Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM (HUTECH)

HUTECH và Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM ký kết hợp tác
Thứ năm, 10 Tháng 11 2011 15:41


Sáng 10/11/2011, lãnh đạo Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM (Khu NNCNC) do ông Trần Phước Dũng - Trưởng Ban Quản lý Khu NNCNC dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc với Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH).
1nncn5.jpg

Lãnh đạo Nhà trường tiếp đoàn lãnh đạo Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM
Tại buổi làm việc, ông Trần Phước Dũng - Trưởng Ban Quản lý Khu NNCNC cho biết đây là lần đầu tiên Khu NNCNC hợp tác với một trường đại học thuộc khối kỹ thuật và kinh tế nhưng ông hoàn toàn kỳ vọng đồng thời tin tưởng vào sự thành công của chương trình hợp tác này bởi HUTECH là một thương hiệu có uy tín và chất lượng trong hệ thống giáo dục Việt Nam.
1nncn1.jpg

PGS.TSKH Hồ Đắc Lộc - Hiệu trưởng Nhà trưởng đồng tình với lãnh đạo Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM
Tiếp lời ông Trần Phước Dũng, TS. Nguyễn Hải An - Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao thuộc Ban Quản lý Khu NNCNC khẳng định việc hợp tác giữa hai bên sẽ được triển khai bằng các kế hoạch cụ thể trong thời gian tới và dự kiến sẽ mở đầu bằng chương trình hội thảo vào ngày 17/11/2011 với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu nông nghiệp và công nghệ cao.
1nncn2.jpg

Hiệu trưởng Nhà trường (trái) và Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM trong Lễ ký kết
Đại diện Nhà trường, thầy Kiều Tuân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và PGS.TSKH Hồ Đắc Lộc – Hiệu trưởng Nhà trường cũng đồng tình với các ý kiến của lãnh đạo Khu NNCNC và khẳng định sự hợp tác giữa hai bên chắc chắn sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho HUTECH và Khu NNCNC, góp phần thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của thành phố và cả nước.
Tin, ảnh: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
 
Đội đua xe năng lượng mặt trời HUTECH xuất sắc có mặt tại Vòng Chung kết
Thứ hai, 14 Tháng 11 2011 10:42
Cùng bảng C với các đội Hướng Dương (Cty TNHH AF, Khánh Hòa), SPO (Cty TNHH Vũ Phong, Bình Dương), LHEST1 (Khoa Cơ điện – ĐH Lạc Hồng) và DKDT (khoa Cơ khí – ĐH Nông Lâm TP.HCM), đội đua xe năng lượng mặt trời HUTECH của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh để thẳng tiến vào Vòng Chung kết cuộc thi Đua xe bằng năng lượng mặt trời 2011 sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 tới.
duaa1.jpg

Đội đua HUTECH (bên trái) trong trận gặp DKDT (ĐH Nông Lâm TP.HCM)
Vòng bảng gồm 18 đội được chia làm 5 bảng, HUTECH được xếp vào bảng C và thi đấu vào ngày 12/11, trận đấu đầu tiên, HUTECH gặp đối thủ dự báo sẽ gây nhiều khó khăn cho chúng ta là đội Hướng Dương (Cty TNHH AF, Khánh Hòa), đây là đội thi đã xuất sắc giành vị trí nhất bảng tại Vòng loại. Tuy nhiên bằng kỹ chiến thuật hợp lý HUTECH đã vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp và từ đó đã dễ dàng bước tiếp vào Vòng Chung kết khi lần lượt chiến thắng trước hai đối thủ LHEST1 (ĐH Lạc Hồng) và DKDT (ĐH Nông Lâm TP.HCM).
duaa3.jpg

Giây phút tăng tốc về đích
Như vậy HUTECH cùng 7 đội thi xuất sắc nhất sẽ cùng tranh ngôi vô địch cuộc thi Đua xe bằng năng lượng mặt trời lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam dự kiến diễn ra vào ngày 01/12/2011 tại Sân vận động Quân khu 7 (202 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM).
duaa4.jpg

Các thành viên của đội HUTECH sau chiến thắng tại Vòng đấu bảng
Dù là cuộc thi do Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM - Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM (ECC-HCMC), Đài truyền hình TP.HCM tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam và còn khá mới mẻ nhưng “Đua xe bằng năng lượng mặt trời 2011” đã thu hút đông đảo các đội thi từ nhiều tỉnh thành trên toàn quốc cùng sự quan tâm của các cơ quan truyền thông. Vòng Chung kết và trao giải sẽ được Đài Truyền hình TP.HCM phát sóng trực tiếp, đặc biệt, sẽ có sự tham gia của thái tử Đan Mạch Frederik nhân chuyến công du tại Việt Nam.
Tin: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
 
Đoàn chuyên gia Môi trường Thành phố Osaka - Nhật Bản thăm và làm việc tại HUTECH Thứ tư, 16 Tháng 11 2011 10:42
Chiều 15/11/2011, đoàn chuyên gia Môi trường Thành phố Osaka - Nhật Bản đã có chuyến thăm và làm việc với Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH).
Tại buổi làm việc, ông Kazuhino Oishi – Trưởng đoàn chuyên gia Môi trường Thành phố Osaka cho biết, tháng 7 vừa qua Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài và Thị trưởng Osaka Kunio Hiramatsu đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác song phương giữa hai đơn vị trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường và quản lý nước. Trong đó trọng tâm là về môi trường và quản lý tài nguyên nước với việc thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và tìm hiểu khả năng hợp tác các dự án phù hợp về bảo vệ môi trường, cấp nước, chống ngập, xử lý nước thải và quản lý chất thải rắn cũng như hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực trên.
osa1.jpg

Ông Kazuhino Oishi – Trưởng đoàn chuyên gia Môi trường Thành phố Osaka phát biểu tại buổi làm việc
Đoàn chuyên gia Môi trường Thành phố Osaka sang thăm và làm việc với HUTECH - Việt Nam lần này không ngoài mục đích tìm hiểu thông tin bên cạnh mong muốn lắng nghe các ý kiến và đóng góp của HUTECH nhằm xây dựng các kế hoạch bảo vệ môi trường tại TP. Hồ Chí Minh thời gian tới.
osa2.jpg

