghiệp HUTECH
Thứ năm, 20/12/2012 14:44
Triển lãm thực tập chuyên ngành của sinh viên năm thứ ba Khoa Mỹ thuật Công nghiệp trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp. HCM (HUTECH) đã gây ấn tượng mạnh đối với đông đảo sinh viên trong Trường. Đây là một sự kiện quan trọng đối với sinh viên năm 3 Khoa Mỹ thuật Công nghiệp nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đối với môn chuyên ngành.
_mg_0728.jpg
Đông đảo Sinh viên có dịp thưởng lãm những sản phẩm "sáng tạo" của SV Khoa Mỹ thuật Công nghiệp
_mg_0507.jpg
Thầy/Cô đánh giá từng sản phẩm...
_mg_0453.jpg
Bạn Lê Vương Trường Sơn bên "Bàn trang điểm" do nhóm mình thiết kế
Quý thầy cô Khoa Mỹ thuật Công nghiệp và các bạn sinh viên hoàn toàn bất ngờ và ấn tượng trước những sản phẩm trang trí nội thất đa dạng chủng loại, hình thức bắt mắt, tính thẩm mỹ và sáng tạo cao. Không khí phấn khởi xen lẫn sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn sinh viên trong Trường đã mang đến sự sôi động và hào hứng cho buổi triển lãm. Được biết, liên tục trong những năm qua, Sinh viên Mỹ thuật Công nghiệp HUTECH luôn đạt thành tích cao tại các cuộc thi Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất trong và ngoài nước. Điều đó thể hiện chất lượng đào tạo của HUTECH và năng lực sáng tạo không ngừng của Sinh viên Nhà trường. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa một số tác phẩm nội thất được đánh giá cao tại buổi triển lãm.
_mg_0522.jpg
_mg_0560.jpg
_mg_0606.jpg
_mg_0623.jpg
_mg_0649.jpg
_mg_0657.jpg
_mg_0630.jpg
_mg_0614.jpg
_mg_0632.jpg
_mg_0564.jpg
Phòng TV-TS-TT
 
Đội đua HUTECH DKST (Lớp 09DCK) vô địch “Đường đua HUTECH 2012”
Thứ tư, 26/12/2012 08:17
Chiều ngày 25/12/2012, tại sân Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM (HUTECH) đã diễn ra cuộc thi “Đường đua HUTECH 2012” do Khoa Cơ - Điện - Điện tử tổ chức.
0000-dua2.jpg

Đường đua 2012 được thiết kế thêm "cầu vượt" với nhiều quãng dốc làm tăng thêm độ khó cho cuộc thi
Sau 2 lần tổ chức thành công, năm nay “Đường đua HUTECH 2012” khởi tranh với 37 đội chơi. Đặc biệt, trong đó có sự góp mặt tranh tài của 4 đội khách mời đến từ Đại học Bách Khoa tp.HCM gồm: BK DEATH, BK STRONG, BK TIN, BK N&A.
0000-dua1.jpg

Đường đua HUTECH 2012 thu hút sự quan tâm đông đảo của sinh viên
“Đường đua HUTECH” là cuộc thi nhằm thúc đẩy hơn nữa phong trào ứng dụng trong học tập, khuyến khích sinh viên vận dụng những kiến thức được trang bị từ lý thuyết vào thực tiễn. Cuộc thi dành cho tất cả những sinh viên đam mê kỹ thuật kể cả những sinh viên không thuộc chuyên ngành nhưng có kiến thức về lập trình nhúng và kỹ thuật điện tử, đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật và mong muốn thể hiện bản thân.
0000-dua3.jpg
Theo đánh giá của Ban tổ chức (BTC), cuộc thi năm nay số lượng các đội tham dự khá hùng hậu. Các xe dự thi của sinh viên thể hiện được sự sáng tạo riêng của mình qua các thiết kế cơ khí phù hợp địa hình đường đua phức tạp và có độ dốc. Bên cạnh đó, các đội còn đưa ra nhiều giải thuật lập trình cho vi điều khiển thật tối ưu để hoàn thành địa hình đường đua do BTC đặt ra.
0000-dua5.jpg

