Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM (HUTECH)

híc, mìh có nhỏ pạn thy dc 9đ đại học mà vẫn đc học trường này hệ cao đẳng
 
Nhưng mà học phí cao quá bạn ơi. hic
 
Trường này năm trước tuyển sinh ra sao vậy?? :KSV@19:
Tuyển sinh ra sao thì bạn vào thẳng trang web trường hỏi nha.Mình là sinh viên đã tốt nghiệp rồi nên ko rành vấn đề này.

híc, mìh có nhỏ pạn thy dc 9đ đại học mà vẫn đc học trường này hệ cao đẳng

Có thể bạn ấy dc cộng điểm ưu tiên.

Nhưng mà học phí cao quá bạn ơi. hic

Ùm,đúng là học phí cao thật.Nhưng cơ sở vật chất thì ok lắm.Trường chuẩn bị mở rộng cơ sở chính ở điện biên phủ (mua 1 mảnh đất kế bên và upgrade facility lên)
Ngoài ra đang xây cơ sở ở quận 9 (rộng 20 ha bao gồm khu học xá,phòng thí nghiệm,thư viện,ký túc xá,sân thể thao) và thêm 1 cái nữa ở điện biên phủ đối diện trường dh hồng bàng.
Tiếc là mình đã ra trường,ko dc thụ hưởng cơ sở vật chất tốt như thế.Hy vọng các em sv khóa sau sẽ dc học trong 1 môi trường học tập hiện đại trong tương lai.


----------

Ngày hội tuyển sinh tại TP.HCM: sôi nổi và bổ ích
Chủ nhật, 12 Tháng 2 2012 16:09
TTO - Hơn 15.000 phụ huynh và học sinh tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2012 tại TP.HCM do báo
Tuổi Trẻ phối hợp với Bộ GD- ĐT khai mạc chiều 11-2 tại trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.
ImageView.aspx
Học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (Hóc Môn) TP.HCM đến tham dự ngày hội - Ảnh: Như Hùng
ImageView.aspx
GS - TS Bùi Văn Ga, thứ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu tại lễ khai mạc - Ảnh: Minh Đức
Dù đến 2g30 chiều 11-2, ngày hội Tư vấn tuyển sinh mới khai mạc, nhưng từ 12g30 trưa, hơn 340 học sinh trường THPT Trần Hữu Trang (Q.5, TP.HCM) đã có mặt tại ngày hội. Ngoài 300 học sinh của sáu lớp 12 còn có hơn 40 học sinh lớp 9 của trường cũng đến tham gia ngày hội.
Bạn Mỹ Phụng, học sinh lớp 12A6 chia sẻ: “Em thích học ngành ngân hàng nhưng khi xem các mô hình, biểu diễn kỹ thuật của các anh chị ĐH Bách Khoa TP.HCM, em cũng cảm thấy thích thú”. Nhiều nhóm học sinh cũng tụ tập, chơi trò chơi nhận quà, nhận tờ rơi của các trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM, ĐH Ngoại thương (cơ sở 2, TP.HCM).
Gần 2g chiều, không khí ngày hội nhộn nhịp và hào hứng hơn khi nhiều đoàn xe học sinh của các trường ở ngoại thành TP.HCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, miền Đông Nam Bộ bắt đầu tới ngày hội.
Tại các gian hàng, các trường đã sẵn sàng chào đón học sinh từ khắp nơi đến tham quan, tìm hiểu thông tin tuyển sinh của trường mình. Và ở đó, không thể thiếu những trò chơi, quà tặng hấp dẫn để dành tặng các bạn học sinh tham gia ngày hội.
ImageView.aspx
2g30 chiều, ngày hội mới chính thức khai mạc, nhưng hai học sinh trường THPT Tân Bình đã đến ngày hội từ buổi sáng - Ảnh: PHƯỚC TUẦN
ImageView.aspx
Sinh viên ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM trang trí gian hàng của mình thật đẹp để chào đón học sinh đến dự ngày hội sáng 11-2 - Ảnh: PHƯỚC TUẦN
ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia) rực rỡ những sắc màu từ 131 gian hàng của các trường ĐH, CĐ, trung cấp, các trung tâm đào tạo, tư vấn du học. Ngay tại các gian tư vấn của các trường, tiếng nhạc, tiếng các video giới thiệu về trường, những bong bóng, thông tin về trường được bài trí khoa học, bắt mắt tạo điều kiện cho thí sinh tiếp cận thông tin.
Ngoài ra, những chiếc xe chạy bằng năng lượng mặt trời, những chú robot “made by sinh viên” cũng đang đợi các bạn học sinh đến chạy thử cũng như giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ những chủ nhân.
Chuẩn bị đến bốn gian tư vấn với những sắc màu rực rỡ, ông Nguyễn Quốc Anh - phụ trách tuyển sinh Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM - vui vẻ cho biết: “Mọi công việc đã hoàn tất. Thân mời các bạn học sinh đến với trường để tìm hiểu những thông tin về tuyển sinh năm 2012”. Không chỉ những thông tin đơn thuần, trường này còn có các quà tặng dành thí sinh như sổ tay cùng những quà tặng lưu niệm khác. Trường quy tụ đội tư vấn viên đến 40 sinh viên để phục vụ tối đa thông tin cho thí sinh.
Đúng 14g30, chương trình Ngày hội tư vấn tuyển sinh do báo Tuổi Trẻ phối hợp Bộ GD-ĐT đã khai mạc tại Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM).
Mở đầu chương trình, đội Công tác xã hội Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), biểu diễn bài Mùa xuân non cao. Sau tiết mục này, đại úy Trần Anh Tuấn (ĐH Phòng cháy chữa cháy) đã làm nóng sân trường và nhận được nhiều tràng vỗ tay của các bạn học sinh cho bài hát Áo dài ơi. Với ngón đàn ghi ta điệu nghệ cùng giọng hát “đỉnh”, đại úy Tuấn đã khiến khán giả “ngây ngất” cùng những “tà áo dài” trong bài hát.
Tiếp theo chương trình, nhóm nhạc V.music đã biểu diễn bài hát Xinh tươi Việt Nam. Lúc này, những cô cậu học trò đã “phủ kín” khu vực khai mạc. Hàng trăm cánh tay giơ lên, hòa cùng giọng ca của nhóm nhạc nam được yêu thích này.
ImageView.aspx
Học sinh trường THPT Trần Hữu Trang, Q.5 đến ngày hội tư vấn tuyển sinh sớm nhất - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
Mở đầu chương trình, GS-TS Bùi Văn Ga - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, phát biểu khai mạc
"Năm 2012 là năm thứ 10 Báo Tuổi Trẻ cùng Bộ Giáo dục và đào tạo tiếp tục tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp cho thí sinh với nhiều điểm mới, mở rộng quy mô và người tham gia nhằm cung cấp tối đa thông tin cho học sinh và phụ huynh.