Lãnh đạo Nhà trường và khoa Môi trường & CNSH tiếp đoàn Osaka
Đại diện HUTECH, PGS.TS Bùi Xuân Lâm – Phó Hiệu trưởng Nhà trường và lãnh đạo khoa Môi trường & Công nghệ sinh học cũng đã bày tỏ vui mừng được tiếp đón đoàn chuyên gia. Lãnh đạo Nhà trường và khoa Môi trường & CNSH đã đề xuất các ý kiến về việc xử lý chất thải rắn và bảo vệ môi trường cho đoàn chuyên gia và mong muốn các chuyên gia của Thành phố Osaka và HUTECH trong lĩnh vực môi trường sẽ tích cực hợp tác hơn trong thời gian tới nhằm góp sức cho công tác bảo vệ môi trường của TP. Hồ Chí Minh.
Tin, ảnh: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
 
Hai thí sinh HUTECH vào Vòng Chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011
Thứ tư, 16 Tháng 11 2011 09:29

Tối 14/11/2011, 69 thí sinh khu vực phía Nam rực rỡ sắc màu trong các bộ trang bikini và trang phục truyền thống đã cùng sánh vai trong đêm bán kết của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011.
Hai thí sinh đến từ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) là Ngô Huỳnh Bảo Ngọc (Số BD 37) và Huỳnh Thị Ngọc Hân (Số BD 69) đã thể hiện được những nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam, được Hội đồng Giám khảo đánh giá cao và theo nhận xét của các nhà chuyên môn, không có quá nhiều bất ngờ khi tên của Bảo Ngọc và Ngọc Hân sẽ xuất hiện tại Vòng Chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 cùng với 39 thí sinh khác của khu vực phía Nam.
Ngô Huỳnh Bảo Ngọc hiện là sinh viên năm 3 của khoa Quản trị kinh doanh. Ngoài việc tham gia các cuộc thi về sắc đẹp và đạt nhiều thành tích cao như vương miện Người đẹp Hoa Anh Đào 2010, lọt vào Bán kết cuộc thi Thần tượng thời trang F-idol 2011, Bảo Ngọc còn là nhân vật thường xuyên của các hoạt động xã hội do Trường tổ chức.
ngoc3.jpg

Thí sinh Ngô Huỳnh Bảo Ngọc (HUTECH)
Trong khi đó, Huỳnh Thị Ngọc Hân, cựu sinh viên khoa Quản trị kinh doanh hiện đang du học tại Australia. Sau khi tốt nghiệp tại HUTECH, Ngọc Hân tiếp tục theo đuổi con đường học vấn tại nước ngoài với hai tấm bằng Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế, Thạc sĩ Quan hệ công chúng tại Australia và hiện là nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Quan hệ công chúng tại Đại học công nghệ Queensland. Năm 2010, Ngọc Hân là đại sứ sinh viên quốc tế của thành phố Brisbane (Australia).
ngoc2.jpg

Thí sinh Huỳnh Thị Ngọc Hân (HUTECH)
Từ nhiều năm qua ngoài việc chú trọng nâng cao công tác đào tạo HUTECH luôn chú trọng các hoạt động phong trào, các chương trình kỹ năng, phong trào Đoàn – Hội nhằm hướng đến xây dựng hình ảnh sinh viên HUTECH toàn diện.
Với những mục tiêu đó, HUTECH luôn là nơi thu hút và ươm mầm nhiều tài năng trong lĩnh vực thể thao và nghệ thuật, từ những cầu thủ đã quá nổi danh trong bóng đá Việt Nam như tuyển thủ quốc gia Ngọc Thanh (CLB SHB Đà Nẵng), trung vệ thép Lưu Ngọc Hùng (CLB Becamex Bình Dương)…đến ca sĩ Noo Phước Thịnh, siêu mẫu Phương Thảo, siêu mẫu Trịnh Minh Cương, Đức Tiến, Phan Thành Nghiệp và mới đây nhất là Thùy Trang – sinh viên khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng hiện đang vào Vòng Chung kết của Vietnam's Next Top Model 2011.
Và với những gì đang thể hiện, hy vọng hai thí sinh Bảo Ngọc và Ngọc Hân sẽ tiếp tục làm rạng danh HUTECH trong Vòng Chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 vào ngày 10/12 sắp tới diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình TP HCM.
Tin: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Đội HUTECH 2 xếp thứ 4 tại cuộc thi "An toàn thông tin" vòng loại miền Nam
Thứ ba, 08 Tháng 11 2011 09:52

Sáng ngày 01/11/2011 tại Hội trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.PHCM đã diễn ra vòng sơ khảo phía Nam cuộc thi toàn quốc “Sinh viên với An toàn Thông tin 2011” với sự tham dự của 24 đội chơi đến từ 15 trường Đại học, Học viện khu vực phía Nam.
Đáp ứng yêu cầu của đông đảo học viên, sinh viên của các trường, học viện trong cả nước, nằm trong chuỗi hoạt động đón chào sự kiện “Ngày An toàn Thông tin”, cuộc thi toàn quốc “Sinh viên với An toàn Thông tin” đang dần trở thành một sân chơi quen thuộc và bổ ích thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng. Năm nay 2011, cuộc thi tiếp tục được Bộ Giáo dục – Đào tạo trực tiếp chỉ đạo, Hiệp hội An Toàn Thông Tin (ATTT) Việt Nam phối hợp cùng Cục CNTT – Bộ Giáo dục – Đào tạo tổ chức.
3c8f6eab-c95a-48a0-8f25-169aa3e2d949_605_4421.jpg
Đại diện HUTECH nhận chứng nhận tham gia cuộc thi​
Đây là lần thứ 4 Hiệp hội ATTT Việt Nam tổ chức cuộc thi về an toàn thông tin cho sinh viên, thu hút sự tham gia của 46 đội thi đến từ 27 trường Đại học, Học viện trên cả nước.Cuộc thi năm 2011 được tiến hành với hai vòng thi: vòng thi sơ khảo và vòng thi chung khảo. Vòng thi sơ khảo sẽ diễn ra theo 2 khu vực: tại Hà Nội gồm các đội của các Trường ĐH, Học viện kỹ thuật từ Huế trở ra; tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm các đội của các Trường ĐH, Học viện KT từ Đà Nẵng trở vào.
dsc02228.jpg
Với 280 điểm, đội HUTECH 2 cán đích ở vị trí thứ 4​
Cuộc thi năm nay, Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM đã cử 2 đội tham gia với nòng cốt là các bạn Sinh viên ngành Mạng khoa Công nghệ Thông tin. Trải qua 3 vòng thi đầy kịch tính, đội HUTECH 2 đã về vị trí thứ tư.
Chúng ta kỳ vọng các cuộc thi an toàn thông tin cho sinh viên năm nay sẽ mang đến những phong trào nghiên cứu và học tập về an toàn thông tin trong môi trường Đại học.
dsc02245.jpg
Đội HUTECH 2 cùng các thầy,cô và cổ động viên chụp ảnh chung​
Xếp loại Chung cuộc:
Giải nhất: Đội Enhack - Đại học Khoa học Tự nhiên.
Giải nhi: Đội SEGFAULT - Đại học Bách Khoa Tp.HCM
Giải ba: Đội ITHCMUP - Đại học Sư phạm Tp.HCM
Giải tư: Đội HUTECH 2 - Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM
Tin và ảnh: Huỳnh Sinh
 
