Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM (HUTECH)

Thêm nghiên cứu sinh của HUTECH bảo vệ thành công luận án tiến sĩ
Thứ ba, 20 Tháng 12 2011 09:01

Ngày 17/12/2011, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM, nghiên cứu sinh Võ Đình Bảy – Giám đốc Trung tâm Quản lý Công nghệ thông tin, Giảng viên khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính.
tsb2.jpg

Nghiên cứu sinh Võ Đình Bảy bảo vệ luận án ngày 17/12/2011
Với đề tài “Nâng cao hiệu quả của các thuật toán khai thác luật kết hợp dựa trên dàn” dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Lê Hoài Bắc, thầy Võ Đình Bảy đã hoàn thành xuất sắc việc bảo vệ đề tài của mình trước Hội đồng.
Hội đồng chấm luận án tiến sĩ gồm GS.TSKH Bạch Hưng Khang, GS.TS Nguyễn Thanh Thủy, PGS.TS Đỗ Phúc, PGS.TS Dương Tuấn Anh đã đánh giá cao tính thiết thực của luận án.
tsb1.jpg

Nghiên cứu sinh tặng hoa cho Hội đồng sau khi bảo vệ luận án
Được biết, trong thời gian qua, cùng với luận án tiến sĩ, thầy Võ Đình Bảy đã đồng thời thực hiện 6 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế trong đó có 2 bài ISI, 2 bài báo đăng trên tạp chí quốc gia, 11 bài báo trên các hội nghị quốc tế, 6 bài báo tại các hội thảo quốc gia.
Việc bảo vệ thành công luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Võ Đình Bảy là tin vui với HUTECH trước thềm năm mới Nhâm Thìn đồng thời cũng khẳng định hướng đi đúng đắn hướng đến nâng cao chất lượng dạy và học của Nhà trường trong gần 17 năm qua.
Tin: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
Tin cũ hơn:
HUTECH vui mừng đón thêm 3 tiến sĩ vào dịp kỷ niệm 16 năm thành lập Trường
Thứ tư, 13 Tháng 4 2011 15:42
success.jpg
Tin vui đến với Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM vào thời điểm Nhà trường sắp bước sang tuổi 16 khi mới đây ThS Trần Anh Dũng – Trưởng khoa Cao đẳng nghề, ThS Thái Văn Nam – Giảng viên bộ môn Môi trường - khoa Môi trường & Công nghệ sinh học cùng ThS Nguyễn Chánh Thành – giảng viên khoa Công nghệ thông tin đã chính thức được công nhận chức danh tiến sĩ.
Theo đó, TS. Trần Anh Dũng đã nhận bằng tiến sĩ Quản trị kinh doanh vào ngày 20/3/2011 tại Huntington Beach, California, Hoa Kỳ.
TS Thái Văn Nam - Giảng viên bộ môn Môi trường - khoa Môi trường & Công nghệ sinh học nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Osaka, Nhật Bản.
TS. Nguyễn Chánh Thành – Giảng viên khoa Công nghệ thông tin cũng đã bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ và sắp tới sẽ chính thức được cấp bằng tiến sĩ vào ngày 22/4/2011 tại Hội trường Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM.
Với đội ngũ giảng viên cơ hữu nhiều kinh nghiệm với học hàm, học vị cao và các giảng viên không ngừng học tập, trao đồi về chuyên môn HUTECH đang tiếp tục là địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hiện - hiện đại hoá của khu vực phía Nam và cả nước.
chanhthanhts%20copy.jpg

bts1.jpg
TS.Thái Văn Nam (trái) được ông Washida Kiyokazu – Hiệu trưởng Trường Đại học Osaka chúc mừng tại Lễ nhận bằng
ts%20dung%20copy.png

Tin: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)

HUTECH đón mừng tân tiến sĩ của khoa Công nghệ thông tin
Thứ sáu, 04 Tháng 11 2011 16:24

Sáng 04/11/2011, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã vui mừng chào đón thêm một tân tiến sĩ đến từ khoa Công nghệ thông tin – Tiến sĩ Lê Mạnh Hải.
Tiến sĩ Lê Mạnh Hải sinh ngày 23/03/1963, bắt đầu công tác chính thức tại Trường từ năm 2002. Gần 10 năm công tác tại Trường, Tiến sĩ Lê Mạnh Hải đã có nhiều cống hiến cho sự phát triển của khoa Công nghệ thông tin nói riêng và HUTECH nói chung.
1tshai1.jpg

HUTECH vui mừng đón tân tiến sĩ Lê Mạnh Hải (trái)
Tiến sĩ Lê Mạnh Hải được biết đến tại Trường với sự nhiệt tâm trong giảng dạy và hỗ trợ hết mình cho các phong trào hoạt động của sinh viên, đặc biệt là những hoạt động nghiên cứu, thi đua sáng tạo khoa học kỹ thuật của sinh viên.
Lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM đã đến dự lễ và chia vui với tân tiến sĩ Lê Mạnh Hải tại Lễ Bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp được Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM tổ chức trọng thể sáng 04/11. Trước đó, vào tháng 4/2011 HUTECH cũng đã vui mừng chào đón tân tiến sĩ Nguyễn Chánh Thành cũng là một giảng viên của khoa Công nghệ thông tin.
1tshai2.jpg

TS. Lê Mạnh Hải nhận hoa chúc mừng từ thầy Văn Dự - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường
Được biết, hiện HUTECH có hàng chục nghiên cứu sinh đang nghiên cứu tại các trường Đại học, Học Viện hàng đầu của Việt Nam và Quốc tế.
Công tác bồi dưỡng cán bộ cũng như sự quan tâm của lãnh đạo Nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên từ ngày thành lập Trường luôn được chú trọng và đó cũng là lý do sinh viên HUTECH luôn đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu khắc khe nhất từ các doanh nghiệp ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường.
Tin, ảnh: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
 
Sinh viên HUTECH và mùa Giáng sinh đầy ý nghĩa
Thứ năm, 22 Tháng 12 2011 10:10

Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ có mùa Giáng sinh 2011 đầy ý nghĩa với nhiều hoạt động rộn ràng đã, đang và sẽ diễn ra tại khắp các khoa, viện trong toàn Trường từ nay đến ngày Noel.
1no2.jpg