Chương trình tư vấn năm nay được mở rộng với 18 chương trình tư vấn được tổ chức tại 16 tỉnh, thành trong cả nước, từ Hà Nội, TP.HCM đến các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Tây Nguyên. Bốn ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp lớn được tổ chức tại TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và Hà Nội sẽ thực sự là ngày hội lớn để các em học sinh và các bậc phụ huynh tiếp cận thông tin tuyển sinh và được tư vấn tận tình về tất cả những vấn đề mà các em học sinh quan tâm đến ngành nghề và cơ sở đào tạo.
Đặc biệt, năm nay ngày hội tư vấn tuyển sinh- Hướng nghiệp tại TP.HCM và Cần Thơ sẽ được tổ chức trong hai ngày, với nhiều hoạt động hấp dẫn, bổ ích đối với các em học sinh".
Thứ trưởng Bùi Văn Ga chia sẻ "Ngày Hội tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp của Báo Tuổi Trẻ đã thực sự dìu dắt các em học sinh vào không gian thực của môi trường Đại học, Cao đẳng tại đây các em có thể trao đổi thông tin thoải mái với các nhà tư vấn, các em có thể xem triển lãm, trưng bày hình ảnh hoạt động và trực tiếp tiếp cận với người thực, việc thực ở môi trường đại học. Chính các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp kịp thời đã góp phần tạo ra tâm lý yên tâm đối với thí sinh và phụ huynh, ổn định tâm lý thi cử chung của toàn xã hội."
Thứ trưởng Ga cũng đề nghị đề nghị các ĐH, học viện, các trường ĐH, CĐ, TCCN và các sở GD-ĐT hợp tác chặt chẽ, tích cực tham gia các hoạt động tư vấn hướng nghiệp do báo Tuổi Trẻ tổ chức để giúp cho các em học sinh có thể lựa chọn đúng ngành nghề phù hợp, đảm bảo hài hòa cơ cấu nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Nhiều gian tư vấn quá tải
Đến 3g30, lượng học sinh, phụ huynh đổ dồn về khu vực tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2012 tổ chức tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM ngày càng nhiều. Tại các gian hàng của các Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM), Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM, Trung tâm Đào tạo quốc tế - CIE (ĐHQG TP.HCM)... lượng học sinh, phụ huynh tới tìm hiểu thông tin tuyển sinh đông kỷ lục. Các cán bộ tuyển sinh của các trường, trung tâm tại đây phải làm việc hết tốc lực để giải đáp hàng loạt các câu hỏi về kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay.
Khu vực trắc nghiệm chọn ngành, trường theo năng lực và sở thích với 50 máy tính (do Bách khoa Computer hỗ trợ) kết nối Internet ở sảnh hội trường A5, trong chiều nay đã đón hàng ngàn lượt học sinh, phụ huynh đến thực hiện các bài trắc nghiệm.
Ghi nhận không khí tại khu vực này, đa số các học sinh đều thực hiện các bài trắc nghiệm bốn môn vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh. Bạn Hồ Văn Tiến, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM), chia sẻ: “Các đề thi có nội dung, độ khó và thời gian như một đề thi tuyển sinh ĐH. Đối với các bài trắc nghiệm chọn trường, chọn ngành, em chỉ cần điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, phần mềm sẽ đưa ra gợi ý trường, ngành phù hợp”.
Khu vực trắc nghiệm với 45 chiếc laptop luôn hoạt động hết công suất để phục vụ các bạn học sinh. Từ 14g30, khu vực này liên tục trong tình trạng quá tải, các máy tính đều chật kín người. Có bạn làm trắc nghiệm sở thích chọn ngành nghề, có bạn giải thử các đề thi. Bạn ngồi làm thì bạn đứng theo dõi và ghi chép tay cho riêng mình, có nhóm bạn cùng làm trắc nghiệm, cùng giải đề tài, thậm chí có em học sinh còn được cả cha mẹ cùng ngồi làm trắc nghiệm... Không khí khu vực này luôn sôi nổi với những lời bàn bạc cách chọn, cách giải toán của các bạn trẻ.
Cái nóng của chốn đông người không làm sao nhãng sự tập trung của những học sinh ngồi trước màn hình máy tính. Mọi sự quan tâm chỉ dồn vào những lựa chọn câu trả lời xuất hiện trên màn hình. Ban Minh Trí, học sinh Trường THPT Củ Chi hết sức tập trung vào các tính toán của mình với đề thi Vật Lý trên màn hình. Trí cầm máy tính cầm tay gõ gõ, rồi lại ghi chép ra giấy, gãi gãi đầu suy nghĩ, chọn câu trả lời và lại tiếp tục nhẩm tính... Mồ hôi nhễ nhại nhưng dường như không làm Trí bận tâm. Thấy bạn quá say mê, những người bạn đứng sau lưng Trí cũng tò mò nhìn xem và thực hiện cách tính riêng của mình trên giấy...
Phần trắc nghiệm sở thích để chọn ngành chọn nghề thu hút rất đông các bạn trẻ, nhất là các bạn gái. Theo ghi nhận của chúng tôi, có đến hơn 70% học sinh tham gia trắc nghiệm sở thích để chọn nghề. Bạn thích làm nghề nào? Sở thích của bạn là gì?... là những câu hỏi khởi đầu khá đơn giản, nhưng sau đó lại là những bước dẫn dắt người trắc nghiệm đến những ngành nghề phù hợp, cũng như những trường học có đào tạo ngành nghề đó. Sự “tư vấn” đắt giá này đã cuốn hút rất nhiều học sinh tham gia.
Học sinh Quỳnh Như cho biết: “em rất thích phần trắc nghiệm chọn nghề, chọn trường từ sở thích. Sau khi làm em cảm thấy mình đã có thể chọn được trường sẽ thi theo đúng sở thích của em”. Phụ huynh Thanh Hùng cũng chia sẻ: “tôi thấy phần trắc nghiệm chọn nghề rất hay, học sinh có thể chọn được trường thi đúng sở thích và nguyện vọng...”.
Đến 18g tối, chương trình tư vấn theo nhóm tạm dừng nhưng nhiều học sinh vẫn còn nhiều câu hỏi dành cho ban tư vấn nên ban tổ chức quyết định "chia nhỏ" các thầy cô ra thêm một lần nữa để tư vấn cho thí sinh. Tại khu vực tư vấn nhóm ngành khoa học kỹ thuật công nghệ, các thành viên trong ban tư vấn được các học sinh đến gặp trực tiếp để đưa ra thắc mắc cùa mình. Ban tư vấn đã giải đáp đến câu hỏi cuối cùng cho thí sinh.
18g, gian hàng của các trường vẫn hoạt động hết công suất để phục vụ thí sinh. Tại các sân khấu trong ngày hội, các trường đang chuẩn bị để giới thiệu thông tin đến thí sinh trong phần tư vấn buổi tối.
Đây là lần đầu tiên ngày hội dành một không gian riêng để các bạn trẻ được giao lưu với các nhân vật đặc biệt về những câu chuyện hướng nghiệp và con đường đến thành công của họ. Ngoài việc trình bày một số ca khúc, Văn Mai Hương, Noo Phước Thịnh sẽ chia sẻ thêm với các bạn nhiều thông tin thú vị về những dự định công việc trong năm 2012, kinh nghiệm trong việc thi cử, những ước mơ và cả những món quà bất ngờ, album “nóng hổi” dành cho các bạn đến tham gia ngày hội.