Các đội thi đến từ ĐH Bách Khoa TP.HCM đã mang đến diện mạo mới cho cuộc thi năm nay
Cuộc đua diễn ra gay cấn ngay từ những phút đầu tiên khi một số đội đạt được thành tích và kỹ thuật thi đấu chuyên nghiệp, hoàn thành đường đua một cách ngoạn mục. Không khí cuộc tranh tài vô cùng sôi động khi rất đông sinh viên đến xem và cổ vũ hết sức nhiệt tình, những tràng pháo tay cùng với những tiếng đồng thanh reo hò cổ vũ đã tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin cho các đội tham gia.
0000-dua4.jpg

TS. Ngô Cao Cường (thứ 2 từ trái qua) trao giải Nhất cho đội HUTECH DKST (giữa) và đội HUTECH TT - giải Nhì (trái), giải Ba (đội HUTECH CKVN)
Kết thúc cuộc thi, nhà vô địch đường đua năm nay đã lộ diện,đội HUTECH DKST của nhóm sinh viên Trương Quang Sỹ, Bạch Văn Thành (Lớp 09DCK) đã xuất sắc vượt qua 36 đội còn lại giành ngôi vị quán quân. Các đội giành giả nhì, ba lần lượt như sau: đội HUTECH TT; HUTECH CKVN. Đặc biệt đội BK N&A của 2 sinh viên Nguyễn Duy Anh và Nguyễn Tấn Đại đến từ Đại học Bách Khoa lần đầu dự giải đã kết thúc đường đua tại vị trí thứ 4 và giành thêm giải phong cách.
Xem Clip trận tranh hạng 3 và Chung kết "Đường đua HUTECH 2012"





Tin, Ảnh, Clip: P.Tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thông
 
Nhiều yêu cầu khắt khe hơn khi học liên thông
Thứ sáu, 28/12/2012 10:46
(TNO) Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư quy định Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng (CĐ), đại học (ĐH) thay thế cho các quy định trước đây. Theo đó, muốn học liên thông người học phải đáp ứng rất nhiều điều kiện để đảm bảo chất lượng.

Thi chung với hệ chính quy
Một yêu cầu quan trọng được quy định tại thông tư là việc tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức chính quy thì thí sinh phải có đủ thời gian tích lũy kinh nghiệm, nếu không sẽ phải thi 3 môn văn hóa trong kỳ thi ĐH, CĐ chính quy như thí sinh mới tốt nghiệp trung học phổ thông. Cụ thể, quy chế quy định: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, CĐ nghề, CĐ sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ CĐ hoặc ĐH phải dự thi 3 môn gồm: một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành (hoặc thực hành nghề). Cơ sở giáo dục ĐH tự ra đề thi và xác định điểm trúng tuyển. Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, CĐ nghề, CĐ chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ CĐ hoặc ĐH phải dự thi tuyển các môn văn hóa, năng khiếu theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh CĐ, ĐH chính quy do Bộ GD-ĐT tổ chức hằng năm.
trung-cap.jpg