Sinh viên khoa Công nghệ thực phẩm gói quà tặng cho các bệnh nhi bệnh viện Ung Bướu
Với Câu lạc bộ Thanh niên Xung kích (khoa Kế toán –Tài chính – Ngân hàng) mùa Noel năm nay được chuẩn bị khá dài hơi và chu đáo từ đầu tháng 12 bằng hoạt động phối hợp cùng Câu lạc bộ Đại sứ Zingme (Mạng xã hội Zingme) đặt hàng những chiếc móc khóa xinh xắn có hình logo HUTECH và logo của hai câu lạc bộ nhằm gây quỹ tặng cho trẻ em tại các mái ấm nhà mở trên địa bàn thành phố.
Chương trình “Ngày hội đồ cũ” được Câu lạc bộ G-Fire (khoa Môi trường & CNSH) phát động từ ngày 12/12 và kết thúc vào ngày 21/12/2011 cũng đã thu hút sự quan tâm của sinh viên toàn Trường tham gia. Từ những đồ dùng đã qua sử dụng, thành viên Câu lạc bộ G-Fire đã khéo léo tạo ra những món quà Noel đẹp và theo tiết lộ của Ban tổ chức chương trình, các bạn đã gây quỹ được gần 5 triệu đồng để mua quà tặng cho các em thiếu nhi cơ nhỡ vào đêm Noel.
1no3.jpg

"Ngày hội đồ cũ" của sinh viên khoa Môi trường & CNSH gây quỹ mùa Noel
Câu lạc bộ Sinh viên Quốc tế (Viện Đào tạo Quốc tế) với trang phục ông già Noel, giỏ quà… đã đi tất cả các lớp học của Viện để tặng quà cho sinh viên. Hoạt động nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các sinh viên trong Viện với nhau từ đó cùng giúp nhau trong học tập, tham gia các hoạt động của Nhà trường.
1no1.jpg

Quan tâm tới chính những người bạn trong lớp của mình cũng chính là cử chỉ đẹp, tăng thêm tinh thần đoàn kết, giúp nhau trong học tập và hoạt động phong trào
Còn rất nhiều hoạt động ý nghĩa nữa của sinh viên các khoa trong toàn Trường đang hướng đến một mùa Giáng sinh ấm áp cho tất cả mọi người, đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em tại các mái ấm nhà mở.
Những hoạt động rộn rã ấy trong mùa Giáng sinh 2011 chứng tỏ ngoài việc học tập tốt, sinh viên HUTECH luôn hướng đến cộng đồng, luôn muốn chung tay cùng xã hội để góp sức dựng xây đất nước.
Tin, ảnh: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
 
Sôi động với cuộc thi “Đường đua HUTECH 2011”
Thứ sáu, 23 Tháng 12 2011 10:55

Chiều 22/12/2011, 28 đội đua xe lập trình nhúng của hai khoa Cơ – Điện – Điện tử và Công nghệ thông tin,Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã sôi nổi tham gia cuộc thi “Đường đua HUTECH 2011”.
Với lộ trình đường đua dài 35m cùng nhiều khúc cua tương đối khó, các đội đua đã thể hiện được khả năng ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn khi hầu hết các xe đua đều thích ứng nhanh với địa hình của đường đua năm nay.
ddua1.jpg

Đường đua năm nay được đánh giá khó và đòi hỏi cao ở các đội thi
Theo Ban Tổ chức cuộc thi (khoa Cơ – Điện – Điện tử) đường đua với thiết kế theo hình dáng của chữ “H” và “T” nối nhau với ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 17 năm ngày thành lập HUTECH, địa hình đường đua rất quanh co nên đòi hỏi các xe phải đảm bảo các yếu tố kỹ thuật lập trình bên cạnh kiểu dáng phải phù hợp với đường đua mới có khả năng tranh đua danh hiệu.

ddua2.jpg

Không chỉ sôi động trên đường đua, ngoài đường đua các cổ động viên đều hứng thú với cuộc thi
Lần thứ hai tổ chức, cuộc thi đã thực sự là sân chơi học thuật bổ ích cho sinh viên khối ngành kỹ thuật của HUTECH khi các đội đều thi đấu với tinh thần học hỏi, cao thượng.
Kết quả sau vòng loại, 16 đội thi xuất sắc nhất gồm: 08DTD-03, TG-QN, DKF-08, 08DDC-02, 08DDC-04, IT-APOLLO, 08DTD-01, 08DDC-03, MAP-Z11, 08DTD-02, JUPITER, HUTECH DRAGON, 08 DDC–01, RAT - RACE, SOURCE – 08, Tia chớp đã bước vào tranh các giải thưởng cao nhất của cuộc thi.
Sau các trận đấu tại Tứ kết và Bán kết, khán giả hồi hộp chờ đợi màn trình diễn của 4 đội thi xuất sắc nhất tại lượt đấu Chung kết. Và Đội đua TG-QN do sinh viên Vũ Trường Giang (khoa Cơ – Điện – Điện tử) làm đội trưởng đã xuất sắc cán đích với thành tích 21giây11, Đội đua 08DTD-03 của Phạm Phúc (khoa Cơ – Điện – Điện tử) về thứ 2 cùng thời gian 21giây56 và về đích ở vị trí thứ 3 tại cuộc thi năm nay là Đội đua DKF-08 của Nguyễn Thành Đạt và Nguyễn Hữu Lộc (khoa Công nghệ thông tin) với thành tích 22giây59.
ddua3.jpg

Thầy Văn Dự - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, thành viên Ban Giám khảo trao giải Nhất, Nhì, Ba (thứ 1,2,3 từ phải sang). Ảnh: T. Khiêm
“Đường đua HUTECH 2011” đã khép lại và với sự hấp dẫn của cuộc thi chắc chắn “Đường đua HUTECH 2012” hứa hẹn sẽ tiếp tục thu hút sự tham gia đông đảo của sinh viên.
Tin, ảnh: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)

----------

HUTECH tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2012
Thứ sáu, 16 Tháng 12 2011 14:24

Năm 2009, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) vinh dự được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ Môi trường, tiếp sau đó, Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh và đào tạo thêm các ngành Thiết bị, Mạng & Nhà máy điện, ngành Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật Cơ Điện tử và ngành Kế toán.
Nhận được sự tin tưởng của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, HUTECH với sứ mệnh của mình tiếp tục có cơ hội để đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cung cấp cho xã hội – tiêu chí mà Nhà trường luôn quan tâm và thực hiện tốt nhất trong gần 17 năm xây dựng và phát triển.
kgg1.jpg
Năm 2012, HUTECH tiếp tục tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ (đợt 1) với những nội dung cụ thể như sau:
1. Chuyên ngành và các môn thi tuyển