Thu hút học sinh bằng sản phẩm thật
Nhận thấy việc phát tờ rơi quảng cáo hoặc các hoạt động quảng bá thông thường chưa đủ hiệu quả, nhiều trường đã tiến hành trình diễn các sản phẩm thành tựu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên để thu hút sự quan tâm, chú ý của các bạn học sinh. Sự cạnh tranh bằng cách trình diễn sản phẩm của giữa các gian hàng khiến không khí ngày hội năm nay trở nên rất sôi động.
Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM với các máy gieo hạt, mô hình lắm ghép bê tông, xe tự hành tự động nhận diện đường đi, xe đua chạy bằng năng lượng mặt trời đã thu hút rất đông học sinh đến xem. Cái nắng đầu giờ chiều dường như không làm ảnh hưởng đến sự quan tâm của các bạn trẻ đến những chiếc xe tự động chạy trên một đoạn đường quanh co liên tục. Xe vừa chạy vừa nhận diện khúc cua và lái rất an toàn mà không hề có sự điều khiển nào của con người. Nhiều câu hỏi tại sao liên tục được các em đưa đến các bạn sinh viên của Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM.


ImageView.aspx

Xe tự hành của trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ - Ảnh: Đức Thiện


ĐỨC THIỆN
Theo Tuổi trẻ Online
 
Sao vào web đọc thì không thấy điểm chuẩn từng ngành j cả, hình như là lấy chung hay sao á.
 
Sao vào web đọc thì không thấy điểm chuẩn từng ngành j cả, hình như là lấy chung hay sao á.

Điểm chuẩn thường bằng điểm sàn DH bạn à.

----------

Đoàn khảo sát của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Ngân hàng Thế giới (World Bank) đến thăm, làm việc với HUTECH
Thứ bảy, 11 Tháng 2 2012 15:58


Sáng 10/02/2012, đoàn khảo sát gồm đại diện Ngân hàng Thế giới (World Bank), lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục - Dự án Giáo dục đại học 2 đã có chuyến thăm và làm việc với Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH).
wb2.jpg

Đoàn khảo sát của Bộ và World Bank làm việc với HUTECH
Đây là chuyến thăm và làm việc nhằm lấy ý kiến và tìm hiểu, đánh giá tác động của chính sách phát triển giáo dục đại học liên quan đến quản trị đại học, tài chính đại học, kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học do Chính phủ và Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành trong thời gian từ năm 2008 – 2010.
wb1.jpg

Lãnh đạo Nhà trường tiếp đoàn
Tại buổi làm việc, PGS.TSKH Hồ Đắc Lộc – Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo tình hình hoạt động của Nhà trường từ thời điểm thành lập, đồng thời nêu rõ quan điểm của HUTECH với các chính sách phát triển giáo dục đại học do Chính phủ và Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành trong thời gian qua. Trong đó, thầy Hiệu trưởng nhấn mạnh những chính sách này đã ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển vượt bậc của Nhà trường trong thời gian gần đây và mong muốn lãnh đạo Bộ và Chính phủ quan tâm hơn nữa đến HUTECH.
wb3.jpg

Đoàn khảo sát thăm một lớp học tại Trường
Đại diện Ngân hàng Thế giới cho biết HUTECH là trường ngoài công lập đầu tiên và duy nhất mà đoàn khảo sát đến thăm nhằm lấy ý kiến trong đợt này và đoàn hoàn toàn bất ngờ với sự phát triển lớn mạnh vượt bậc của Trường. Sau nhiều câu hỏi dành cho lãnh đạo Nhà trường, đại diện World Bank tỏ ra rất tâm đắc và mong muốn sẽ có dịp quay lại thăm và có những kế hoạch hợp tác với HUTECH.
Kết thúc chương trình thăm và làm việc với HUTECH trong buổi sáng cùng ngày, đoàn khảo sát gồm đại diện World Bank và Bộ Giáo dục & Đào tạo đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Trường đồng thời mong muốn Nhà trường sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Tin, ảnh: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
 
Phóng sự ảnh Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2012: gian tư vấn của HUTECH thu hút học sinh Thứ ba, 14 Tháng 2 2012 10:18 Hơn 40.000 học sinh, phụ huynh khắp các huyện nội, ngoại thành tại TP.HCM đã đến dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2012 do báo Tuổi Trẻ, Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT tổ chức tại TP.HCM trong hai ngày 11 và 12/2/2012.
Gian tư vấn – hướng nghiệp của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) với nhiều hoạt động sôi nổi đã thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh tham quan. Dười đây là một số ảnh hoạt động tiêu biểu, toàn bộ ảnh của học sinh các trường THPT đến tham quan gian tư vấn của HUTECH vui lòng xem tại địa chỉ:
https://www.hutech.edu.vn/homepage/album/tuyensinh2012/index.html
Hoặc https://me.zing.vn/b/dh.hutech
u11.jpg

u1.jpg
u10.jpg
u12.jpg
u13.jpg
u14.jpg
u15.jpg
u2.jpg
u3.jpg
u5.jpg
u4.jpg
u8.jpg
u9.jpg

u7.jpg
Ảnh: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
 
Cơ hội lớn để sinh viên Cao đẳng Thực hành HUTECH học tập và lập nghiệp tại Úc
Thứ tư, 15 Tháng 2 2012 17:20


Chiều 15/02/2012, đại diện Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu, phòng Quan hệ doanh nghiệp & Hợp tác đào tạo và khoa Cao đẳng Thực hành, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã có buỗi làm việc với Công ty TNHH CTTI và Công ty TNHH Đào tạo Úc Việt.
uv1.jpg