Chàng trai giả gái gây bất ngờ tại đêm hội văn hóa

Chàng sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ đã mặc yếm, cầm quạt múa minh họa rất "ngon lành" cho ca khúc "Giấc mơ trưa", tiết mục kết thúc khán giả mới biết đó không phải là nữ.
Tối qua (19/11), sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã diễn ra Ngày hội văn hóa để chào đón tân sinh viên và chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.
Trong đêm hội văn hóa, thầy và trò của trường đã chứng kiến những màn trình diễn đầy bất ngờ và mang nhiều sắc màu khác nhau. Sinh viên HUTECH đã bắt đầu chương trình bằng một tiết mục múa truyền thống, và ngay sau đó là sự bùng nổ với các tiết mục nhảy hiện đại đầy nóng bỏng, múa bụng, hát....
Nhưng gây ấn tượng nhất trong đêm qua chính là màn múa của một chàng trai Nguyễn Thanh Sơn trong tiết mục Giấc mơ trưa. Anh chàng đã xuất hiện trên sân khấu trong trang phục yếm thắm, quần lĩnh và múa rất dẻo. Chính vì thế, đa số khán giả không nhận ra đó là nam giả nữ, chỉ đến khi tiết mục kết thúc, nhân vật cầm quạt cất giọng ồm ồm thì khán phòng mới vỡ lẽ và hoan hô còn cuồng nhiệt hơn khi thấy sao xuất hiện.
t717891.jpg

Nguyễn Thanh Sơn với bài múa minh họa trong ca khúc Giấc mơ trưa.

t717892.jpg
t717893.jpg

"Mình hạc xương mai" và rất dẻo.

t717894.jpg

Chính vì thế nên chỉ khi tiết mục kết thúc mọi người mới choáng vì nãy giờ là một chàng trai múa chứ không phải cô gái.

t717922.jpg

Cũng trong đêm hội, chàng trai nổi danh với các clip hát nhép - Don Nguyễn đã xuất hiện và "mướt mồ hôi" với sinh viên HUTECH. Don chơi liên tục 3 bài, trong đó có bài quen thuộc là Ông xã em năm bờ oăn. Phần trình diễn nhí nhố của Don cũng đã làm hội trường vui từng bừng.

t717895.jpg

Don Nguyễn với Ông xã em năm bờ oăn.
Anh chàng đẹp trai Noo Phước Thịnh cũng xuất hiện và làm nức lòng fan với những giai điệu mượt mà và nụ cười dễ thương. Ca sĩ Sỹ Luân, Thanh Ngọc cũng tham gia ngày hội văn hóa của sinh viên trường HUTECH.
Và trong đêm qua, bên cạnh các tiết mục của khách mời, của các bạn trẻ, các thầy cô giáo của ngôi trường này cũng lên sân khấu, ôm guitar và thể hiện tài lẻ của mình khiến không khí thêm ấm áp, thân thương.
Những hình ảnh ấn tượng khác của chương trình:
t717896.jpg

Các cô gái trường Hutech sexy trong các điệu nhảy hiện đại.

t717897.jpg
t717898.jpg
t717899.jpg
t717901.jpg
t717904.jpg

Nam sinh cá tính với hiphop.

t717910.jpg

Múa bụng.

t717911.jpg

Mỹ nam trường HUTECH trên sân khấu.

t717924.jpg

Ca sĩ Thanh Ngọc xuất hiện trong chương trình văn hóa của thầy và trò trường này

t717912.jpg

Sỹ Luân trong đêm hội.

t717913.jpg

Noo Phước Thịnh luôn nhận được sự nồng nhiệt của giới trẻ.

t717914.jpg

Màn chơi guitar và song ca của các giảng viên.

t717917.jpg
t717921.jpg

Chương trình còn có phần trình diễn thời trang với người mẫu chính là các chân dài của sinh viên trong trường.
Trần sa - Thủy Nguyên
Nguồn: https://www.zing.vn/news/nhip-song-tre/chang-trai-gia-gai-gay-bat-ngo-tai-dem-hoi-van-hoa/a134046.html
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Thêm 02 sinh viên HUTECH chứng tỏ tài năng của mình tại cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011

Thứ ba, 22 Tháng 11 2011 11:23
hhdt0.png

Theo thông tin chính thức từ Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 gửi đến Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Vòng Chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần 2 - 2011 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 26/11 – 11/12/2011 tại Windsor Plaza Hotel (18 An Dương Vương, P.9, Q.5, TP.HCM).
Theo đó, trong tổng số 41 thí sinh khu vực phía Nam và 26 thí sinh đến từ phia Bắc, HUTECH sẽ có tới đến 4 thí sinh dự thi tại Vòng Chung kết toàn quốc của cuộc thi sắc đẹp lớn nhất trong năm 2011.
hhdt2.jpg
hhdt1.jpg

Lê Trương Kim Phụng - khoa Mỹ thuật Công nghiệp là một trong bốn thí sinh của HUTECH có mặt tại Vòng Chung kết
Ngoài Ngô Huỳnh Bảo Ngọc và Huỳnh Thị Ngọc Hân, sinh viên HUTECH sẽ có cơ hội thể hiện niềm tự hào của mình với sinh viên Nhà trường cùng hai thí sinh Lê Trương Kim Phụng – Sinh viên khóa 2009 của khoa Mỹ thuật Công nghiệp và thí sinh Thòng Coọc Dinh – Sinh viên khóa 2010 của khoa Tiếng Anh.
Lê Trương Kim Phụng được biết đến với nhiều giải thưởng qua các cuộc thi Người mẫu trang phục áo dài tại Hội diễn mùa xuân 2011, Duyên dáng thời trang 2011…
hhdt3.jpg