2. Điều kiện dự thi
Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi.
b) Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Hội đồng khoa học của chuyên ngành đào tạo sẽ quyết định nội dung kiến thức học bổ sung cho từng đối tượng dự thi căn cứ vào bảng điểm tốt nghiệp đại học.
- Danh mục các ngành phù hợp và các ngành gần với chuyên ngành dự thi được đăng tại: https://www.hutech.edu.vn/QLKHDTSDH/i471-chuyen-nganh-du-thi-trinh-do-thac-si.aspx
3. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ
a) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học tại nước ngoài; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trong nước mà chương trình đào tạo chuyên môn được giảng dạy bằng ngoại ngữ, không qua phiên dịch.
b) Có chứng chỉ tiếng Anh với yêu cầu trình độ: TOEFL ITP 400, TOEFL iBT 32 hoặc IETLS 4.0 trở lên; hoặc có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trong thời hạn hai năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự thi tuyển sinh.
4. Hồ sơ dự thi
- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu);
- Sơ yếu lí lịch (theo mẫu);
- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng);
- Bản sao bảng điểm đại học (có công chứng);
- Bảng điểm chuyển đổi (nếu có);
- Bản sao công chứng giấy tờ về đối tượng ưu tiên (nếu có);
- Chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp để xét miễn thi ngoại ngữ (có công chứng);
- 04 ảnh 3x4 (không quá 6 tháng );
- Giấy khám sức khỏe (có thời hạn trong vòng 6 tháng);
5. Thời gian nhận hồ sơ, ôn tập và thi tuyển
- Thời gian nhận hồ sơ : Từ 15/12/2011 đến 01/03/2012
- Thời gian ôn tập : Từ 01/02/2012 đến 15/03/2012 (Dự kiến)
- Thời gian thi tuyển : Ngày 30, 31/03/2012 và 01/04/2012 (Dự kiến)
6. Địa điểm phát và nhận hồ sơ; Đăng ký học chuyển đổi, ôn tập và thi tuyển
Phòng Quản lý khoa học – Đào tạo sau đại học (Phòng A – 03.21)
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM (HUTECH)
144/24 Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
ĐT: (08)- 35120781 – 0126 544 5757
Website: Phòng Quản lý Khoa học & ĐTSĐH hoặc Trang thông tin Tuyển sinh HUTECH
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hào hứng với các cuộc thi chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên VN (09/01)
Thứ hai, 26 Tháng 12 2011 14:52

Hàng loạt các cuộc thi học thuật với nội dung phong phú và hấp dẫn đã được Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên và các khoa Môi trường & CNSH, khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức vào cuối tuần qua, hướng đến chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2012).
dd1.jpg
Ngày 23/12, Cuộc thi “Hành trình Darwin” với mục đích giúp sinh viên khoa Môi trường & CNSH thể hiện sự hiểu biết về quá trình cống hiến của nhà nghiên cứu nổi tiếng Darwin và các kiến thức tổng hợp thuộc lĩnh vực Sinh học.
16 đội thi vượt qua 52 đội từ vòng loại đã tham gia vào Vòng Chung kết của cuộc thi. Kết quả cuối cùng, đội Vượt sóng đã thể hiện được bản lĩnh và trí tuệ của mình để xuất sắc giành giải Nhất của cuộc thi, giải Nhì được trao cho đội thi Z và 2 giải Ba thuộc về đội BoBo09DSH3.
dd2.jpg
Ngày 24/12, cuộc thi hát Karaoke của khoa Tiếng Anh với tên gọi “English Karaoke Contest” và Ngày hội truyền thông “sắt - sức khỏe và trí tuệ” đã được diễn ra tại Hội trường lầu 6 của HUTECH.
“English Karaoke Contest” là một trong những cuộc thi truyền thống của khoa Tiếng Anh với mong muốn tạo cơ hội để sinh viên trong Khoa được thể hiện tài năng ca hát bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Điều dễ nhận thấy là số lượng và chất lượng của cuộc thi qua các năm đã có sự gia tăng rõ rệt, Cuộc thi không những thu hút được sự quan tâm của sinh viên trong khoa mà còn có sự góp mặt của các khoa trong Trường cũng như các trường bạn.
dd5.jpg
20 tiết mục đặc sắc nhất trong tổng số 48 tiết mục dự thi đã thể hiện ấn tượng trong Đêm chung kết và trao giải vừa qua.
Ngày hội truyền thông “sắt - sức khỏe và trí tuệ” là hoạt động trong khuôn khổ chương trình phòng chống thiếu máu dinh dưỡng tại TP.HCM năm 2011 do Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM phối hợp với Trung tâm Dinh dưỡng và HUTECH tổ chức cũng đã diễn ra đầy sôi động. Kết quả cuối cùng, khoa Cao đẳng Thực hành đã giành giải Nhất cuộc thi, các giải Nhì và Ba lần lượt được trao cho các đội thi của khoa Quản trị kinh doanh và khoa Xây dựng.
dd4.jpg
Tin: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
 
“Đêm yêu thương” của Sinh viên HUTECH
Thứ ba, 27 Tháng 12 2011 08:19

Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã có mùa Giáng sinh 2011 đầy ý nghĩa với nhiều hoạt động diễn ra trong đêm Noel.
dyt3.jpg

Nhiều món quà ý nghĩa đã được sinh viên HUTECH trao tay những người có hoàn cảnh khó khăn
Câu lạc bộ Thanh niên Xung kích (khoa Kế toán –Tài chính – Ngân hàng) cùng Câu lạc bộ Đại sứ Zingme HUTECH với chương trình "Đêm yêu thương" gồm nhiều phần quà được quyên góp từ chương trình bán móc khóa gây quỹ đã đi khắp các nẻo đường thành phố vào đêm 24/12 để trao quà cho trẻ em lang thang, người nghèo không nơi nương tựa.
dyt2.jpg

"Đêm yêu thương" với sinh viên khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng
Sinh viên khoa Công nghệ thực phẩm cũng đã thể hiện tấm chân tình của mình với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Tam Bình (quận Thủ Đức), tại đây, ngoài những món quà do chính tay các bạn chuẩn bị thì nhiều trò chơi tập thể, các hoạt động vui chơi ngay tại Trung tâm đã được sinh viên khoa Công nghệ thực phẩm tổ chức.
dyt1.jpg

Trung tâm Nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Tam Bình ấm áp hơn với các anh chị sinh viên đến từ khoa Công nghệ thực phẩm
Câu lạc bộ G-Fire (khoa Môi trường & CNSH) đã dành trọn mùa Noel năm nay cho hoạt động thu gom đồ cũ, tái chế và gây quỹ ủng hộ trẻ em Trung tâm Nhân đạo nuôi dạy, bảo trợ trẻ em khuyết tật Quê hương (ấp Tân Long, xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, Bình Dương).
dyt4.jpg

Câu lạc bộ G-Fire (khoa Môi trường & CNSH) tổ chức chương trình tại Trung tâm Nhân đạo Quê hương
Sắp tới, các hoạt động Xuân tình nguyện Nhâm Thìn 2012 cũng sẽ bắt đầu được triển khai trong toàn Trường, hứa hẹn sẽ tiếp tục thể hiện được tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Kỹ thuật Công nghệ.
Tin: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
 
Lãnh đạo HUTECH thăm và làm việc với Đại học Mở Malaysia (OUM)
Thứ bảy, 31 Tháng 12 2011 10:13