Đại diện Nhà trường làm việc với 2 công ty
Tại buổi làm việc, thầy Kiều Tuân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã giới thiệu sơ nét về Trường đồng thời vui mừng đón tiếp đoàn lãnh đạo của 2 công ty đến thăm và làm việc.
Ông Đặng Gia Khánh – Giám đốc công ty TNHH CTTI cho biết lý do công ty mong muốn hợp tác đào tạo với HUTECH bởi HUTECH hiện là một trong những đơn vị đứng đầu trong các trường ĐH, CĐ tại TP.HCM. bên cạnh đó định hướng của lãnh đạo Nhà trường cho sự phát triển của Trường tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác.
uv2.jpg

Lãnh đạo Công ty TNHH Đào tạo Úc Việt, Công ty CTTI làm việc với HUTECH
Ông Phạm Cao Hưng – Giám đốc Công ty TNHH Đào tạo Úc Việt cho rằng hiện HUTECH cùng với Úc Việt và CTTI có thể hợp tác trong mảng đào tạo nghề, đặc biệt là hướng đến đào tạo sinh viên để có thể làm việc tại Úc. Công ty TNHH Đào tạo Úc Việt là một trong những đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc đào tạo nhân sự trong lĩnh vực này và cùng với truyền thống và chất lượng trong đào tạo nghề của HUTECH chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi thế hợp tác, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội trong thời gian tới.
Cuối chương trình làm việc, các bên đã thống nhất sơ bộ về chương trình hợp tác đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực và phòng Quan hệ doanh nghiệp & Hợp tác đào tạo sẽ làm việc cụ thể để có thể tiến tới ký kết hợp tác trong thời gian tới.
Tin, ảnh: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
 
Chủ tịch Trường Đại học Chatham (Hoa Kỳ) sang thăm và mong muốn hợp tác đào tạo với HUTECH
Thứ năm, 16 Tháng 2 2012 08:40

Chiều 15/02/2012, bà Esther Barazzone – Chủ tịch Trường Đại học Chatham (Hoa Kỳ) đã có chuyến thăm và làm việc với Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH), đại diện Nhà trường, PGS.TS Bùi Xuân Lâm – Phó Hiệu trưởng đã tiếp đoàn.
cha3.jpg

Bà Esther Barazzone – Chủ tịch Trường Đại học Chatham (trái) hứng khởi trong lần đầu đến thăm HUTECH
Tại buổi làm việc, bà Esther Barazzone – Chủ tịch Trường Đại học Chatham cho biết hiện Chatham có khá nhiều ngành đào tạo khối kinh tế, công nghệ tương đồng với HUTECH và đó là cơ sở để có thể mở ra mối quan hệ hợp tác bền vững giữa hai bên.
Bà nói thêm, Đại học Chatham đã quyết định chọn năm 2011- 2012 là “Năm Việt Nam”, và Trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động vào tháng 5 tới tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Huế, Đà Nẵng để giúp cho các sinh viên Mỹ đang theo học tại Trường có cơ hội nghiên cứu sâu về Việt Nam.
cha1.jpg

Đại diện Nhà trường, PGS.TS Bùi Xuân Lâm đã cung cấp nhiều thông tin về Trường cho đoàn
Mỗi năm Đại học Chatham chọn 1 quốc gia, hoặc 1 khu vực điển hình trên thế giới để sinh viên nghiên cứu. Và năm 2012, Chatham chọn Việt Nam bởi theo bà Esther Barazzone Việt Nam là một đất nước thú vị và chiếm vị trí quan trọng trong khu vực Đông Nam Á.
Cũng trong buổi gặp đầu tiên, HUTECH và Chatham đã thống nhất một số thỏa thuận cơ bản trong việc trao đổi giảng viên, các chương trình đòa tạo có thể hợp tác và đặc biệt là các chương trình đào tạo sau đại học để hoàn thiện kế hoạch hợp tác toàn diện trong năm nay.
Tin, ảnh: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
 
Cuộc thi thiết kế thời trang HUTECH DESIGNER 2012 sắp khởi tranh
Thứ hai, 20 Tháng 2 2012 11:30

Vào sáng mai (21/02/2012), lúc 8g00 tại Phòng họp 1- Trụ sở Điện Biên Phủ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ chính thức họp báo và tổ chức Lễ phát động cuộc thi thiết kế thời trang “HUTECH DESIGNER 2012”.
“HUTECH DESIGNER 2012” sẽ được bảo trợ thông tin bởi Tạp chí Mốt - một trong những tạp chí chuyên về thời trang lớn nhất Việt Nam.
Là cuộc thi được tổ chức thường niên từ năm 2009, HUTECH DESIGNER đã trở thành sân chơi quen thuộc, nơi gặp gỡ, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm của các nhà thiết kế trẻ đến từ mọi miền của tổ quốc.
ttr1.jpg

Qua 3 lần tổ chức, cuộc thi đã phát hiện và là nơi ươm mầm cho những tài năng thiết kế trẻ, những gương mặt như Võ Thị Quỳnh Như - giải Nhất Cảm hứng sáng tạo Triumph (Berlin 2011), Trần Nguyên Huy, giải Nhất Aquafina Pure Fashion 2011, Đoàn Thi Diễm Thư – giải Nhất cuộc thi thiết kế thời trang Parkson 2011…là một trong số các bạn trẻ đã trưởng thành vượt bậc từ chính HUTECH DESIGNER.

Với những thành công của các thí sinh từ kinh nghiệm khi tham gia cuộc thi, chắc chắn HUTECH DESIGNER 2012 sẽ lại tiếp tục nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các bạn trẻ yêu thích lĩnh vực thời trang trên cả nước trong thời gian tới.
Mọi thông tin về cuộc thi vui lòng truy cập: www.hutechdesigner.com
Tin, ảnh: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Khoa học không xa rời thực tiễn: Từ giải quyết kẹt xe đến giữ trẻ Thứ tư, 22 Tháng 2 2012 11:03
Dù còn ngồi trên ghế nhà trường, nhiều học sinh - sinh viên đã cho ra đời các sản phẩm công nghệ đầy sáng tạo với khả năng ứng dụng cao.
Máy bay quan sát giao thông
Đây là đề tài trong đồ án tốt nghiệp của Dương Ngọc Trí, sinh viên năm cuối ngành cơ điện - điện tử Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM. Sau 3 tháng rưỡi thực hiện, Trí đã chế tạo thành công chiếc máy bay quan sát địa hình. Trí cho biết việc lựa chọn vật liệu để làm các bộ phận của máy bay là công đoạn quan trọng nhất, phải vừa đảm bảo được trọng lượng nhỏ gọn, vừa đảm bảo trọng lực để máy bay cất cánh và hạ cánh an toàn. Từ những nguyên vật liệu như xốp, nhựa cao cấp và thép, Trí đã cho ra đời chiếc máy bay với dáng vóc gọn nhẹ (nặng 800 gr, rộng 108 cm và dài 84 cm).
Trí chia sẻ: “Máy bay này có thể bay ở độ cao tối đa 1.000m, liên tục trong 20 phút. Nếu cải tiến chất lượng pin, thời gian bay có thể dài hơn nữa. Thông qua bộ điều khiển từ xa, máy bay với camera được gắn vào có thể giúp ghi lại không ảnh về những nơi máy bay đi qua theo ý muốn của người điều khiển. Do vậy, máy bay này có thể ứng dụng vào nhiều việc như quan sát và nghiên cứu các loại động vật hoang dã từ xa, quan sát giao thông để tìm giải pháp tránh kẹt xe, hay quan sát các tòa nhà cao tầng trong xử lý hỏa hoạn”.
NBaHai3.jpg