Tới đây, người học phải đáp ứng rất nhiều điều kiện nếu muốn học liên thông - Ảnh: Mỹ Quyên
Đối với việc tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học được quy định: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, CĐ nghề, CĐ sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ CĐ hoặc ĐH phải dự thi 3 môn: Một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành (hoặc thực hành nghề). Cơ sở giáo dục ĐH tự ra đề thi và xác định điểm trúng tuyển; người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, CĐ nghề, CĐ chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp tính đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ CĐ hoặc ĐH phải dự thi các môn văn hóa, năng khiếu theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh CĐ, ĐH hình thức vừa làm vừa học. Bằng cấp của người dự thi phải đạt yêu cầu
Một trong những quy định mới của thông tư là yêu cầu khắt khe hơn đối với đối tượng dự thi liên thông. Người dự thi đào tạo liên thông phải có một trong các văn bằng sau: Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, CĐ của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ GD-ĐT quy định; bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, CĐ nghề của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội quy định. Quy chế cũng yêu cầu: Bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ GD-ĐT hoặc Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội; người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, CĐ nghề phải là người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu theo quy định của Bộ GD-ĐT. Để nâng cao chất lượng đào tạo của hệ liên thông, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu: Đào tạo liên thông chính quy phải tập trung toàn bộ thời gian tại cơ sở giáo dục ĐH được phép đào tạo liên thông để thực hiện chương trình đào tạo. Sinh viên hệ liên thông chính quy học chung, thi hết môn và thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp cùng với sinh viên hệ chính quy. Như vậy các trường sẽ không được phép liên kết đào tạo để cấp bằng chính quy như thời gian trước đây. Bộ GD-ĐT cũng quy định: Đối với đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học được thực hiện theo Quy chế đào tạo ĐH, CĐ hình thức vừa làm vừa học. Người học liên thông theo hình thức chính quy được cấp bằng tốt nghiệp chính quy; người học liên thông hình thức vừa làm vừa học được cấp bằng tốt nghiệp vừa làm vừa học. Siết chặt quản lý Theo quy định mới thì thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH quyết định đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ CĐ hoặc từ trình độ CĐ lên trình độ ĐH. Đối với đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề lên trình độ đại học, từ trình độ trung cấp nghề lên trình độ CĐ, từ trình độ CĐ nghề lên trình độ ĐH thì phải do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định. Để kiểm soát chỉ tiêu hệ liên thông, quy chế mới quy định: Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy nằm trong chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy, chỉ tiêu tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học nằm trong chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm vừa học của cơ sở giáo dục ĐH. Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy không vượt quá 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh chính quy hằng năm của cơ sở giáo dục ĐH. Ngoài ra, cơ sở giáo dục ĐH phải công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinh, ngành đào tạo, hình thức đào tạo liên thông trong thông báo tuyển sinh. Bộ GD-ĐT cũng quy định: Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7.2.2013. Đối với các khóa tuyển sinh đào tạo liên thông trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, cơ sở giáo dục ĐH thực hiện đào tạo liên thông theo quy định cũ. Bộ GD-ĐT yêu cầu: Các cơ sở giáo dục ĐH rà soát đảm bảo các điều kiện tổ chức đào tạo liên thông quy định tại thông tư mới và báo cáo Bộ GD-ĐT trước ngày 30.6.2013.
Vũ Thơ (Thanh Niên)


 
trường mình khoái nhất cái toilet ( sạch, đẹp, đầy đủ tiện nghi), chán nhất cái học phí...cứ tăng theo cấp số cộng ko biết đến khi nào mới chịu dừng lại cho sv đuổi kịp :D
 
HUTECH đạt nhiều giải thưởng NCKH cấp Thành, cấp Bộ trong năm 2012
Thứ hai, 07/01/2013 11:16
Năm 2012, ngoài những kết quả tốt trong học tập, học thuật, phong trào sinh viên và hoạt động xã hội…sinh viên HUTECH còn khẳng định khả năng nghiên cứu và tư duy khoa học của mình bằng việc tham gia nhiều nghiên cứu nhiều công trình khoa học mang tính ứng dụng thực tiễn, được giới chuyên môn đánh giá cao… Vinh danh tài năng trẻ Euréka lần thứ 14: HUTECH đạt 5 giải thưởng Được phát động từ tháng 2/2012, Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu Khoa học – Euréka 2012 đã thu hút 521 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên từ 36 trường CĐ – ĐH tại TP.HCM gửi tham dự.
traonckh1.jpg