(HUTECH) - Từ ngày 26 đến ngày 28/12/2011, Đoàn lãnh đạo HUTECH đã có chuyến thăm và làm việc tại ĐH Mở Malaysia (Open University Malaysia-OUM). Nhiều nội dung quan trọng đã được thống nhất triển khai trong thời gian tới giữa hai trường.
oum2.jpg
Lãnh đạo HUTECH và OUM trong buổi làm việc về các chương trình Quốc tế
Được thành lập từ năm 2002, OUM là một trong 7 trường đại học hàng đầu của Malaysia về chất lượng đào tạo, cung cấp đội ngũ chuyên môn chất lượng cao cho quốc gia này và cả thế giới. Khuôn khổ chuyến thăm và làm việc lần này xoay quanh các vấn đề về chương trình đào tạo MBA Quốc tế mà OUM đang triển khai tại HUTECH. Song song đó, trong thời gian tới, OUM sẽ xúc tiến mở các chương trình đào tạo Quốc tế (trình độ Đại học) ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Quan hệ Quốc tế…thời gian học là 3,5 năm với mức học phí mà OUM đặc biệt ưu đãi cho người học tại HUTECH.
oum3.jpg
Hệ thống Thư viện hiện đại của OUM

Cũng trong nội dung làm việc giữa hai bên, OUM đánh giá cao và ghi nhận những thành tựu vượt bậc trong quản lý đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và chất lượng đào tạo của HUTECH. Đặc biệt, nhiều Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ của HUTECH được lãnh đạo OUM mời hợp tác với tư cách là Giảng viên đồng hướng dẫn luận án Tiến sĩ cho các Nghiên cứu sinh của OUM.
oum%201.jpg
Đại diện HUTECH chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo OUM trước khu học xá của trường

Trải qua 17 năm hình thành và phát triển, HUTECH đã khẳng định thương hiệu của mình trong hệ thống giáo dục cả nước. Những hoạt động hợp tác, đào tạo quốc tế là tiền đề vững chắc để Nhà trường hội nhập toàn diện vào nền giáo dục khu vực và thế giới vào năm 2015.
Tin: N.B - N.P (P. TV-TS-TT), Ảnh: An Nhi
 
HUTECH thăm Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc, Quận 12
Thứ tư, 04 Tháng 1 2012

11:32 Sáng 04/01/2012, lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) cùng với Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Nhà trường đã đến thăm và tặng quà cho Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc, Quận 12 (Số 3E Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, Quận 12).
Ông Trần Minh Tâm – Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, hiện Trung tâm có 324 cụ già, trong đó 60 cụ bị bại não và số người tàn tật nặng là trên 200 cụ. Những người lành lặn thì hầu hết không thân nhân nuôi dưỡng và được các địa phương nhận về giao cho Trung tâm.
1tl2.jpg

Sinh viên HUTECH thăm hỏi động viên các cụ tại Khu bại liệt Nam
Bệnh nhân được đưa vào đây nuôi dưỡng, mỗi người một hoàn cảnh. Người thì già yếu neo đơn, người gia đình ruồng bỏ, người lại mồ côi ngay khi chào đời, cũng có cụ do đi lạc và quên lối về… Mỗi người mỗi cảnh, nhưng chung quy lại, họ là những mảnh đời bất hạnh, cần sự cưu mang, quan tâm của cộng đồng xã hội.
Được biết, hoạt động chăm lo cho những người có hoàn cảnh đặc biệt không chỉ diễn ra vào các dịp lễ tết mà là hoạt động thường xuyên được Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Nhà trường duy trì tổ chức.
1tl1.jpg

PGS.TSKH Hồ Đắc Lộc - Hiệu trưởng Nhà trường (trái) trao quà cho đại diện Trung tâm ông Trần Minh Tâm
Cũng qua chuyến thăm và tặng quà đợt này, Ban Giám hiệu Nhà trường đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường tăng cường hơn nữa các hoạt động xã hội thiết thực, cụ thể là có kế hoạch chi tiết để cùng Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc chăm sóc, giúp đỡ cho các bệnh nhân tại đây thường xuyên hơn.
Tin, ảnh: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)

----------

Nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn – 2012
Thứ tư, 04 Tháng 1 2012 15:19


Gần 50 vé xe hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện mua vé về quê đón tết đã được Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) trao tay cho sinh viên Nhà trường trước dịp Tết Nguyên đán 2012. Trong đó, các địa điểm vé xe được hỗ trợ nhiều nhất là các tỉnh Ninh Thuận – Bình Thuận – Khánh Hòa (hơn 10 vé).

Theo thông tin từ Trung tâm Hướng nghiệp & Hỗ trợ SV, HS (phòng Công tác SV, HS) hiện còn khoảng 500 đầu việc làm thời vụ tết, trong đó các việc làm tại siêu thị, khu vui chơi giải trí với mức lương hấp dẫn đang chờ sinh viên HUTECH đăng ký.

Với những sinh viên thích tham gia các hoạt động xã hội, chương trình Xuân tình nguyện 2012 diễn ra từ ngày 05/01/2011 (ngày 12/12 -ÂL) đến 18/01/2012 (ngày 25/12 -ÂL) do Hội Sinh viên HUTECH tổ chức tại các địa bàn trọng điểm xã nghèo Phước Lộc – Huyện Nhà Bè, các mái ấm, nhà mở, tại thành phố…hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

1lthiep.jpg

Sinh viên HUTECH làm thiệp và viết thư gửi chiến sĩ tại Đồn Biên phòng 831. Ảnh: X. Luyện

Chương trình “Xuân kết nối” với các nội dung tổ chức vận động, tiếp nhận quà, hiện kim, hiện vật…từ sinh viên để phục vụ chương trình “Xuân về mái ấm, nhà mở, bệnh viện” và chương trình “Xuân đến ngoại thành” với mục đích kết nối sinh viên với cộng đồng; Tổ chức làm thiệp, viết thư, tặng quà cho các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại chiến sĩ tại Đồn Biên phòng 831 thuộc xã Tân Bình, tỉnh Tây Ninh cũng sẽ đồng loạt diễn ra từ nay đến trước Tết Nguyên đán 2012.

Ngoài ra, chương trình “Sinh viên HUTECH vui Tết xa nhà” định kỳ hàng năm sẽ tiếp tục được Nhà trường tổ chức vào ngày 18/01/2012 chắc chắn sẽ để lại những kỷ niệm ấm áp với những sinh viên xa quê không có điều kiện về quê ăn tết năm nay.