Dương Ngọc Trí bên cạnh chiếc máy bay của mình tại sân thử nghiệm
Niềm đam mê nghiên cứu và sáng tạo máy bay với Trí đã có từ thuở bé. Để có được sản phẩm hoàn chỉnh này, Trí đã tiến hành thử nghiệm qua hơn 40 lần bay thực tế tại quận 2 và quận Bình Tân (TP.HCM). “Trong những chuyến bay đầu, do chưa có kinh nghiệm xử lý tình huống nên máy bay thường bị rơi ngoài mong muốn, có lần gãy cánh hoặc hư hỏng các bộ phận khác nên phải làm lại gần như toàn bộ. Đến nay, khi sản phẩm gần như hoàn tất, từ khi cất cánh đến hạ cánh, mỗi bước chuyển động của máy bay đều nhẹ nhàng. Mỗi lần như vậy, cảm giác của người lái thật tuyệt!”, Trí phấn khởi bộc bạch về những “clip” ghi hình các lần bay.
Robot chó đốm
NBaHai2.jpg

Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải và robot chó đốm - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Phòng thí nghiệm cơ điện tử ô tô Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng vừa ra mắt sản phẩm robot chó Rudo thông minh, được thực hiện bởi nhóm sinh viên gồm Phạm Thanh Tới, Hồ Huy Huân, Lê Như Thịnh, Võ Xuân Cảnh, Huỳnh Ngọc Tiến Đạt, dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Nguyễn Bá Hải (chủ nhiệm phòng thí nghiệm). Sở dĩ chú chó Rudo có tên gọi là chó đốm bởi bộ lông lốm đốm của nó. Kết quả bước đầu sau quá trình nghiên cứu miệt mài của nhóm, chú chó có chiều dài 75 cm, nặng 5 kg này có khả năng sủa, hát, đọc truyện, nói tiếng Anh, cử động đuôi, đầu, chân…
Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải cho biết: “Công dụng lớn nhất của chú chó là giữ nhà, làm bạn với chủ mà đặc biệt là trẻ em, ngoài ra còn được sử dụng như một thiết bị giáo dục nhằm tăng cường sự hứng thú cho người học trong các chuyên đề như sự tương tác giữa người và robot, cơ điện tử ứng dụng, chuyên đề giải thuật và lập trình LabVIEW, đo lường và điều khiển tự động”. Tiến sĩ Hải nhấn mạnh: “Robot Rudo được lập trình bằng LabVIEW với giao diện thân thiện, dễ sử dụng và linh hoạt trong thay đổi các phần mềm giúp robot chó có thể phục vụ nhiều đối tượng trẻ em khác nhau. Sắp tới, nhóm nghiên cứu sẽ ứng dụng các công nghệ cao hơn vào robot này để giúp chó phân biệt giữa chủ nhà và người lạ. Chúng tôi hy vọng phát triển robot thành sản phẩm đồ chơi công nghệ có giá thành rẻ cho trẻ em”.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Sôi nổi chương trình giao lưu giữa sinh viên HUTECH và Đại học Capilano (Canada)
Thứ tư, 22 Tháng 2 2012 14:51

Sáng 22-02-2012, đoàn cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Capilano (Canada) đã có chuyến thăm và giao lưu với sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH).
ca9.jpg

Sinh viên Đại học Capilano (Canada) tại HUTECH
Đây là buổi giao lưu khởi động cho chương trình hợp tác hữu nghị giữa hai trường đã được ký kết vào tháng 10-2011.
Sau khi nghe PGS.TS Bùi Xuân Lâm – Phó Hiệu trưởng Nhà trường giới thiệu về HUTECH, đại diện HUTECH và Capilano đã gửi tặng những món quà lưu niệm cho nhau đồng thời gửi gắm niềm tin vào sự hợp tác hữu nghị lâu bền giữa hai trường nói riêng cũng như giữa Việt Nam và Canada nói chung.
ca4.jpg

Sinh viên hai trường cùng hòa nhịp với phần giao lưu văn nghệ
Trong không khí thân thiện và náo nhiệt của buổi giao lưu, sinh viên của hai trường đã trò chuyện, tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa và con người của đất nước Việt Nam và Canada. Bên cạnh đó, cách thức, phương pháp học tập của từng trường cũng là chủ đề được sinh viên hai trường đặc biệt quan tâm.
ca5.jpg

Bà Ann Watson - Trưởng đoàn ĐH Capilano (phải) cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu từ HUTECH và mong sẽ được đón HUTECH đến thăm đất nước Canada trong thời gian tới
Sinh viên Đại học Capilano đã tỏ ra khá bất ngờ với sự năng động, thân thiện của sinh viên HUTECH khi được sinh viên Nhà trường hướng dẫn tận tình tham quan thư viện và các lớp học chương trình quốc tế.
Buổi giao lưu khép lại trong sự lưu luyến của sinh viên HUTECH và Capilano.
Một số hình ảnh của buổi giao lưu:
caa.jpg

ca10.jpg
ca1.jpg
ca13.jpg
ca11.jpg
ca3.jpg
ca6.jpg
ca8.jpg
ca7.jpg
ca12.jpg
Tin, ảnh: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
Tin Khác:

----------

Học sinh Trường THPT Long Hải – Phước Tỉnh hào hứng tham quan tại HUTECH
Thứ tư, 22 Tháng 2 2012 16:13


Ngày 21-02-2012, gần 500 học sinh khối 11, 12 và thầy cô giáo Trường THPT Long Hải - Phước Tỉnh (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã đến tham quan, tìm hiểu hướng nghiệp và giao lưu với sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chuyến tham quan hướng nghiệp nhằm định hướng cho học sinh khối 12 trong việc chọn ngành, chọn trường trong kỳ thi Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012.
lh2.jpg