Sinh viên HUTECH (thứ 2,3,4,5 từ phải sang) được Thành đoàn TP.HCM vinh danh ngày 05/01/2013
Bằng việc lựa chọn những đề tài xuất phát từ những vấn đề được xã hội quan tâm: bảo vệ môi trường, năng lượng sạch và tự động hóa…HUTECH là 1 trong 3 trường ĐH, CĐ có số đề tài vào chung kết nhiều nhất và xuất sắc đạt 05 giải thưởng vừa được công bố chiều ngày 05/01/2013.
STT
Đề tài
Tác giả
Khoa
Giải thưởng
1​
“Nghiên cứu và ứng dụng Quadrocopter trong giám sát và cứu hộ” Đỗ Quốc Huy, Phan Tú Cường Cơ – Điện – Điện tử
Giải 3​
2​
Khai thác virus NPV sâu khoang và sản xuất chế phẩm sinh học NPV phòng trừ sâu khoang Trần Hữu Ý, Phạm Thị Thùy Dương, Nguyễn Thanh Lâm, Võ Thị Huỳnh Mai Môi trường - CNSH
Giải 3​
3​
“Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ vỏ tiêu” Nguyễn Quang Hòa Môi trường - CNSH
Giải 3​
4​
Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ vỏ quả ca cao phục vụ cho nông nghiệp Trần Tân Tiến Môi trường - CNSH
Giải Khuyến khích​
5​
Áp dụng sơ đồ tư duy vào việc học tập của sinh viên, Nghiên cứu điển hình trong môn Kỹ thuật Xử lý nước thải Nguyễn Thị Phương Thanh Môi trường - CNSH
Giải Khuyến khích​
03 Giải thưởng cấp Bộ “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” Là giải thưởng danh giá có tác động tích cực đối với hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, đây là sân chơi khoa học uy tín, góp phần nâng cao chất lượng học tập và đào tạo trong nhà trường, nâng tầm khoa học công nghệ cho nước nhà. Với ý nghĩa kinh tế, môi trường, thực tiễn và lý luận khoa học vững chắc, đề tài “Nghiên cứu khả năng tận dụng bã cà phê phế thải làm nguyên liệu trích ly dầu, điều chế Biodiesel, nuôi trồng nấm Linh chi và chế tạo vật liệu hấp phụ” của nhóm sinh viên Nguyễn Thị Trùng Uyển, Huỳnh Phương Thanh (Khoa Môi trường - CNSH) đạt giải 3. Hai đề tài: “Bancassurance – Hoạt động kinh doanh bảo hiểm của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay” của nhóm sinh viên Cao Nguyễn Phương Nhung, Phạm Thị Hồng Anh, Hoàng Thúy Hiền (Khoa KT-TC-NH); “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình bay Quadrocopter” của nhóm sinh viên Đỗ Quốc Huy, Phan Tú Cường (Khoa Cơ-Điện- Điện tử) đạt giải khuyến khích.
traonckh2.jpg

Sinh viên, giảng viên đạt giải Euréka 2012 chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Nhà trường
Những thành tích mà sinh viên HUTECH đạt được góp phần khẳng định truyền thống của sinh viên HUTECH các thời kỳ trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Liên tục nhiều năm qua, HUTECH luôn giành các thứ hạng cao cấp Thành Phố, cấp Bộ với những đề tài ý nghĩa. Lời giải của những bài toán mà sinh viên HUTECH tìm được từ thực tiễn nghiên cứu sẽ giúp ích cho xã hội và góp phần khẳng định chất lượng đào tạo của Nhà trường. Tin: Kim Thoa -Ảnh: P.QLKH&ĐTSĐH Share
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
05 sinh viên HUTECH vinh dự được tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp Thành và cấp Trung ương
Thứ hai, 07/01/2013 08:53
Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” được tổ chức với mục đích tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh viên về các mặt đạo đức, học tập, thể lực, kỹ năng, hội nhập, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” ghi nhận thành tích của những sinh viên xuất sắc, đồng thời đạt được danh hiệu cao quý này sẽ giúp các bạn sinh viên khi ra trường được các nhà tuyển dụng đánh giá cao về năng lực và khả năng làm việc.
sinhvientot3.jpg

Lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt được Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức ngày 05/01/2013
Trong Lễ tuyên dương được Thành đoàn TP.HCM tổ chức ngày 05/01/2013, 4 sinh viên của HUTECH là Cao Nguyễn Phương Nhung - Bí thư Chi đoàn 09DKNH02, khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng; Sinh viên Hoàng Thúy Hiền, khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng; Sinh viên Võ Trung Hậu, khoa Quản trị kinh doanh; Sinh viên Mai Ngọc Trầm, Ủy viên BCH Đoàn khoa Quản trị kinh doanh đã vinh dự được Hội Sinh viên TP.HCM tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp Thành. Trong đó, Sinh viên Cao Nguyễn Phương Nhung còn vinh dự được Hội Sinh viên TP.HCM tuyên dương và trao danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương.
sinhvientot1.jpg