Trong khi đó, Thòng Coọc Dinh mới đây nhất cũng đã tham gia cuộc thi Thần tượng thời trang (F-idol) do nhãn hàng kem cao cấp Celano và Zing phối hợp tổ chức. Đặc biệt, với chiều cao lý tưởng 1m74 cùng số đo các vòng: 86 - 65 – 93, cô sinh viên dân tộc Hoa đến từ HUTECH cùng với Bảo Ngọc, Ngọc Hân, Kim Phụng hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho Vòng Chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011.
Vòng Chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011được xem như một sự kiện văn hoá tiêu biểu của năm 2011, được tổ chức tại TP.HCM đúng vào năm thành phố thực hiện chủ đề Năm Thanh niên và Năm Vì trẻ em 2011.
Vượt qua hơn 1.000 thí sinh của 42 dân tộc trong cả nước đăng ký dự thi, Vòng Chung kết toàn quốc sẽ tiếp tục mở ra cơ hội để 4 thí sinh HUTECH tiếp tục khẳng định mình, khẳng định tài trí và sắc đẹp của sinh viên HUTECH.
Tin: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
 
Giảng viên HUTECH đại diện Việt Nam dự Vòng Chung kết cuộc thi pha chế cocktail thế giới 2012
Chủ nhật, 20 Tháng 11 2011 14:23

hduc4.jpg

Giảng viên Nguyễn Hoàng Đức, hiện đang giảng dạy môn pha chế cocktail và Biểu diễn Showmanship của khoa Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã vượt qua 8 thí sinh xuất sắc nhất toàn quốc để giành giải Vàng cuộc thi "Tài năng pha chế cocktail" và sẽ đại diện Việt Nam tham dự Vòng chung kết pha chế cocktail thế giới vào ngày 03/2/2012 tại Puerto Rico.
Cuộc thi "Tài năng pha chế cocktail" do Hội Bartender Sài Gòn, Hiệp hội Du lịch TP.HCM cùng Cty Bacardi Việt Nam tổ chức, nhằm tìm kiếm những tài năng trong lĩnh vực pha chế thức uống và tạo ra sân chơi chuyên nghiệp dành cho các bartender Việt Nam đã diễn ra hết sức sôi nổi vào ngày 16/11/2011, giữa 9 thí sinh đã xuất sắc vượt qua vượt qua 3 vòng thi chung kết khu vực lần lượt được tổ chức trước đó tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.
Tham gia tranh tài trong đêm chung kết toàn quốc, mỗi thí sinh có 6 phút để sáng tạo nên một loại cocktail mới, đồng thời phải thuyết trình cảm hứng pha chế nên loại cocktail đó cũng như phải thể hiện được phong cách trình diễn độc đáo để truyền được cảm hứng cho giám khảo và khán giả.
Dù là người trình diễn cuối cùng trong 9 thí sinh nhưng Nguyễn Hoàng Đức đến từ HUTECH đã nổi bật lên trên tất cả các thí sinh khác với loại cocktail có tên gọi Martini đầy thanh khiết, nhẹ nhàng cùng bài trình diễn linh hoạt, tự nhiên… đem đến cho Ban Giám khảo và người xem sự hứng khởi khó tả.
hduc1.jpg
Với giải Vàng có được, thí sinh Nguyễn Hoàng Đức còn được tham gia một khóa huấn luyện pha chế cocktail chuyên nghiệp 3 ngày tại London (Anh) cùng các chuyên gia pha chế triển vọng đến từ khắp nơi trên thế giới trước khi sẽ có mặt tại Puerto Rico tranh tài trong Vòng Chung kết cuộc thi pha chế cocktail thế giới.
hduc2.jpg

Giảng viên Hoàng Đức và giờ sinh hoạt của CLB Bartender HUTECH
Ngoài việc giảng dạy tại HUTECH, thầy Nguyễn Hoàng Đức rất tích cực tham gia hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động tại Trường, đặc biệt là các cuộc thi chuyên ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn. Hiện thầy Hoàng Đức là chủ nhiệm của Câu lạc bộ Bartender HUTECH với đông đảo các thành viên tham gia.
Tin: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
d656d5493de7e2e36d0cdf5a5960eec4_38203419.capture.jpg

 
Sinh viên HUTECH xuất sắc đạt 2 giải thưởng cao nhất tại cuộc thi Aquafina Pure Fashion 2011
Thứ tư, 23 Tháng 11 2011 10:03

Tối 22/11/2011, 20 thí sinh xuất sắc nhất vượt qua 1.300 mẫu thiết kế của các nhà thiết kế trên toàn quốc đã hội tụ trong Đêm Chung kết và Lễ trao giải cuộc thi thiết kế thời trang Aquafina Pure Fashion 2011.
tnh1.jpg
Trong 20 thí sinh lọt vào Vòng Chung kết năm 2011, HUTECH có đến 6 thí sinh là các sinh viên Trần Nguyên Huy, Đinh Quốc Nam, Vũ Thị Thanh, Nguyễn Huỳnh Bảo Trung, Võ Sơn Hoàng Tuân, Vũ Thị Thanh và Phạm Hữu Sang đều là sinh viên chuyên ngành Thiết kế thời trang của khoa Mỹ thuật Công nghiệp.
Cuộc thi Aquafina Pure Fashion 2010, HUTECH cũng góp mặt đến 4 thí sinh và giành ba giải thưởng lớn của cuộc thi. Việc số lượng và các giải thưởng đạt được qua các năm của những nhà thiết kế thời trang trẻ đến từ HUTECH tại các cuộc thi lớn, quy tụ các nhà thiết kế chuyên nghiệp trên cả nước một lần nữa khẳng định sự lớn mạnh cũng như chất lượng đào tạo tại HUTECH.
tnh4.jpg

Nguyễn Huỳnh Bảo Trung (giữa) với giải thưởng Bộ sưu tập được khán giả bình chọn nhiều nhất
Tại Đêm Chung kết tối 22/11, 6 bộ sưu tập độc đáo đến từ HUTECH tiếp tục làm Hội trường Khách sạn Sheraton vang lên những tràng pháo tay giòn dã sau mỗi lần các bộ sưu tập xuất hiện. Trong đó, 3 bộ sưu tập “Sự biến chuyển” của Nguyễn Huỳnh Bảo Trung, “Vỡ” của Phạm Hữu Sang và “Băng tan” của thí sinh Trần Nguyên Huy được Hội đồng Giám khảo đánh giá cao.
tnh3.jpg

Phạm Hữu Sang (phải) giành giải Khuyến khích
Và kết quả cuối cùng đã làm hài lòng tất cả những ai có mặt trong Đêm Chung kết, Trần Nguyên Huy với ý tưởng từ những khối băng tan trong những ngày hè oi bức được chuyển tải sinh động qua các bộ trang phục đã chinh phục hoàn toàn Hội đồng Giám khảo khó tính (gồm nhà thiết kế Công Trí, siêu mẫu Thanh Hằng, nhà thiết kế Ngô Thái Uyên) và hàng trăm khán giả yêu mến thời trang có mặt với giải Nhất của cuộc thi.
tnhs3.jpg
tnhs4.jpg
tnhs5.jpg