Lãnh đạo HUTECH, THPT Long Hải - Phước Tỉnh cùng đông đảo học sinh tại Hội trường lớn của HUTECH
Sau chuyến tư vấn, hướng nghiệp để lại nhiều ấn tượng đẹp của đoàn Tư vấn tuyển sinh của HUTECH tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trong đó có Trường THPT Long Hải - Phước Tỉnh), nhiều học sinh khối 12 của THPT Long Hải - Phước Tỉnh mong muốn tìm hiểu nhiều hơn thông tin cũng như điều kiện học tập thực tế của HUTECH, và Ban Giám hiệu Trường Long Hải - Phước Tỉnh đã lên kế hoạch để thực hiện chuyến tham quan.
lh1.jpg

TS. Ngô Cao Cường - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính giới thiệu sơ nét về HUTECH và tư vấn ngành nghề cho học sinh
Năm 2011, THPT Long Hải – Phước Tỉnh đã có hơn 30 thí sinh thi và trúng tuyển vào HUTECH.
Buổi giao lưu đã cung cấp những thông tin bổ ích cho các học sinh và giáo viên THPT Long Hải - Phước Tỉnh về những ngành học của HUTECH đồng thời giải đáp nhiều thắc mắc của học sinh khối 12.
Sau buổi giao lưu, các học sinh đã đi tham quan cơ sở vất chất, các phòng thí nghiệm của HUTECH, qua đó thêm quyết tâm để hoàn thành tốt kỳ thi TS ĐH, CĐ phía trước nhằm hiện thực hóa ước mơ đứng trên giảng đường đại học tại HUTECH.
Tin: Duy Thịnh -Ảnh: Trọng Khiêm
 
THÔNG BÁO

TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2012



Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2012.

1. Chuyên ngành và các môn thi tuyển

8fc478d0af4e5fbf6e93edb503f11c7e_41234017.capture.jpg


2. Điều kiện dự thi

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi.

b) Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Hội đồng khoa học của chuyên ngành đào tạo sẽ quyết định nội dung kiến thức học bổ sung cho từng đối tượng dự thi căn cứ vào bảng điểm tốt nghiệp đại học.

- Danh mục các ngành phù hợp và các ngành gần với chuyên ngành dự thi được đăng tại: https://www.hutech.edu.vn/QLKHDTSDH/i471-chuyen-nganh-du-thi-trinh-do-thac-si.aspx

3. Hồ sơ dự thi

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu);

- Sơ yếu lí lịch (theo mẫu);

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng);

- Bản sao bảng điểm đại học (có công chứng);

- Bảng điểm chuyển đổi (nếu có);

- Bản sao công chứng giấy tờ về đối tượng ưu tiên (nếu có);

- 04 ảnh 3x4 (không quá 6 tháng );

- Giấy khám sức khỏe (có thời hạn trong vòng 6 tháng);

4. Thời gian nhận hồ sơ, ôn tập và thi tuyển

- Thời gian nhận hồ sơ : Từ 15/12/2011 đến 01/03/2012

- Thời gian ôn tập : Từ 01/02/2012 đến 15/03/2012 (Dự kiến)

- Thời gian thi tuyển : Ngày 30, 31/03/2012 và 01/04/2012 (Dự kiến)

5. Địa điểm phát và nhận hồ sơ; Đăng ký học chuyển đổi, ôn tập và thi tuyển

Phòng Quản lý khoa học – Đào tạo sau đại học (Phòng A – 03.21)

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM (HUTECH)

144/24 Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Điện thoại: (08)- 35120781 – 0126 544 5757

Website:



https://www.hutech.edu.vn/QLKHDTSDH/i472-thong-bao-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-1-nam-2012.aspx ;


Hoặc:https://www.hutech.edu.vn/tuyensinh/index.php/thong-tin-dao-tao/cao-hoc.html
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
các bạn ơi!!! giúp mình với...mình đang học lớp 12 gần thi tốt nghiệp tới nới rồi mà thiệt sự h mình chưa chọn được trường đại học nào phù hợp vs sức học của mình cả, mình học chỉ trung bình thôi nên có ý định sẽ học 1 trường quốc tế nào đó mà k cần phải xét tuyển điểm thi đại học, mình đang phân vân lắm k bít chọn trường nào phù hợp mà học phí hợp lý nữa, bạn nào bít hay từng học qua trường nào thì giúp mình với... tks các bạn nhiều!!!:KSV@03:
 
các bạn ơi!!! giúp mình với...mình đang học lớp 12 gần thi tốt nghiệp tới nới rồi mà thiệt sự h mình chưa chọn được trường đại học nào phù hợp vs sức học của mình cả, mình học chỉ trung bình thôi nên có ý định sẽ học 1 trường quốc tế nào đó mà k cần phải xét tuyển điểm thi đại học, mình đang phân vân lắm k bít chọn trường nào phù hợp mà học phí hợp lý nữa, bạn nào bít hay từng học qua trường nào thì giúp mình với... tks các bạn nhiều!!!:KSV@03:
Tham khảo cái này nhé

Tuyển sinh BBA - Lincoln University Hoa Kỳ Thứ sáu, 13 Tháng 5 2011 13:54 TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH BBA - LINCOLN UNIVERSITY,HOA KỲ (3,5 năm) * THỜI GIAN HỌC
Học theo chương trình chuẩn 3,5 năm của Lincoln University, Hoa Kỳ
Chương trình không yêu cầu Tiếng Anh đầu vào
Trong 2,5 năm học đầu , sinh viên sẽ học chương trình Tiếng Anh tăng cường song song chuyên ngành (một số môn chuyên ngành, do giảng viên HUTECH và giảng viên nước ngoài giảng dạy).
Năm học cuối, sinh viên học hoàn toàn bằng Tiếng Anh, do các giảng viên Lincoln University trực tiếp giảng dạy (học tại HUTECH hoặc tại Lincoln University, Hoa Kỳ)
* HỌC PHÍ


2,5 năm đầu: 40.000.000 VNĐ/1 năm (đã có tiền sách vở và đồng phục)


1 năm cuối: 130.000.000 VNĐ/1 năm học tại HUTECH ( 160.000.000 VNĐ tại Hoa Kỳ)
* HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

1. Đơn xin nhập học (theo mẫu)
2. 1 bản sao học bạ cấp 3 (có công chứng)
3. 1 bản sao bằng Tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (có công chứng)
4. 1 bản sao giấy khai sinh, giấy Chứng minh nhân dân (có công chứng)
5. 1 bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương
6. 4 ảnh 3x4 (nền trắng)
7. Lê phí nhập học: 5.000.000 VNĐ (hồ sơ nhập học + phí nhập học tạm thời + bảo hiểm y tế năm học đầu tiên)
* VĂN BẰNG