Các sinh viên Võ Trung Hậu, Mai Ngọc Trầm, Hoàng Thúy Hiền và Cao Nguyễn Phương Nhung (từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm với thầy Văn Dự - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường (thứ 2 từ trái sang)
Đây là những sinh viên ưu tú không chỉ hoạt động phong trào sôi nổi mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, có nhiều thành tích nghiên cứu khoa học sinh viên trong suốt quá trình học tập tại Trường. Có thể nói, qua cuộc vận động Sinh viên 5 tốt đã khẳng định học sinh – sinh viên HUTECH luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong học tập, tự chủ trong việc nâng cao kiến thức, làm chủ khoa học công nghệ, mặt khác còn tham gia tốt các hoạt động xã hội, điều đó cho thấy sinh viên HUTECH không chỉ có lòng say mê học tập mà còn cống hiến sức trẻ, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của đất nước.
sinhvientot2.jpg

Sinh viên Cao Nguyễn Phương Nhung là sinh viên đầu tiên của HUTECH vinh dự được tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương
Theo Ban tổ chức Lễ trao thưởng Sinh viên 5 tốt đợt này, đối với cấp Thành phố, trên cơ sở 164 hồ sơ đề cử từ 30 trường, Hội đồng bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp TP đã họp, xét chọn 94 sinh viên đủ tiêu chuẩn để trao giải thưởng, thuộc 22 đơn vị. Đồng thời Hội Sinh viên TP đã giới thiệu 22 hồ sơ xét chọn danh hiệu Sinh viên cấp Trung ương. Tin: D.T -Ảnh: Huỳnh Sinh
 
Chỉ huy trưởng cầu vượt Hàng xanh -Tự hào là sinh viên HUTECH
Thứ hai, 28/01/2013 14:47
Cầu vượt thép tại ngã tư Hàng Xanh và Thủ Đức đã chính thức thông xe vào sáng 27/1 vừa qua. Hai công trình cầu thép lớn này góp phần quan trọng trong việc giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại hai ngã tư lớn của TP.HCM.

Nhưng ít ai biết rằng chỉ huy trưởng hai công trình quan trọng này là một kỹ sư tuổi đời còn khá trẻ, hiện anh là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêmTổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thăng Long 17. Anh còn là niềm tự hào của Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM – HUTECH.

Chúng tôi gặp kỹ sư Nguyễn Văn Đặng, cựu sinh viên Khoa Xây dựng của HUTECH trong một lần mời anh trả lời phỏng vấn. Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với anh là sự cởi mở, chân thành và đặc biệt là tình cảm anh dành cho trường cũ, nơi anh đã trải qua những năm tháng trên giảng đường đại học.
dang%203.jpg

Kỹ sư Nguyễn Văn Đặng trao đổi công việc cùng đồng nghiệp

Sinh năm 1974, anh tốt nghiệp 2 bằng đại học chuyên về Kinh tế và Xây dựng. Anh tâm sự, khi còn làm cho một công ty xây dựng ở Long An, nhận thấy tấm bằng ĐH Kinh tế mới chỉ giúp anh có những kiến thức cơ bản về kinh doanh, quản lý trong khi những kiến thức chuyên về xây dựng lại chỉ bập bõm từ những ngày đi làm ở công trình. Nếu muốn phát triển hơn nữa, thành công hơn nữa trong nghề này thì nhất định phải có hiểu biết sâu hơn về nghề mình theo đuổi. Không đắn đo, anh quyết định chọn HUTECH để học tiếp ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.
dang%202.jpg

Hiện Kỹ sư Nguyễn Văn Đặng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Công ty CPĐT Xây dựng Thăng Long 17
Vừa đi làm ở Long An vừa theo học ở HUTECH tại TPHCM, ngày nào cũng vậy, anh Đặng đi đi về về như con thoi. Anh nhớ lại, lúc ấy công việc anh đang đảm trách khá nặng nề nhưng anh vẫn cố gắng hết sức hoàn thành tốt công việc ở công ty và hoàn tất chương trình học ở trường. Anh bộc bạch “Làm người mà được khôn ngoan, thành công cũng nhờ chăm chỉ học tập. Có công mài sắt có ngày nên kim!”.

Sự nỗ lực của anh đã được đền đáp, anh dần khẳng định được mình trong lĩnh vực xây dựng nhờ những trải nghiệm trong cuộc sống và những kiến thức được học tập trong lĩnh vực xây dựng ở thực tế. Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thăng Long 17 đã nhận được sự tín nhiệm trong lĩnh vực xây dựng. Riêng bản thân anh cũng nhận được sự tín nhiệm của Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long, UBND Thành phố và chủ đầu tư thông qua việc giao trọng trách thực hiện các công trình lớn của thành phố như Cầu Rạch Chiếc, Cầu vượt thép Thủ Đức,…Bên cạnh đó anh cũng tham gia tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng, giảm thiểu việc ách tắc giao thông tại TPHCM. Được biết, thành tích của anh đã được công nhận và nhận thưởng nhiều bằng khen của địa phương và Trung ương.