Các mẫu thiết kế trong Bộ sưu tập "Băng tan" của Trần Nguyên Huy
Ngoài giải Nhất của Trần Nguyên Huy, HUTECH còn có thêm hai giải thưởng khác là giải Bộ sưu tập được khán giả bình chọn nhiều nhất của thí sinh Nguyễn Huỳnh Bảo Trunggiải Khuyến khích dành cho thí sinh Phạm Hữu Sang.
tnh2.jpg

Nhà thiết kế trẻ Trần Nguyên Huy (thứ 2 từ trái sang) trên bục nhận giải
Với chiếc cúp vô địch của Aquafina Pure Fashion 2011, Trần Nguyên Huy sẽ có vinh dự trình diễn bộ sưu tập thời trang thuần khiết của mình tại "Tuần lễ thời trang Hong Kong 2012" - sự kiện thời trang lớn nhất tại châu Á. Bên cạnh đó, Nguyên Huy sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang thuần khiết độc quyền cho siêu mẫu Thanh Hằng trong năm 2012.
Trải qua 5 lần tổ chức, Aquafina Pure Fashion đã tìm kiếm và chấp cánh cho nhiều tài năng trẻ trong lĩnh vực thời trang của Việt Nam và đây cũng là sân chơi thường xuyên, bổ ích của sinh viên ngành Thiết kế thời trang HUTECH.
Tin, ảnh: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
Các tin khác có liên quan:
Thành công tại HUTECH DESIGNER 2011, Sinh viên HUTECH tiếp tục chứng tỏ mình tại “Green fashion”
Sinh viên HUTECH liên tiếp giành giải Nhất tại các cuộc thi thiết kế thời trang trong năm 2011
Thêm giải thưởng thiết kế thời trang thuộc về Sinh viên HUTECH
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tập đoàn Midea sẽ tổ chức nhiều ngày hội tuyển dụng sinh viên tại HUTECH
Thứ năm, 24 Tháng 11 2011 08:45

Sáng 23/11/2011, đại diện Tập đoàn Midea (Trung Quốc) tại Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) và khoa Cơ – Điện - Điện tử với mục đích tuyển dụng nhân sự là sinh viên HUTECH.
mdia1.jpg

Đại diện Công ty Midea Việt Nam làm việc với HUTECH
Tập đoàn Midea là một trong những tập đoàn có quy mô sản xuất và xuất khẩu đồ điện gia dụng lớn nhất Trung Quốc với các sản phẩm chính như: máy điều hòa, tủ lạnh, lò viba, quạt điện …. Mạng lưới kinh doanh của tập đoàn bao trùm hầu hết các tỉnh thành Trung Quốc, ngoài ra còn thiết lập hơn 10 chi nhánh khắp thế giới. Với mục tiêu mở rộng đầu tư tại Việt Nam, Công ty TNHH Midea Việt Nam được thành lập tại Bình Dương và hiện đang cần nguồn nhân sự chủ chốt cho nhiều vị trí với mức lương hấp dẫn.
Ông Roy Yu – Đại diện quản lý nhân sự Công ty Midea tại Việt Nam cho biết ngoài mục đích tuyển dụng nhân sự, Midea Việt Nam mong muốn được hợp tác toàn diện với HUTECH trong việc hỗ trợ thực tập, tham quan, nghiên cứu tại Công ty. Bên cạnh đó, Midea có thể hỗ trợ cung cấp máy móc, thiết bị hiện đại của Midea cho HUTECH để sinh viên có điều kiện nghiên cứu, thực tập ngay tại Trường.
mdia2.jpg

Lãnh đạo Nhà trường, khoa Cơ - Điện - Điện tử tiếp Midea
Được biết, hiện các vị trí nhân sự mà Midea Việt Nam muốn tuyển dụng sinh viên HUTECH là các vị trí kỹ thuật điện, cơ khí (khoa Cơ – Điện – Điện tử); Điều tra, nghiên cứu nhu cầu thị trường - phân tích sản phẩm cạnh tranh, đào tạo cho đội ngũ Marketing, kinh doanh kiến thức về sản phẩm (khoa Quản trị kinh doanh)…
Tin, ảnh: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
 
HUTECH hợp tác với KFRI nghiên cứu và phát triển chế biến thức ăn từ gạo để xuất khẩu
Thứ ba, 29 Tháng 11 2011 08:28

Chiều 29/11/2011, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã đón tiếp ông Jong –Dea Park – Đại diện Viện Nghiên cứu thực phẩm Hàn Quốc (KFRI).
Tại buổi làm việc, ông Jong –Dea Park cho biết Viện Nghiên cứu thực phẩm Hàn Quốc được thành lập năm 1988 với mục đích nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm cung cấp nguồn thực phẩm sạch góp phần vào việc cải thiện nông nghiệp, thủy sản và ngành công nghiệp thực phẩm của Hàn Quốc.
kf3.jpg

Ông Jong –Dea Park – Đại diện KFRI (trái) trong buổi làm việc với HUTECH
Thực hiện mục tiêu đó, KFRI đã tích cực thu hút nhân tài khắp đất nước Hàn Quốc. Bên cạnh đó, KFRI đã thành lập mạng lưới hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước, các viện nghiên cứu trên khắp thế giới.
Từ khi thành lập đến nay KFRI đã thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công trình phát triển nghiên cứu và chế biến gạo theo phong cách Hàn Quốc.
Nhận thấy Việt Nam là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về xuất khẩu lúa gạo, ông Jong –Dea Park mong muốn sẽ cùng với HUTECH hợp tác nghiên cứu với mục đích trong tương lai sẽ xuất khẩu gạo Việt Nam với những ưu thế thực sự nổi bật và chế biến những món ăn thuần Việt ra thế giới.
kf2.jpg

Hiệu trưởng Nhà trường (trái) dẫn đoàn tham quan phòng thí nghiệm Công nghệ thực phẩm của HUTECH
Đại diện HUTECH, PGS.TSKH Hồ Đắc Lộc – Hiệu trưởng Nhà trường cho biết rất vui khi được đón đại diện KFRI đến thăm HUTECH, với những kế hoạch thiện chí từ KFRI, thầy Hiệu trưởng kỳ vọng vào thành công trong tương lai việc hợp tác của hai bên.
Sau khi dẫn đoàn tham quan một số phòng thí nghiệm Công nghệ thực phẩm, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết sẽ có những chỉ đạo cụ thể với các đơn vị liên quan để quá trình hợp tác giữa HUTECH và KFRI được diễn ra thành công.
Tin, ảnh: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
 