Tin: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
 
tar iu trường tar - tar iu HUTECH :KSV@03: ....
@tinbaton1989 : hic ... 7 trang, koai lướt wa cũng mún điên đầu roài :KSV@19:
 
tar iu trường tar - tar iu HUTECH :KSV@03: ....
@tinbaton1989 : hic ... 7 trang, koai lướt wa cũng mún điên đầu roài :KSV@19:
ĐH HUTECH thì không đúng cho lắm :D
better in use " HUTECH"
Vài dòng làm quen.Thân.
 
Thành đoàn TP.HCM trao giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ XIII – 2011
Thứ sáu, 06 Tháng 1 2012 14:09

Chiều 05/01/2012, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ (Thành đoàn TP.HCM) đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ XIII năm 2011.
Giải thưởng Euréka lần thứ 13 có 34 trường tham gia với 2.008 đề tài cấp trường. Trong số 596 đề tài tham gia giải thưởng sinh viên nghiên cứu cấp thành phố có 118 đề tài dự thi giải thưởng khóa luận tốt nghiệp xuất sắc và 478 đề tài dự thi giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học. Vòng bán kết Euréka lần thứ 13 có 86 đề tài ở 11 lĩnh vực, trong đó có 15 đề tài khóa luận tốt nghiệp xuất sắc và 71 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học.
eu1.jpg

Anh Nguyễn Thanh Đoàn- UV BCH Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên TP.HCM trao giấy khen của Thành đoàn cho Đ/c Huỳnh Ngọc Anh (bên trái) và TS. Thái Văn Nam (bên phải, ngoài cùng)
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) có 4 đề tài lọt vào chung kết giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ XIII, trong đó đề tài “Đánh giá ảnh hưởng của bùn thải sinh học tại trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Trảng Bàng - Tây Ninh lên cây rau cải xanh” của sinh viên Trần Vũ Lâm (khoa Môi trường & CNSH) đã giành được giải Khuyến khích.
Bên cạnh đó các cá nhân là ThS. Trần Đình Huy – Trưởng phòng Quản trị, TS. Thái Văn Nam – Phó Trưởng khoa Môi trường & CNSH, thầy Huỳnh Ngọc Anh – Bí thư Đoàn trường, Trưởng phòng Công tác SV,HS cùng tập thể phòng Quản lý khoa học & Đào tạo sau đại học cũng vinh dự được trao tặng bằng khen của Thành đoàn và Ủy ban Nhân dân TP.HCM vì công tác tổ chức phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học.
Tin, ảnh: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
 
Chủ tịch nước và Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo gửi thiệp chúc tết đến HUTECH
Thứ hai, 09 Tháng 1 2012 15:37

ctn4.jpg

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
Ngày 09/01/2012, đúng vào ngày học sinh, sinh viên cả nước háo hức chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2012), Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã nhận được thiệp chúc tết của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phạm Vũ Luận gửi toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn – 2012 sắp tới.
Trong năm qua, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các ngành, các cấp và đó là động lực để Nhà trường không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành sứ mệnh đào tạo mà nhân dân và Chính phủ đã giao phó.
ctn1.jpg
Trong năm học 2010 – 2011, nhiều bằng khen của Chính phủ, Thành ủy TP.HCM, Bộ Giáo dục & Đào tạo…ghi nhận sự đóng góp to lớn của Nhà trường là minh chứng rõ nét cho sự phát triển liên tục của HUTECH từ khi thành lập Trường (26/4/1995).
ctn2.jpg

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận

Sự quan tâm về mặt tinh thần của Chủ tịch nước và Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây nhất sẽ tiếp tục tạo đà cho sự nỗ lực không ngừng của tập thể HUTECH, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu của xã hội.
ctn5.jpg
Tin: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
 
dân kỹ thuật công nghệ trong ksv có vẻ đông nhỉ
 
HUTECH thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Kiến trúc - Xây dựng Voronezh (CHLB Nga)
Thứ ba, 10 Tháng 1 2012 14:16

Được sự đồng ý của lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH), cuối tháng 12, đầu tháng 1 vừa qua, lãnh đạo khoa Xây dựng đã có chuyến thăm và làm việc với Trường Đại học Quốc gia Kiến trúc – Xây dựng Voronezh (Liên bang Nga).
voh3.jpg

Quang cảnh Trường Đại học Quốc gia Kiến trúc – Xây dựng Voronezh (Liên bang Nga)
Là một trong những trường đại học được thành lập sớm (năm 1930) và có danh tiếng của Nga, mỗi năm, Đại học Quốc gia Voronezh tiếp nhận trên 20.000 sinh viên, học viên khắp nơi trên thế giới theo học các ngành đào tạo đại học và sau đại học. Hiện Voronezh có khoảng 150 học viên Việt Nam đang theo học chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ.
Tại Đại học Quốc gia Voronezh, lãnh đạo khoa Xây dựng (HUTECH) đã được lãnh đạo Trường Voronezh tiếp đón nồng nhiệt.
voh1.jpg

ThS Khổng Trọng Toàn - Trưởng khoa Xây dựng HUTECH (thứ 2 từ phải sang) và ThS Nguyễn Văn Giang - Phó Trưởng khoa (ngoài cùng, bên trái) được lãnh đạo Đại học Voronezh tiếp đón nồng nhiệt
Trong chương trình làm việc chi tiết giữa hai bên diễn ra sau đó, hai trường đã đề cập đến những lĩnh vực mà cả hai cùng quan tâm, đặc biệt là trong các lĩnh vực kiến trúc – xây dựng, cơ học kỹ thụât, tự động hóa...
Ngoài ra, các nội dung trọng tâm gồm hợp tác đào tạo sau đại học, tổ chức hội thảo nhằm trao đổi kinh nghiệm giữa HUTECH và Voronezh… cũng được hai trường trao đổi cụ thể và thể hiện qua các biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết.
Nền giáo dục của Nga là một trong những nền giáo dục tiên tiến thế giới, việc hợp tác giữa HUTECH và Voronezh sẽ mở ra cơ hội cho sinh viên HUTECH tiếp tục theo học những chương trình đào tạo sau đại học trong tương lai, cũng như tăng cường thêm mối quan hệ hợp tác quốc tế giữa HUTECH với các trường đại học lớn của CHLB Nga.
Tin: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
 
OUM và HUTECH hợp tác đào tạo trình độ Đại học và Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh
Thứ năm, 12 Tháng 1 2012 16:04

Tin vui cho sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) trước thềm Tết Nguyên đán 2012 khi vào sáng 12/01/2012, lãnh đạo hai trường HUTECH và Đại học Mở Malaysia (OUM) đã tổ chức lễ ký kết hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ngành học Quản trị kinh doanh, mở ra thêm cơ hội học tập cho sinh viên Nhà trường.
kko4.jpg