Chia sẻ với chúng tôi, anh luôn tỏ ý biết ơn các thầy cô giáo trong Khoa Xây dựng cũng như Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM đã nhiệt tình giảng dạy, giúp đỡ anh trong học tập, có được những kiến thức bổ ích và thành công như ngày hôm nay.
dang%201.jpg

Kỹ sư Nguyễn Văn Đặng chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy của HUTECH tại cầu vượt Hàng xanh

Tôi cứ ấn tượng mãi về câu nói của anh: “Tương lai của tôi bắt đầu từ những ngày tháng học tập tại HUTECH. Tôi rất tự hào từng là sinh viên của HUTECH. Đây là mái trường đã trang bị cho tôi không chỉ những kiến thức nghiệp vụ mà còn là những hiểu biết, tri thức về xã hội.” Câu nói đó của anh cứ xoáy vào trong tâm trí tôi bởi thái độ chân thành đầy tự hào. Và tôi tin câu nói này không chỉ là suy nghĩ của riêng mình anh mà còn là suy nghĩ của rất nhiều người đã và đang là sinh viên của HUTECH.
Tạ Thuý
 
Trao giải thưởng Olympic cơ học toàn quốc
2 giờ trước - Người lao động

Trao giải thưởng Olympic cơ học toàn quốc. Sáng 26-5, cuộc thi Olympic cơ học sinh viên toàn quốc 2013 đã bế mạc tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM sau hơn một tháng tranh tài.
Sáng 26-5, cuộc thi Olympic cơ học sinh viên toàn quốc 2013 đã bế mạc tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM sau hơn một tháng tranh tài.
Hơn 1.000 thí sinh đến từ 35 trường ĐH, CĐ đã tham dự 2 nội dung thi là lý thuyết (cơ học lý thuyết, sức bền vật liệu, cơ học kết cấu, thủy lực, cơ học đất, nguyên lý máy, chi tiết máy) và thực hành (ứng dụng tin học trong cơ học, nguyên lý máy và chi tiết máy).
Kết quả, về đồng đội có 10 giải nhất, 10 giải nhì và 15 giải ba; về cá nhân có 15 giải nhất, 40 giải nhì, 73 giải ba.
Trao giải thưởng Olympic cơ học toàn quốc
trao_giai_thuong_olympic_co_hoc_toan_quoc_0.jpg

Đại diện các trường được trao giải nhất đồng đội

Các đơn vị đọat nhiều giải cao là các trường ĐH: Kỹ thuật Công nghệ TPHCM, Bách khoa THCM, Trường ĐH GTVT Hà Nội, Bách khoa Hà Nội, Công nghiệp Hà Nội, Kiến Trúc Hà Nội…

Tin-ảnh: T.Vinh




Olympic cơ học 2013: HUTECH đạt các giải thưởng cao nhất

Chi tiết
Được viết ngày 27 Tháng 5 2013


Sáng 26/5/2013, Lễ tổng kết và trao giải thưởng Olympic cơ học toàn quốc lần thứ 25 do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Cơ học Việt Nam và Đại học Bách khoa TP.HCM phối hợp thực hiện đã diễn ra long trọng tại Đại học Bách Khoa TP.HCM. Theo đánh giá của Ban tổ chức, điểm nhấn của Olympic cơ học lần thứ 25 là việc các trường Đại học phía Nam đã vươn lên đạt nhiều thành tích cao, trong đó Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM – HUTECH đã xuất sắc dành nhiều giải thưởng cao nhất tại cuộc thi năm nay.