MBA Quốc tế chất lượng cao, học phí ưu đãi
Thứ bảy, 26 Tháng 11 2011 23:28



Bằng cấp Quốc tế được công nhận, chất lượng đào tạo tốt, địa chỉ học tập tin cậy, học phí hợp lý (chính sách học phí ưu đãi đến 50%) là những điều kiện cần thiết của một chương trình Thạc sỹ Quốc tế. Và chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Quốc tế (MBA) của Đại học Mở Malaysia (OUM) đào tạo tại HUTECH luôn là ưu tiên lựa chọn hàng đầu của các học viên trong thời gian qua vì chương trình thoả mãn tuyệt đối những tiêu chí trên. Đặc biệt, chương trình được đánh giá cao bởi các học viên là những người hiện đang giữ những vị trí quan trọng tại các ngân hàng, tập đoàn trong và ngoài nước.

Bằng cấp Quốc tế, mở lối thành công

Chương trình MBA Quốc tế của OUM được nhiều học viên lựa chọn bởi ưu thế Malaysia là trung tâm giáo dục cao cấp của khu vực Đông Nam Á với hệ thống giáo dục hoàn hảo, đặc biệt là trong đào tạo quản trị kinh doanh. OUM được thành lập với sự chấp thuận của Thủ tướng chính phủ Malaysia, được đánh giá là 1 trong 7 trường Đại học hàng đầu có quy mô đào tạo lớn nhất tại Malaysia, cung cấp những chương trình đào tạo chất lượng cao. Vượt ngoài biên giới Malaysia, OUM là trung tâm đào tạo và nghiên cứu cao cấp của khu vực Đông Nam Á thu hút đông đảo sinh viên quốc tế theo học ở các bậc đào tạo từ cử nhân, kỹ sư đến thạc sỹ, tiến sỹ. Chương trình đào tạo và bằng cấp của OUM được vương quốc Anh công nhận và đánh giá cao.
hvch.jpg

Chương trình học chất lượng đạt chuẩn quốc tế, môi trường học tập năng động và hiện đại
HUTECH có truyền thống và uy tín trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt những chương trình đào tạo quốc tế do HUTECH lựa chọn hợp tác luôn được giới chuyên môn học thuật đánh giá cao. HUTECH chọn đối tác uy tín là OUM để mở ra cơ hội học tập hấp dẫn dành cho đối tượng đã tốt nghiệp đại học với chương trình MBA Quốc tế do OUM cấp bằng. Bà Kamariah - Giám đốc chương trình Quản trị kinh doanh Quốc tế nhấn mạnh: “Học viên lần đầu tiên sẽ được trải nghiệm môi trường đào tạo hiện đại, chuyên nghiệp, đạt đẳng cấp quốc tế với chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Chương trình được thiết kế dựa theo chuẩn đào tạo MBA tiên tiến của nền giáo dục hàng đầu thế giới như vương quốc Anh và Hoa Kỳ do chính các giáo sư OUM và HUTECH giảng dạy. Các giáo sư giàu kinh nghiệm sẽ truyền đạt cho người học những kiến thức, kinh nghiệm sát sườn với thực tiễn, phù hợp với xu thế kinh tế hội nhập đáp ứng đúng nhu cầu thực tế công việc.

Chương trình MBA Quốc tế của OUM-HUTECH được giới chuyên môn đánh giá nổi bật bởi thiết kế chương trình hài hòa, hiện đại chú trọng đào tạo những kỹ năng thực tế ứng dụng để quản trị hoạt động kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. Những môn học hiện đại, đặc trưng chỉ có riêng ở chương trình MBA của OUM- HUTECH giúp người học sáng tạo ra những giá trị mới cho công việc như: Làm thế nào để Khởi nghiệp với 2 bàn tay trắng; Các giải pháp kinh doanh; Công nghệ thông tin dành cho nhà quản lý; Phát triển dự án kinh doanh để thành công... Đặc biệt, học viên sẽ được học tập, nghiên cứu với hệ thống học liệu hoàn hảo được biên soạn bởi những giáo sư giàu kinh nghiệm.

Học phí ưu đãi tới 50%

Dựa trên nền tảng hợp tác toàn diện ở cả lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và giao lưu văn hóa, OUM và HUTECH cam kết cung cấp cho người học một chương trình học chất lượng đạt chuẩn quốc tế với chính sách học phí ưu đãi đến 50%. Với tiêu chí tạo cơ hội học tập cho mọi người, chương trình MBA quốc tế của OUM- HUTECH được thiết kế linh động, mức học phí đặc biệt hấp dẫn chỉ với tương đương 4.000USD cho trọn chương trình học 18 tháng. Lần đầu tiên tại Việt Nam, chính sách trợ giá cho chương trình quốc tế chất lượng cao giúp người học thực hiện ước mơ lấy bằng Thạc sỹ quốc tế ngay trong tầm tay.
ou4.jpg

Bà Kamariah - Đại diện Đại học Mở Malaysia (OUM) phát biểu tại Lễ khai giảng.
HUTECH luôn lấy chất lượng đào tạo làm thước đo và là nền tảng cho sự phát triển, hội nhập với các nền giáo dục trong khu vực và thế giới. Chương trình đào tạo MBA Quốc tế giữa OUM và HUTECH là một trong những bước đi chiến lược quan trọng để HUTECH thực hiện mục tiêu đào tạo đạt chuẩn quốc tế vào năm 2015.
Khoá tiếp theo của chương trình dự kiến khai giảng vào ngày 13/12/2011.