Lãnh đạo Nhà trường và khoa Quản trị kinh doanh tiếp đoàn OUM
Ông Shazryll bin Zahiran -Tổng lãnh sự Malaysia đánh giá cao sự hợp tác giữa HUTECH và OUM đồng thời chúc mừng những thành tựu vượt bậc trong quản lý đào tạo, phát triển hệ thống cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và chất lượng đào tạo của HUTECH trong thời gian qua. Sự hợp tác gắn kết giữa HUTECH và OUM cũng là hình ảnh thu nhỏ của sự phát triển không ngừng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, toàn diện giữa hai quốc gia Việt Nam và Malaysia.
kko3.jpg

Ông Shazryll bin Zahiran -Tổng lãnh sự Malaysia (thứ 3 từ phải sang) vui mừng với sự hợp tác giữa HUTECH và OUM
Lễ ký kết các chương trình hợp tác đào tạo là bước phát triển tiếp theo trên mối quan hệ bền chặt giữa hai trường sau chuyến thăm và làm việc của đoàn lãnh đạo HUTECH đến OUM tháng 12 vừa qua. Trước đó, chương trình đào tạo MBA Quốc tế mà OUM đang triển khai tại HUTECH đã thu hút đông đảo học viên tham gia.
kko1.jpg

Ông Emeritus Anuwa Ali – Chủ tịch OUM và thầy Kiều Tuân - Chủ tịch HĐQT HUTECH (thứ 2 và 3, trái sang) ký kết hợp tác trước sự chứng kiến của Tổng lãnh sự Malaysia và lãnh đạo hai trường
Nội dung của việc ký kết lần này là mở thêm chương trình đào tạo quốc tế trình độ Đại học và Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh với mức học phí đặc biệt ưu đãi mà OUM dành cho học viên tại HUTECH.
Được thành lập từ năm 2002, OUM là một trong 7 trường đại học hàng đầu của Malaysia về chất lượng đào tạo, cung cấp đội ngũ chuyên môn chất lượng cao cho quốc gia này và cả thế giới.
Tin, ảnh: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
 
Công ty bất động sản VNREAL ký kết hợp tác với HUTECH trước thềm Tết Nguyên đán 2012
Thứ ba, 17 Tháng 1 2012 16:26

Sáng 17/01/2012, PGS.TS Bùi Xuân Lâm – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng lãnh đạo phòng Quan hệ doanh nghiệp & Hợp tác đào tạo đã tiếp ông Nguyễn Văn Độ - Giám đốc Công ty bất động sản VNREAL đến thăm, làm việc và ký kết biên bản hợp tác với Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH).
Trao đổi với lãnh đạo Nhà trường trong buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Độ - Giám đốc VNREAL cho biết hiện doanh nghiệp đang rất cần đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh và đó là lý do chính để VNREAL tìm kiếm cơ hội hợp tác với HUTECH.
vnr1.jpg

Đại diện HUTECH (trái) và VNREAL (phải) trong Lễ ký kết hợp tác sáng 17/01/2012
Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, VNREAL tự hào là đơn vị tiên phong đi đầu về công nghệ. Lấy internet làm trọng tâm, với sự đầu tư cơ sở hạ tầng có chiều sâu và đội ngũ nhân viên marketing chuyên nghiệp, VNREAL đang dần trở thành một trong những nhà cung cấp thị trường lẽ hàng đầu Việt Nam.
Với biên bản ký kết sáng 17/01, VNREAL là doanh nghiệp đầu tiên ký kết hợp tác với Nhà trường trong năm mới 2012 và chắc chắn việc ký kết hợp tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội cũng như lợi ích cho doanh nghiệp và sinh viên HUTECH thời gian tới.
Tin, ảnh: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)

----------

“Sinh viên HUTECH vui tết xa nhà” – Xuân Nhâm Thìn 2012 Thứ ba, 17 Tháng 1 2012 14:13
Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) không có điều kiện về quê vui tết đã có buổi gặp gỡ, họp mặt tràn đầy niềm vui và hạnh phúc với Nhà trường trong ngày 24 tết (17/01/2012) ngay tại khu tiền sảnh của Trường.
vt1.jpg

Sinh viên xa nhà đã có thêm niềm hứng khởi tại HUTECH trước thềm Tết Nguyên đán
Ở đó, tất cả các sinh viên đã hòa mình vào những trò chơi tập thể, được lãnh đạo Nhà trường tặng quà, lì xì, chúc tết và quan trọng hơn tất cả các bạn cảm nhận được sự quan tâm của Trường dành cho mình.
Cơn mưa bất chợt sáng 24 tết đã khiến cho công tác chuẩn bị từ trước của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên HUTECH nhằm tổ chức chương trình ngay tại sân trường bị gián đoạn đôi chút, tuy nhiên mọi việc đã được triển khai rất nhanh và đúng 9 giờ sáng tất cả đã sẳn sàng để đón sinh viên.
vt3.jpg

Hạnh phúc khi nhận sự quan tâm của Nhà trường
Mứt tết, hạt dưa, bánh chưng và cả mai vàng…không khí tết dường như tràn ngập và sinh động hơn trong ngày chương trình “Sinh viên HUTECH vui tết xa nhà” được diễn ra.
Vâng, không có sinh viên không thể có Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM, triết lý lấy sinh viên làm trọng tâm cho sự phát triển Nhà trường đã được lãnh đạo Trường chú trọng và đó cũng chính là lời lý giải cho sự lớn mạnh không ngừng của HUTECH trong nhiều năm qua.
vt2.jpg

Thầy Kiều Tuân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT chúc tết toàn thể sinh viên
Những ánh mắt tràn ngập niềm vui và hạnh phúc của sinh viên tham gia chương trình đã nói lên tất cả, các bạn xa quê nhưng không hề đơn độc, lẻ loi giữa thành phố mà ở đây còn mái nhà chung HUTECH – nơi các bạn đã gửi gắm tương lai và niềm tin của mình.
Tin, ảnh: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
 
Nhiều cơ hội du học không mất tiền
Thứ tư, 08 Tháng 2 2012 14:26

AT - Hiện có rất nhiều bạn trẻ chọn con đường học tập ở nước ngoài. Thực tế không mấy khó khăn để có cơ hội du học, nếu biết cách săn tìm…
Một nhóm giảng viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM vừa tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm học tập sau đại học (SĐH) ở nước ngoài. Tại đây nhiều người từng khá thành công trong việc học tập, nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới đã cùng chia sẻ kinh nghiệm từ chính bản thân họ.