HUTECH chiếm lĩnh các giải thưởng lớn

Năm 2013, vượt qua những trường đại học tên tuổi khác, HUTECH đã xuất sắc đạt 01 giải Nhất đồng đội, 01 giải Nhất cá nhân, 01 giải Nhì cá nhân, 06 giải Ba và 08 giải Khuyến khích tại cuộc thi Olympic cơ học toàn quốc lần thứ 25. Được biết, cuộc thi năm nay có 1.012 thí sinh của 33 trường ĐH, CĐ tham dự, trong đó có 18 trường miền Bắc, 13 trường miền Nam và 2 trường miền Trung.

ch1.JPG


GS.TSKH.NGND Vũ Duy Quang-Trưởng Ban tổ chức Olympic cơ học 2013 (ngoài cùng bên trái)
và GS.TSKH.NGND Đỗ Sanh - Phó Chủ tịch thường trực Hội Cơ học Việt Nam (ngoài cùng bên phải)
trao giải Nhất đồng đội cho các đội dự thi




Để đạt được thành công tại cuộc thi Olympic Cơ học 2013 là sự cố gắng, nỗ lực hết mình của tập thể giảng viên, sinh viên HUTECH. Họ đã trải qua những thăng trầm, vất vả trong học tập và nghiên cứu để mang về vinh dự cho Nhà trường. Dấu ấn đầu tiên mà đội tuyển Olympic cơ học HUTECH để lại vào năm 2011 là 10 giải thưởng, xếp hạng tư toàn miền Nam. Tiếp đó, vào năm 2012, đội HUTECH giành 12 giải thưởng, xếp hạng nhì khu vực miền Nam. Và năm nay, đội HUTECH đã làm nên điều bất ngờ tại Olympic Cơ học lần thứ 25 là gặt hái được các giải thưởng cao nhất.

Kết quả từ sự miệt mài trong học tập, nghiên cứu

Đội tuyển Olympic cơ học HUTECH là tập hợp những sinh viên từ năm nhất đến năm tư của Khoa Cơ – Điện – Điện tử và Khoa Xây dựng, họ khác nhau về độ tuổi nhưng lại tương đồng về tình yêu đối với bộ môn mà nhiều người cho là khô khan và “khó tiêu” này. “Điều quan trọng là phải đam mê, nhiệt huyết và có chút “nghệ thuật” phân tích các bài toán. Vì đam mê bộ môn này mà em đã tham gia từ những ngày chập chững từ Huế vào học tập tại HUTECH” – Sinh viên Bạch Văn Thành thuộc Khoa Cơ – Điện – Điện tử, giải Nhất môn Cơ học lý thuyết của Olympic năm nay chia sẻ.


ch2.JPG

Sinh viên Bạch Văn Thành (thứ 5 từ trái sang) nhận giải Nhất ở nội dung thi Cơ học lý thuyết


Được biết, để có được thành công như hôm nay, Bạch Văn Thành đã trải qua 4 mùa Olympic “Từ không có giải vào năm nhất, 2 giải khuyến khích ở năm 2, năm 3; và kết quả năm nay – dù xác định làm bài khá tốt nhưng thật sự em và cả đội tuyển vỡ òa vì bất ngờ. Bản thân em thấy hạnh phúc khi được đóng góp một phần nhỏ cho mái trường HUTECH. Qua những cuộc thi, các phong trào học thuật mà trường tổ chức cũng như sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên hướng dẫn đã góp phần rất lớn trong thành công của em ngày hôm nay”- Bạch Văn Thành cho biết.


ch3.JPG

Thầy KiềuTuân - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT HUTECH (bìa trái) cùng đại biểu các trường
trao giải Nhì cho các đội dự thi



ch4.JPG

Đội thi Olympic cơ học của HUTECH và lãnh đạo trường chụp ảnh lưu niệm
cùng Ban tổ chức Olympic cơ học 2013




Với những thành quả mà đội tuyển Olympic Cơ học HUTECH đạt được trong thời gian qua, TS.Nguyễn Thanh Phương – Trưởng Khoa Cơ – Điện -Điện tử cho biết: “HUTECH hiện là một trong số ít các trường đại học chú trọng vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, cũng như phát triển các phong trào học thuật sôi nổi và chất lượng trong sinh viên. Trong đó, Khoa Cơ - Điện - Điện tử xác định những cuộc thi học thuật, kể cả sân chơi lớn là Olympic Cơ học chính là cơ hội để gắn lý thuyết đào tạo với khả năng tư duy, phân tích vấn đề và nâng cao năng lực chuyên môn cho sinh viên chuyên ngành. Vì vậy, Nhà trường không ngừng tập trung vào đào tạo chuyên môn và đầu tư cơ sở vật chất hiện đại để tạo môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên HUTECH học tập và nghiên cứu” .


ch5.JPG

Lãnh đạo trường cùng lãnh đạo các phòng, khoa chụp ảnh lưu niệm cùng các đội dự thi olympic cơ học 2013


Dự kiến, năm 2015 HUTECH sẽ là đơn vị đăng cai tổ chức Olympic cơ học lần thứ 27.