Thông tin chi tiết về chương trình học vui lòng liên hệ:

Viện Đào Tạo Quốc Tế HUTECH

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TPHCM (HUTECH)

Tel: (08)2200 1466 - HOTLINE: 0976 317 017 - Website: www.hutech.edu.vn
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
HUTECH xếp thứ 4 tại Vòng Chung kết Cuộc thi xe chạy năng lượng mặt trời toàn quốc 2011
Thứ năm, 01 Tháng 12 2011 14:41

Sau gần một tháng khởi tranh từ vòng loại với hơn 40 đội đua trên toàn quốc, cuộc thi xe chạy năng lượng mặt trời (Solar Car Racing 2011) đã khép lại bằng các trận đấu của Vòng Chung kết diễn ra sáng 01/12/2011 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP. HCM.
solar1.jpg

Đội đua HUTECH (màu vàng) tại Vòng Chung kết
Ở Vòng Chung kết, 8 đội xuất sắc nhất được chia làm 2 bảng. Bảng A gồm: HUTECH (Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM), SPO (Cty Vũ Phong, Bình Dương), GREEN CAR (ĐH Giao thông Vận tải) và VIET EMPIRE (Cty Viet Empire Casting). Bảng B gồm các đội: NANO No 1 (ĐH Sư phạm Kỹ thuật), SHTP – LABS (Khu Công nghệ cao TP.HCM), SOLAR VEHICLE (ĐH Giao thông Vận tải) và SPVN (Cty Vũ Phong, Bình Dương).
solar2.jpg

Sự tranh đua quyết liệt hấp dẫn cho vị trí thứ 2 giữa HUTECH và SPO (phải) tại Bảng A
Tại 2 bảng A và B của Vòng Chung kết các đội sẽ cùng xuất phát với lộ trình 2.4 km (6 vòng quanh sân vận động) và sẽ chọn 2 đội có thành tích tốt nhất của mỗi bảng tham gia vào lượt đấu chung kết với lộ trình hơn 4 km.
Với thành tích 14 phút 22 giây, HUTECH cùng GREEN CAR là 2 đội đua có thành tích cao nhất ở Bảng A vinh dự góp mặt trong trận Chung kết cuối cùng. Hai đội có thành tích tốt nhất tại Bảng B là NANO No 1 và SOLAR VEHICLE.
solar3.jpg

Mc HTV phỏng vấn trực tiếp đội đua HUTECH trên HTV9 sau khi HUTECH xuất sắc vào chơi trận Chung kết
Tại trận chung kết gồm 4 đội xuất sắc nhất tranh tài, rất tiếc do cấu trúc xe chưa tốt cộng thời tiết không thuận lợi nên đội đua của HUTECH dù rất nỗ lực đành chấp nhận cán đích ở vị trí thứ 4 và giành phần thưởng trị giá 4.000.000đ.
solar4.jpg

Thái tử kế vị Đan Mạch, Frederic phất cờ lệnh xuất phát cho các đội thi lượt đấu Chung kết
Dù chỉ về vị trí thứ 4 chung cuộc nhưng việc vượt qua gần 40 đội thi đến từ các doanh nghiệp chuyên về chế tạo, sản xuất pin năng lượng mặt trời và các trường đại học khối ngành kỹ thuật có truyền thống trên toàn quốc đã chứng tỏ khả năng sáng tạo và tinh thần không ngừng học hỏi của sinh viên HUTECH.
solar5.jpg

Lãnh đạo Nhà trường động viên đội đua HUTECH
Được biết, sau thành công của Cuộc thi xe chạy năng lượng mặt trời 2011, Khu Công nghệ cao TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức cuộc thi với tên gọi “Thiết kế xe ôtô sử dụng năng lượng mặt trởi vận chuyển hành khách trong khu công nghệ cao”.
Tin, ảnh: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Học thực hành từ những chuyến đi thực tế
Thứ ba, 06 Tháng 12 2011 13:44

“Học đi đôi với thực hành” là phương châm đã được các khoa trong Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) định hướng cho sinh viên ngay từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học. Bởi vậy ngoài đợt thực tập cuối khóa là yêu cầu bắt buộc với sinh viên thì các khoa trong Trường cũng thường xuyên tổ chức các đợt thực tập ngoại khóa cho sinh viên đến trực tiếp tại các doanh nghiệp nhằm trang bị thêm kỹ năng thực tế.
1xd1.jpg

Thầy Khổng Trọng Toàn - Trưởng khoa Xây dựng (thứ 4 từ phải sang) trao đổi với sinh viên trong giờ học ngoại khóa
Trong các ngày cuối tháng 11 đầu tháng 12 vừa qua, khoa Xây dựng của HUTECH đã tổ chức cho các nhóm sinh viên tham quan tại công trình Khu thương mại EDEN (khu vực rung tâm quận 1, TP.HCM).
Tại đây, sinh viên khoa Xây dựng HUTECH đã được ông Lê Minh Châu - Giám đốc công ty TNHH Dự Ứng Lực Việt (VietPT) là nhà thầu thi công cáp Ứng lực trước cho công trình cùng các chuyên gia kỹ thuật giới thiệu những công nghệ thi công sàn ứng lực tiên tiến nhất hiện nay.
1xd2-.jpg

Ông Lê Minh Châu - Giám đốc công ty Dự Ứng Lực Việt (thứ 9 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, giảng viên và sinh viên khoa Xây dựng tại công trường
Từ những buổi học thực tế bổ ích ngay tại công trường xây dựng, sinh viên khoa Xây dựng HUTECH đã tích lũy thêm nhiều kiến thức và sẵn sàng đáp ứng ngay những yêu cầu khắc khe của doanh nghiệp ngay khi tốt nghiệp.
Được biết, sáng 09/12/2011 sắp tới, khoa Xây dựng cũng sẽ tổ chức chương trình Hội thảo với chủ đề “Xây dựng cơ sở hạ tầng và dự án nhà cao tầng tại TP. Hồ Chí Minh” tại Hội trường Lầu 6 của HUTECH với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng.
Tin, ảnh: Công Thuận (khoa Xây dựng)
 
Chung khảo Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2011
Thí sinh HUTECH rạng ngời trong các bộ trang phục
Thứ năm, 08 Tháng 12 2011 09:14

Tối 7/12/2011, đêm chung khảo cuộc thi Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam lần thứ II – năm 2011 và chương trình nghệ thuật “Hương sắc Việt Nam” đã khai diễn tại Nhà hát Hòa Bình TP.HCM với các phần thi trình diễn trang phục dân tộc, trình diễn trang phục áo tắm và trình diễn trang phục dạ hội.
d8.jpg
Tự tin với những bước sải trên sân khấu trong phần thi áo tắm, quyến rũ trong phần thi trang phục dân tộc, quý phái và rực rỡ trong trang phục dạ hội, cả 4 thí sinh của HUTECH đều đã thể hiện được cá tính riêng của mình với các bộ trang phục đầy sắc màu.
3d11.jpg
2d2.jpg

Thí sinh Bảo Ngọc và Ngọc Hân (HUTECH) trong phần thi trang phục truyền thống
Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các thí sinh trong thời điểm cận kề đêm chung kết đều đã có những bước tiến bộ và hoàn thiện mình đầy bất ngờ.
4d13.jpg
5d14.jpg

Kim Phụng và Thòng Coọc Dinh (HUTECH) cũng đã thể hiện xuất sắc phần thi của mình
Trong phần thi trang phục dân tộc, phần thi được khán giả chờ đợi nhất, thí sinh Ngô Huỳnh Bảo Ngọc (SBD 39) đến từ HUTECH đã thể hiện được khí chất của tà áo dài của người thiếu nử Việt Nam (trang phục truyền thống của dân tộc Kinh) để cùng với 9 thí sinh của các dân tộc khác đã được Hội đồng Giám khảo trao giải xuất sắc nhất trong phần thi này.