hvch.jpg

Sinh viên chương trình MBA Quốc tế của ĐH Mở Malaysia - một trong những chương trình thạc sĩ
được đào tạo tại HUTECH
Điều kiện ngoại ngữ
Theo ThS Vũ Đình Phước, trưởng ban ngoại ngữ nhà trường, hiện có rất nhiều nguồn để các bạn trẻ học SĐH, với hàng loạt chương trình liên kết đào tạo ở các trường ĐH VN với ĐH nước ngoài và nguồn học bổng cũng đa dạng. Điều kiện cần nhất để học nước ngoài là trình độ ngoại ngữ. “Thực tế, những người có khả năng ngoại ngữ tốt không khó khi tìm một suất học bổng học nước ngoài. Nhưng nếu chưa trang bị tốt ngoại ngữ thì nên theo học các chương trình trong nước” - ông Phước nói.
Học SĐH ở nước nào tốt nhất?
TS Hồ Viết Tiến lưu ý khi du học Mỹ cần biết rõ danh tính của các trường. Ở Mỹ hiện có 4.000-5.000 trường, trong đó không ít trường dỏm, bằng giả. Hiện tại không dưới 10 trường có mặt ở VN.
Một số trường tốp trên của Mỹ đang dẫn đầu về chất lượng, chỉ cần chọn những trường có tên trong tốp 100 là có thể yên tâm về chất lượng.
Ở Mỹ, du học sinh cũng dễ tìm việc làm thêm hơn so với một số nước. Trong khi ở các nước châu Âu lại khó tìm việc làm thêm. Một số chương trình học bổng khi cấp visa có ghi chú “Bạn không được tìm đến những nơi tìm việc”. Tuy nhiên, châu Âu lại có lợi thế là học phí thấp, nhà trọ rẻ và có thể đi du lịch được rất nhiều nước.
Tuy nhiên, không ít bạn trẻ vẫn băn khoăn về tiêu chuẩn ngoại ngữ đầu vào như thế nào mới có thể học SĐH ở nước ngoài.
Theo ông Phước, chuẩn ngoại ngữ đầu vào tùy theo từng trường có yêu cầu khác nhau. Trường uy tín cao thì điều kiện ngoại ngữ càng cao. Hiện nhiều trường khi tuyển sinh SĐH đều đưa điều kiện về ngoại ngữ IELTS - iTS 6.5, Toelf iBT 80 - 100 điểm.
“Thậm chí một số trường đặt yêu cầu đối với giảng viên ngoại ngữ có bằng thạc sĩ muốn theo học tiến sĩ vẫn đòi iTS 7.5”- ông Phước cho biết.
Nhiều giảng viên trẻ thắc mắc: cần chuẩn bị trước những kỹ năng nào để khi ra nước ngoài học tốt hơn? Một lời khuyên từ những người có nhiều kinh nghiệm là việc rèn luyện kỹ năng nghe rất quan trọng với các du học sinh.
“Không ít người vì không nghe tốt nên bị thua thiệt và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học tập ở nước ngoài. Nếu không nghe kịp thì nên ghi âm để nghe lại...” - một giảng viên chia sẻ.
TS Hồ Viết Tiến, trưởng phòng quản lý khoa học - hợp tác quốc tế, trường còn cho rằng khi đi du học cần phải năng động và biết học cách tự xoay xở. “Xuống sân bay không ai đưa đón, không biết đi về đâu...Khi đó buộc bạn phải năng động hơn” - ông Tiến nói.
Học nước nào rẻ nhất?
Theo TS Hồ Viết Tiến, hiện có hai khu vực dễ kiếm học bổng nhất là Úc và châu Âu. Đặc biệt ở châu Âu, Pháp và Đức có rất nhiều học bổng dành cho sinh viên VN (Đức 650 học bổng/năm, Pháp 200-300 học bổng/năm). Còn ở Mỹ phần lớn các học bổng tài trợ 50-75% học phí. Hiện nay mức học phí SĐH tự túc từ 20.000-200.000 USD/ năm. Nếu có được các chương trình học bổng của chính phủ sẽ được miễn học phí.
Tại buổi tọa đàm, nhiều giảng viên trẻ lo lắng việc học ở nước ngoài đòi hỏi nguồn chi phí rất lớn. Làm sao để tiếp cận nguồn học bổng? ThS Trương Thị Minh Lý, giảng viên khoa thương mại du lịch, hiện đang theo học chương trình đào tạo tiến sĩ DBA tại ĐH Western Sydney (Úc) từ năm 2009 đến nay - chia sẻ: "Kinh nghiệm săn học bổng của tôi là thường xuyên theo dõi thông báo học bổng ở trường”. (Trước đó, chị Lý từng tham gia chương trình trao đổi sinh viên Việt - Nhật và nhận học bổng học thạc sĩ ở Hàn Quốc).
Trong khi ThS Nguyễn Hữu Nam, cho biết chỉ cần chịu khó săn lùng trên mạng, chủ động đăng ký sẽ có không ít nguồn học bổng đến với mình. Nhưng nhiều học bổng chỉ gồm học phí, trong khi các du học sinh phải học tập tại những thành phố lớn, mức sống cao, chi phí đắt đỏ...
Thực tế với những người mới lần đầu ra nước ngoài học tập sẽ gặp nhiều khó khăn về mọi mặt, nhất là tài chính. “Khác với VN, ở các nước nếu chọn ở ký túc xá phải trả phí cao hơn rất nhiều. Với mức học bổng một số chương trình hiện nay sẽ không đủ tiền ở ký túc xá” - chị Lý nói.
Bởi lẽ khi ký hợp đồng ở ký túc xá, nhiều trường bắt buộc ký một năm. Tuy nhiên, thực tế theo chị Lý có thể “trả giá” giảm thời hạn ký hợp đồng. Sau một thời gian một, hai tháng có thể ra ngoài tìm phòng trọ thuê thì chi phí sẽ giảm rất nhiều.
Ông Tiến cho biết thêm: “Chi phí ở trọ hiện nay đắt nhất là nước Úc (khoảng 250 đô la Úc/tuần), trong khi ở châu Âu rẻ nhất với 140-180 USD/tuần. Ở Pháp còn có chính sách cho người nghèo, nếu ra trụ sở chính quyền địa phương khai báo mình là người nghèo sẽ được giảm 50% chi phí ở”. Các giảng viên cũng cho rằng du học sinh cần cân nhắc trong việc chọn chỗ ở. Nếu tìm nơi ít người Việt có thể bị sốc về văn hóa nhưng bù lại có điều kiện trau dồi ngoại ngữ tốt hơn.