Bằng Tốt nghiệp cử nhân Quản trị Kinh doanh BBA do Lincoln University, Hoa Kỳ cấp.

lin2.jpg
img_8818.jpg



* QUYỀN LỢI SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ

Sĩ số lớp học giới hạn, phòng học trang bị projector, máy lạnh
Đội ngũ giảng dạy gồm các Giảng viên có kinh nghiệm từ Lincoln University, các Giảng viên Việt Nam tu nghiệp tại nước ngoài trực tiếp giảng dạy
Bằng cấp có giá trị quốc tế, sau khi tốt nghiệp có thể học các chương trình đào tạo cao hơn ( MBA tại HUTECH hoặc ở Hoa kỳ…)
* LIÊN HỆ

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ HUTECH - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH)

144/24 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 08.2200.1466 - 08.22 147 144 - 08.3508 4948 - website: https://www.hutech.edu.vn/viendtqt/
Email: international@hcmhutech.edu.vn

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH BBA - LINCOLN UNVIERSITY, HOA KỲ (1 NĂM) * ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN

- Các sinh viên đã hoàn thành chương trình học 3 năm đầu cử nhân chuyên ngành Kinh tế/ Quản trị thuộc hệ thống giáo dục Đại Học Việt Nam.
- Các sinh viên đã tốt nghiệp Cao đẳng hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/ Quản trị thuộc hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam.
- Các sinh viên thuộc những chuyên ngành đào tạo khác trong hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam.
- Các sinh viên tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Đại học của các chương trình nước ngoài hợp tác đạo tạo tại Việt Nam.

* THỜI GIAN HỌC

-Tổng thời gian học là 1 năm giành cho tất cả các đối tượng.
- Riêng các đối tượng là sinh viên hệ Cao đẳng hoặc hệ Đại học thuộc các chuyên ngành khác phải học thêm 4 môn tăng cường thuộc chương trình của L.U.
- Tài liệu học tập: sinh viên theo học được tài trợ toàn bộ sách và tài liệu học tập.
- Chính sách khuyến học: Có các chương trình tài trợ dành cho sinh viên đạt kết quả học tập toàn khóa thuộc loại “Giỏi” và cho các em gia đình chính sách.

* HÔ SƠ ĐĂNG KÝ

1.Bản sao văn bằng tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng (Đã công chứng)+ Phiếu điểm.
2.Đơn xin tham gia dự tuyển (Theo mẫu của L.U.)
3.Ảnh 4x6 (8 tấm)
4.Chứng chỉ TOEFL 500 hoặc tương đương (nếu có)
5.3 bì thư (ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc).
6.Lệ phí dự tuyển: 500.000 VNĐ
Tất cả các sinh viên tham gia dự tuyển đều phải thông qua kỳ thi kiểm tra trình độ ngoại ngữ.

* HỌC PHÍ

- Học phí trọn khóa:137.000.000 VNĐ/ sinh viên (Phương thức đóng tiền được chia làm 4 lần, mỗi lần cách nhau 2 tháng)
* VĂN BẰNG

Bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh BA - Lincoln University, Hoa Kỳ cấp.
 
các bạn ơi!!! giúp mình với...mình đang học lớp 12 gần thi tốt nghiệp tới nới rồi mà thiệt sự h mình chưa chọn được trường đại học nào phù hợp vs sức học của mình cả, mình học chỉ trung bình thôi nên có ý định sẽ học 1 trường quốc tế nào đó mà k cần phải xét tuyển điểm thi đại học, mình đang phân vân lắm k bít chọn trường nào phù hợp mà học phí hợp lý nữa, bạn nào bít hay từng học qua trường nào thì giúp mình với... tks các bạn nhiều!!!:KSV@03:

Hix.Mình cũng z nè.Nói thiệt là mình thi đại học 2 nam rùi mà chưa đỗ.Giờ nản wa.Muốn tìm trường quốc tế nào oke để học wa.Huhu.Giờ mình mới rút ra 1 chân lý : " không nên ép mình làm gì nếu bản thân mình đã cố gắng mà làm không được ".Các bạn cũng z nha.Coi sức học của mình để chọn trường nào phù hợp.Đừng cố gắng wa.Mà mem nào có trường quốc tế nào tốt.Thì share cho mình w.Đang cần gấp nè.Thanks pà con nhìu nhìu...:KSV@04:
 
các bạn ơi!!! giúp mình với...mình đang học lớp 12 gần thi tốt nghiệp tới nới rồi mà thiệt sự h mình chưa chọn được trường đại học nào phù hợp vs sức học của mình cả, mình học chỉ trung bình thôi nên có ý định sẽ học 1 trường quốc tế nào đó mà k cần phải xét tuyển điểm thi đại học, mình đang phân vân lắm k bít chọn trường nào phù hợp mà học phí hợp lý nữa, bạn nào bít hay từng học qua trường nào thì giúp mình với... tks các bạn nhiều!!!:KSV@03:

Hix.Mình cũng z nè.Nói thiệt là mình thi đại học 2 nam rùi mà chưa đỗ.Giờ nản wa.Muốn tìm trường quốc tế nào oke để học wa.Huhu.Giờ mình mới rút ra 1 chân lý : " không nên ép mình làm gì nếu bản thân mình đã cố gắng mà làm không được ".Các bạn cũng z nha.Coi sức học của mình để chọn trường nào phù hợp.Đừng cố gắng wa.Mà mem nào có trường quốc tế nào tốt.Thì share cho mình w.Đang cần gấp nè.Thanks pà con nhìu nhìu...:KSV@04:
Sao mình thấy trường của 2 bạn là HUTECH mà.
Một bạn lớp 12,một bạn thi DH ko đỗ là thế nào vậy????
 