* Bảng tổng sắp giải thưởng Olympic cơ học lần thứ 25 của sinh viên HUTECH:


STT Sinh viên Giải thưởng
01 Nhất đồng đội
02 Bạch Văn Thành giải Nhất
03 Hong Chôi Mản giải Nhì
04 Hồ Văn Nửng giải Ba
05 Phạm Nguyễn Thanh Hoài giải Ba
06 Bạch Văn Thành giải Ba
07 Lê Thành Việt Anh giải Ba
08 Phạm Uyên Phương giải Ba
09 Nguyễn Đức Minh Tuấn giải Ba
10 Phạm Hoàng Phương giải Khuyến khích
11 Huỳnh Văn Hậu giải Khuyến khích
12 Dương Văn Trường giải Khuyến khích
13 Phan Văn Hải giải Khuyến khích
14 Lâm Thanh Liêm giải Khuyến khích
15 Võ Đại Thảo giải Khuyến khích
16 Lê Vũ Tiến Hoàng giải Khuyến khích
17 Mai Thế Nam giải Khuyến khích



Phòng Tư vấn -Tuyển sinh -Truyền thông

---------

Chung kết cuộc thi mô hình kết cấu tại trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM ( HUTECH)

Đội giải nhất


576837_607463665932880_1543222701_n.jpg


384619_607463909266189_1196508355_n.jpg


429864_607463859266194_1120534589_n.jpg


425188_607463942599519_1797089742_n.jpg


401149_607463929266187_175056764_n.jpg


941367_607464032599510_2130205530_n.jpg


576776_607463999266180_285726038_n.jpg


942138_607464062599507_686942675_n.jpg


423806_607464105932836_1354922094_n.jpg


944168_607464139266166_1592155961_n.jpg


581905_607464172599496_20697012_n.jpg


432021_607464182599495_442958432_n.jpg


374998_607464239266156_71087138_n.jpg


971127_607464222599491_1041203556_n.jpg


947087_607464242599489_1601999071_n.jpg


574617_607464292599484_751294125_n.jpg


480127_607464309266149_162373817_n.jpg


227415_607464362599477_1590346254_n.jpg


401868_607464385932808_480316889_n.jpg


954693_607464502599463_926073753_n.jpg
 
^^ mình cũng từng học trường này. Vô ủng hộ tí! hehe...cơ sở vật chất khỏi chê
 
Bên mình cũng tuyển được khá nhiều SV ở đây nhất là các bạn học họa viên thiết kế nội thất ở đây
 
Bên mình cty mộc chuẩn cũng tuyển được khá nhiều SV ở đây nhất là các bạn học họa viên thiết kế nội thất ở đây
 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÁI AN
Địa chỉ: 174/41/15 Đường ấp đông 1-2, xã thới tam thôn, hóc môn
cần tuyển: 2 nam
Tốt nghiệp chuyên ngành môi trường - kỹ sư môi trường
kinh nghiệm: không yêu cầu, công ty sẽ đào tạo thực tế
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Vận hành, theo dõi hoạt động hệ thống xử lý nước cấp/ nước thải tại công trình.
- Đảm bảo nước sau xử lý đạt yêu cầu.
- Khắc phục, sửa chữa khi có sự cố phát sinh; bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động tốt.
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
QUYỀN LỢI
- Lương thỏa thuận theo năng lực.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, học hỏi được nhiều kinh nghiệm thực tế.
- Được hỗ trợ chỗ ở.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13.
- Và nhiều chế độ phúc lợi khác: sinh nhật, cưới hỏi, ...
GỬI CV ĐẾN EMAIL: huynhthao2609@gmail.com
SĐT: 0969634923
 
Em muốn học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2021- Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống tại Đại học Công nghệ Hutech

Anh chị nào đã học cho em ý kiến với ạ
 
×
Quay lại
Top