TRẦN HUỲNH
 
Lãnh đạo Bộ GD-ĐT thăm và làm việc với HUTECH
Thứ tư, 08 Tháng 2 2012 16:21
Vụ giáo dục Đại học thuộc Bộ GD-ĐT do Ông Bùi Anh Tuấn – Vụ trưởng làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) vào sáng ngày 8/02/2012.
ldao%20bo%201.jpg

Vụ giáo dục Đại học tham quan thực tế cơ sở vật chất đào tạo của HUTECH

Đoàn đã có chuyến thăm thực tế cơ sở vật chất đào tạo cùng điều kiện, không gian học tập của sinh viên HUTECH. Sau chuyến thăm quan, Vụ trưởng Bùi Anh Tuấn phấn khởi và vui mừng trước những đổi mới về cơ sở vật chất mà HUTECH hiện có.

ldao%20bo%202.jpg

Vụ trưởng Bùi Anh Tuấn (thứ hai từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám hiệu
và lãnh đạo các khoa của HUTECH

Kết thúc chuyến tham quan, Ban Giám hiệu HUTECH và Đoàn lãnh đạo Bộ đã có buổi toạ đàm thân mật xoay quanh vấn đề quản lý và đào tạo, đồng thời Vụ trưởng cũng thay mặt Bộ GD-ĐT gửi đến HUTECH những lời động viên, khuyến khích Nhà trường phát huy nội lực trong công tác giáo dục, đào tạo và tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa về đầu tư cơ sở vật chất để xứng tầm với vị thế và uy tính đào tạo của HUTECH trong tương lai.


Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, PGS.TSKH Hồ Đắc Lộc – Hiệu trưởng đã vui mừng với chuyến thăm bất ngờ của Vụ trưởng và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ đã có sự quan tâm sâu sát trong các hoạt động quản lý và đào tạo của HUTECH.

N. Bích - ẢNH: Trọng Khiêm
 
2 tác phẩm của sinh viên HUTECH lọt vào chung kết cuộc thi "Hoa Mai Furniture Design Competition 2011"
Thứ năm, 09 Tháng 2 2012 11:13


Hoa Mai Furniture Design Competition 2011 - Cuộc thi thiết kế mẫu hàng trang trí nội thất bằng gỗ (Hoa Mai) do Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) tổ chức hàng năm.
1ahm3.jpg

Hội đồng Giám khảo chọn mẫu thiết kế của Trần Xuân Đức (HUTECH) vào Chung kết, đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp Xuân Đức có tác phẩm dự tranh tại Vòng Chung kết của cuộc thi. Ảnh: HAWA
Sau 8 lần tổ chức, Giải Hoa Mai đã trở nên khá quen thuộc trong lĩnh vực thiết kế đồ gỗ tại Việt Nam. Cuộc thi là một sân chơi bổ ích cho các nhà thiết kế trẻ chuyên, không chuyên và những người quan tâm đến ngành thiết kế nội thất trên khắp đất nước.
Giải Hoa Mai năm nay, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tiếp tục khẳng định tài năng và sự sáng tạo của mình với việc có đến 2 tác phẩm (trong tổng số 29 tác phẩm) lọt vào Vòng Chung kết của cuộc thi.
1ahm1.jpg

Mẫu thiết kế "Cày" của Sinh viên Trần Xuân Đức
Trần Xuân Đức – Sinh viên lớp 08 DNT2 với tác phẩm “Cày” và nhóm sinh viên gồm Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thiên Thanh đều là sinh viên ngành Thiết kế Nội thất, khoa Mỹ thuật Công nghiệp với tác phẩm H8 có tính sáng tạo và ứng dụng thực tiễn cao đã vinh dự được chọn vào Vòng chung kết.
1ahm2.png

Mẫu thiết kế "H8" của nhóm sinh viên Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thiên Thanh
Các tác phẩm vượt qua hơn 200 mẫu thiết kế ở vòng loại có mặt tại Vòng Chung kết của cuộc thi sẽ được các doanh nghiệp đặt hàng, tài trợ làm mẫu thật (thời gian từ 09/01/2012 – 06/03/2012) và tiếp tục được Ban Giám khảo tuyển chọn ra 8 mẫu thật xuất sắc nhất để trao giải. Những mẫu thiết kế vào Vỏng Chung kết cũng sẽ có cơ hội được giới thiệu rộng rãi tại Hội chợ VIFA 2012 diễn ra ở Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn từ ngày 11 – 14/03/2012.
Như vậy, đây là lần thứ 3 liên tiếp (2009, 2010, 2011) Vòng Chung kết giải Hoa Mai có sự góp mặt của các tài năng thiết kế trẻ HUTECH.
Tin: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
 
Sinh viên HUTECH đạt danh hiệu Á khôi 1 tại cuộc thi “Hoa khôi Duyên dáng Thời trang 2012” Thứ năm, 09 Tháng 2 2012 16:16
hktt0.jpg

Sau giải thưởng “Người đẹp được yêu thích nhất” tại cuộc thi Miss Parkson 2011, cô sinh viên năm nhất của khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) Ngô Thị Thùy Dương tiếp tục giới thiệu hình ảnh của sinh viên HUTECH: tri thức, tài năng và xinh đẹp đến với bạn bè cả nước tại cuộc thi “Hoa khôi Duyên dáng Thời trang 2012” vừa diễn ra tại tỉnh Bến Tre.
Vòng Chung kết cuộc thi “Hoa khôi Duyên dáng Thời trang 2012” với sự góp mặt của 15 thí sinh vượt qua gần 1.000 thí sinh trên cả nước đã diễn ra trong không khí rất sôi nổi với sự cổ vũ của đông đảo khán giả Bến Tre. Các thí sinh trải qua ba phần thi trình diễn thời trang với dạ hội, dạo phố và áo dài.
hktt1.jpg
hktt4.jpg

Thùy Dương tại "Miss Parkson 2011"...
...và Á khôi 1 tại “Hoa khôi Duyên dáng Thời trang 2012”
hktt3.jpg

Trước khi Vòng chung kết được diễn ra, với thể hình đẹp và cân đối (số đo ba vòng 80-61-91) Thùy Dương đã được công bố là thí sinh đoạt giải “Hình thể đẹp nhất” sau Vòng thi Bán kết.
Sở hữu gương mặt tươi tắn, phúc hậu và ứng xử tình huống tự tin, thông minh, Thùy Dương được Hội đồng Giám khảo đánh giá cao và trao danh hiệu Á khôi 1 tại đêm chung kết và trao giải. Bên cạnh đó, cô sinh viên sinh năm 1993 đến từ khoa Quản trị kinh doanh đồng thời trở thành người mẫu độc quyền cho thương hiệu áo dài của nhà thiết kế Vũ Phong trong vòng một năm sau khi giành thêm giải thưởng “Người đẹp áo dài” tại cuộc thi lần thứ 3 này.
Sau sự thành công của rất nhiều sinh viên tại các cuộc thi sắc đẹp trong các năm qua, HUTECH tiếp tục là nơi ươm mầm cho các tài năng nghệ thuật và năm 2012 – năm Rồng, hy vọng sinh viên Nhà trường sẽ tiếp tục bay cao để tiếp tục khẳng định tài năng và bản lĩnh của sinh viên HUTECH.
Tin: Duy Thịnh (P.TVTS-TT)
 
Trường này năm trước tuyển sinh ra sao vậy?? :KSV@19:
 
×
Quay lại
Top