Từ nhóm 10 thí sinh xuất sắc nhất trong phần thi trình diễn trang phục dân tộc, và trang phục da hội, Ban Giám khảo sẽ chọn ra 1 thí sinh xuất sắc nhất để trao giải “Thí sinh mặc trang phục dân tộc đẹp nhất” và "Thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất" trong đêm chung kết và lễ đăng quang của cuộc thi, sẽ diễn ra ngày 10/12 sắp tới tại Nhà hát Hoà Bình.
6d15.jpg
7d17.jpg
8d20.jpg
1d1.jpg

Ngọc Hân, Bảo Ngọc, Kim Phụng và Thòng Coọc Dinh (từ trái qua) trong phần thi trang phục dạ hội

Trước đó, vào ngày 4/12/2011, 67 thí sinh Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam cũng đã thể hiện khả năng của mình qua phần thi Tài năng tại khách sạn Windsor Plaza, trong đó, các thí sinh HUTECH là Thòng Coọc Dinh cùng Huỳnh Thị Ngọc Hân là 2 trong 3 thí sinh có điểm số cao nhất phần thi này.

Cơ hội tỏa sáng và chứng tỏ tài năng của mình vẫn còn cho thí sinh còn lại của HUTECH là Lê Trương Kim Phụng cũng như tất cả các thí sinh toàn quốc tại đêm chung kết và lễ đăng quang cuộc thi sắp tới, chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV4 – Đài Truyền hình Việt Nam.
Tin, ảnh: Duy Thịnh - An Nhi
 
Thêm nhiều cơ hội thực tập và làm việc cho sinh viên HUTECH tại các công ty MEGA, Khải Vy, An Phúc An
Thứ năm, 15 Tháng 12 2011 10:45

Trong nhiều năm qua, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) luôn có mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cũng như doanh nghiệp tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc với mục tiêu liên kết, tạo cơ hội để sinh viên Nhà trường có thể thực tập và làm việc tại các công ty ngay từ thời điểm còn ngồi trên ghế giảng đường đại học.
Cuối tháng 11 đầu tháng 12 vừa qua, phòng Quan hệ Doanh nghiệp & Hợp tác Đào tạo HUTECH cũng đã liên tục gặt hái được các kết quả khả quan trong việc tạo đầu ra cho sinh viên với các ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần đầu tư MEGA, Công ty TNHH Khải Vy, Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại An Phúc An.
1ky1.jpg

Lãnh đạo HUTECH và phòng Quan hệ Doanh nghiệp & Hợp tác Đào tạo trong buổi tiếp doanh nghiệp tại Trường
Công ty Cổ phần đầu tư MEGA (Đại chỉ: Lầu 6, TKT Tower, 569 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP..HCM) là công ty chuyên nghiên cứu thị trường, cung cấp báo cáo thông tin thị trường định kỳ; Tư vấn định vị sản phẩm, tối đa hóa hiệu quả đầu tư của chủ đầu tư, tăng tiện ích sử dụng cho khách hàng; Hoạch định chiến lược và chính sách tiếp thị…
Công ty TNHH Khải Vy (Địa chỉ: số 04 Đào Trí, P.Phú Nhuận, Quận 7, TP.HCM) là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất trang thiết bị nội ngoại thất ở Việt Nam. Các sản phẩm của Khải Vy được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và thẩm mỹ với cùng kiểu dáng đa dạng từ truyền thống tới hiện đại.
Trong khi đó, Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại An Phúc An (7A Phùng Khắc Khoan, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM) là công ty có uy tín trong lĩnh vực xây dựng và thương mại.
Việc gắn kết với doanh nghiệp nhằm nắm bắt những nguyện vọng, yêu cầu của doanh nghiệp từ đó tạo đầu ra cho sinh viên đáp ứng nhu cầu xã hội đã được lãnh đạo Nhà trường định hướng từ ngày thành lập, và việc nhiều đơn vị doanh nghiệp tìm đến với HUTECH đã chứng tỏ uy tín, chất lượng ngày càng nâng cao của Nhà trường.
Tin: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
 
sao ai cũng nói trường Hutech học phí cao thế nhỉ , ngoài công lập mà , đâu phải công lập đâu mà so sánh hek!
 
sao ai cũng nói trường Hutech học phí cao thế nhỉ , ngoài công lập mà , đâu phải công lập đâu mà so sánh hek!

Ùm, trường lấy học phí cao để đầu tư thêm cho cơ sở vật chất.Chuẩn bị xây thêm 3 cơ sở nữa.Một ở ngay bãi giữ xe sát bên trường(mở rộng cơ sở chính ra nữa),2 đối diện trường Hồng Bàng và 3 ở quận 9.
Tiếc là sắp ra trường nên không được hưởng thụ cơ sở vật chất tiện nghi như thế.
 
Nhiều chia sẻ thú vị từ Hội thảo “Kết nối doanh nghiệp với sinh viên HUTECH”
Thứ hai, 19 Tháng 12 2011 10:55

Chương trình Hội thảo “Kết nối doanh nghiệp với sinh viên HUTECH” được Hội Tin học TP.HCM và Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức sáng 17/12/2011 với nhiều nội dung hấp dẫn đã thu hút đông đảo sinh viên cùng các doanh nghiệp tham gia.
hca1.jpg

ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần MISA chia sẻ kinh nghiệm chọn việc
Trong chương trình, ông Phí Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Tin học TP.HCM, ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần MISA…đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế bổ ích từ chính quá trình làm việc của bản thân.
hca3.jpg

Sinh viên bày tỏ ý tưởng khởi nghiệp với đại diện doanh nghiệp
Dịp này, Công ty ISB Việt Nam - Đối tác nhượng quyền duy nhất tại Việt Nam của Chương trình đào tạo Lập trình Android chuẩn quốc tế cũng đã trao 5 suất học bổng toàn phần trị giá 3.700.000đ/ suất cho sinh viên HUTECH.
hca4.jpg

Sinh viên HUTECH nhận học bổng từ doanh nghiệp trao tặng
Tin, ảnh: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
 
×
Quay lại
Top