Thông báo tổ chức hội thảo " Hành trang thực tập" cho các bạn sinh viên năm 3 năm 4 tại trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM (Cơ sở Điện Biên Phủ) vào lúc 8h ngày 17/03/2012.
Đại diện các đơn vị sẽ hỗ trợ chỗ thực tập cho SV
Nội dung buổi hội thảo xoay quanh các vấn đề sau:
I/ Phần I
Thảo luận và tư vấn về ý nghĩa của thực tập.Làm thể nào để có một kỳ thực tập ý nghĩa
II/Phần II
Tư vấn cách viết CV
III/Phần III
Giao lưu và giải đáp câu hỏi của SV

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

  • scan0001.pdf
    48 KB · Lượt xem: 119
HUTECH ký kết hợp tác với Trường Đại học Kinh doanh Quốc tế (UBIS) – Thụy Sĩ
Chủ nhật, 04 Tháng 3 2012 23:04

Là quốc gia sở hữu nền giáo dục tài chính – ngân hàng bậc nhất thế giới, các chương trình đào tạo của các trường đại học tại Thụy Sĩ luôn thu hút đông đảo người học.
1u2.jpg

Ông Patrick Faniel - Chủ tịch UBIS (trái) và PGS.TSKH Hồ Đắc Lộc - Hiệu trưởng Nhà trường trao quà lưu niệm tại Lễ ký kết
Nhận thấy Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) có nhiều điểm tương đồng, UBIS đã đề nghị HUTECH cùng hợp tác với UBIS để đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng, chương trình Lễ ký kết chính thức đã được diễn ra tại HUTECH sáng 01/3/2012.
1u1.jpg

Sự hợp tác giữa HUTECH và UBIS sẽ mang đến nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam
Với chương trình hợp tác đào tạo này, sinh viên Việt Nam sẽ có cơ hội sở hữu bằng cấp quốc tế của UBIS ngay tại Việt Nam.
Mọi thông tin về chương trình vui lòng liên hệ:
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ HUTECH - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
144/24 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 08.2200.1466 - 08.22 147 144 - 08.3508 4948 - website: https://www.hutech.edu.vn/viendtqt/
Tin: Duy Thịnh -Ảnh: Thiên Huy
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2012
Chủ nhật, 04 Tháng 3 2012 23:11

Hình ảnh tảo tần của người mẹ, người chị...trở nên đẹp lung linh qua những đoá hoa tươi thắm của sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trong Hội thi cắm hoa và làm thiệp với chủ đề "Lời yêu thương" diễn ra tại sân trường HUTECH vào sáng 07/03/2012. Xuất phát từ những tình cảm chân thành nhất, các bạn sinh viên như được truyền cảm hứng để chuyển tải tình cảm qua những cánh thiệp của mình nhằm tri ân đến người phụ nữ mà các bạn yêu thương.

cam%20hoa%200.jpg

Thuyết trình về tác phẩm của đội là phần thi bắt buộc đối với thí sinh
Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa nhân kỷ niệm ngày 08/03 mà sinh viên HUTECH nói chung, sinh viên khoa Quản trị kinh doanh nói riêng thể hiện tình cảm đến một nửa thế giới đã làm nên vẻ đẹp trong cuộc sống này.

cam%20hoa%201.jpg

Sinh viên nam hăng hái với tác phẩm của mình
Trước đó, sáng ngày 04/3/2012 khoa Công nghệ Thực phẩm – Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã tổ chức cuộc thi “Nam sinh vào bếp” nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 năm nay.
1nsvb2.jpg

Các nam sinh khoa Công nghệ Thực phẩm trổ tài nấu nướng
Đây là cuộc thi được Đoàn – Hội khoa Công nghệ Thực phẩm duy trì tổ chức hằng năm. Nét mới của cuộc thi năm nay là không chỉ gói gọn trong sinh viên khoa Công nghệ Thực phẩm mà cuộc thi đã mở rộng cho tất cả các khoa trong toàn Trường với đối tượng tham gia cuộc thi là các nam sinh.
1nsvb1.jpg

Nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ tiếp diễn trong thời gian tới tại HUTECH hướng đến chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ
Trước đó, sáng 03/3/2012, Công đoàn HUTECH cũng đã tổ chức các chương trình dành cho các cô, chị nhân dịp này.
Được biết, hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ sẽ tiếp tục được diễn ra rộng khắp trong toàn trường từ nay đến trước ngày 08/3.
Tin: Duy Thịnh, Ảnh: N. Bích (P.TVTS-TT)
 
Cựu sinh viên HUTECH được vinh danh tại Australia
Thứ sáu, 09 Tháng 3 2012 11:41

(Vnexpress.net) - Người đẹp Du lịch cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN 2011 Huỳnh Thị Ngọc Hân (cựu Sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh - HUTECH) được thị trưởng thành phố Brisbane, Australia, tôn vinh là một trong hai bạn trẻ đóng góp xuất sắc ở vai trò Đại sứ sinh viên quốc tế.
Ngày 03/03/2012, Người đẹp Du lịch của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN 2011 được thị trưởng trao bằng khen vì đóng góp tích cực trong vai trò Đại sứ sinh viên quốc tế (nhiệm kỳ 2011-2012). Chia sẻ vinh dự với Ngọc Hân còn có cựu sinh viên Trần Quốc Duy.
Từ tháng 3/2011, Huỳnh Thị Ngọc Hân và Trần Quốc Duy được chọn giữ nhiệm vụ đại sứ ở thành phố này. Trong nhiệm kỳ đại sứ của mình, Ngọc Hân và Quốc Duy cùng nhiều sinh viên Việt Nam tổ chức thành công các sự kiện quảng bá văn hóa và du lịch Việt tại Australia như: Ngày văn hóa Việt, đêm nghệ thuật "Chào Việt Nam" (Good Evening Vietnam), tổ chức vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long tại hai thành phố Brisbane và Gold Coast...
hh-cac-dan-toc-viet-nam-1.jpg
Người đẹp Việt - Cựu Sinh viên HUTECH trong lễ tôn vinh (Ảnh: VNexpress)
Được biết, từ tháng 12/2011, Ngọc Hân và Quốc Duy là hai trong số 29 sinh viên quốc tế đầu tiên của thành phố Brisbane nhận danh hiệu Đại sứ hữu nghị.
hh-cac-dan-toc-viet-nam-6.jpg
Thị trưởng Brisbane - Graham Quirk (phải) - trao giấy khen cho Ngọc Hân (Ảnh: VNexpress)
Ở vai trò Người đẹp Du lịch của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011, Ngọc Hân luôn tranh thủ cơ hội để giới thiệu đến bạn bè quốc tế về nét đẹp văn hóa của dân tộc.
hh-cac-dan-toc-viet-nam-4.jpg
Ngọc Hân với vai trò đại sứ Sinh viên Quốc tế (Ảnh: VNexpress)
Tại buổi lễ tôn vinh các Đại sứ sinh viên quốc Tế Brisbane (trong khuôn khổ của sự kiện Brisbane Welcomes International Students 2012, hoạt động thường niên dành cho sinh viên quốc tế theo học tại đây), Ngọc Hân xuất hiện trong bộ áo dài truyền thống với thân áo mang hình ảnh quốc kỳ Australia. Trang phục của người đẹp gây ấn tượng tốt với người bản xứ.
Theo Vnexpress.net
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top