Tuyển sinh du học Nhật kỳ tháng 10/2017 - Chi phí trọn gói chỉ 168 triệu đồng

hoaly1987

Thành viên
Tham gia
17/1/2017
Bài viết
67
Du học Nhật Bản Hinode Network tuyển sinh du học Nhật Bản Kỳ tháng 10/2017 với mức chi phí trọn gói chỉ 168 triệu đến 180 triệu.

Vì sao lại là kỳ học tháng 10/2017?


1. Mùa thu Nhật Bản với không khí mát mẻ, khung cảnh lãng mạn mang tới cho bạn cảm giác thích thú.
2. Thời thời gian nhập học : 1 năm 6 tháng.
3. Tháng 10 là thời gian mà sinh viên học tại Nhật ra trường nhiều, bạn sẽ được hỗ trợ từ các anh chị ra trường về: đồ dùng, việc làm thêm, kinh nghiệm sống...


Chi phí du học hợp lý

Kỳ nhập học tháng 10/2017, Hinode hỗ trợ gói ưu đãi chi phí xử lý hồ sơ: 30 triệu đồng.
Trọn gói chi phí giao động: 168 triệu - 180 triệu đồng bao gồm:
1. 1 năm học phí
2. 3 tháng ở KTX
3. Vé máy bay
4. Xin visa, chứng minh tài chính, dịch thuật, phí trọn gói xử lý hồ sơ
5. Chi phí xin việc làm thêm tại Nhật với chuối liên kiết nhà hàng

Cam kết tối thiểu 1 việc làm thêm
- Với uy tín và quan hệ, Hinode cam kết tối thiểu một việc làm thêm cho bạn.
- Chúng tôi có buổi phỏng vấn với đại diện các chuỗi cửa hàng làm thêm tại văn phòng Hà Nội 1 tháng trước khi bay sang Nhật.
- Sau thời gian ổn định việc học, ăn ở tại KTX, đại diện chuỗi việc làm thêm sẽ trực tiếp gọi điện cho bạn đi làm.

----------------------------
Liên hệ:
Trung tâm du học Nhật Bản HINODE NETWORK, Số 43, Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: 0934416489 (Mr. Duy)
Email: duhochinode@gmail.com
website:
https://hinodenetwork.com.vn
https://thongtinduhocnhatban.com.vn
https://duhochinode.edy.vn
 
Vì sao Hinode có mức Chi phí du học Nhật Bản thấp nhất thị trường hiện nay?

Phí này bao gồm trọn gói: liên hệ trường, xử lý hồ sơ, đăng kí thi Nattest, Topj, Visa , EMS…..học sinh, gia đình không phải đóng thêm bất cứ khoản nào phát sinh ở đầu Việt Nam liên quan đến hồ sơ nữa. Có nhiều gia đình thắc mắc băn khoăn về lý do để đưa mức phí về tối thiểu như vậy? chúng tôi xin trình bày một vài lý do như sau:

– Hinode nhận thấy việc tổng chi phí hơn 230-250 triệu hiện đang là gánh nặng của nhiều gia đình đặc biệt những cô bác đang làm nông nghiệp và chăn nuôi. Vì vậy giảm gánh nặng tài chính cho gia đình Hinode quyết định cần và phải đưa về mức thấp nhất có thể. Nghĩa là gia đình chỉ đóng làm 2 đợt: ứng 10 triệu đầu tiên khi nộp hồ sơ và lần thứ 2 khi có kết quả COE (tư cách cư trú) thì sẽ đóng phần còn lại trong hóa đơn do trường Nhật gửi về bao gồm học phí 1 năm và kí túc xá 3-6 tháng. Trung bình khoản này 700.000 Yên đến 850.000 Yên tùy trường. Vì vậy về cơ bản trọn gói gia đình sẽ chỉ mất 150-180 triệu tổng chi phí. Để đảm bảo tính minh bạch gia đình có thể tự đóng tiền sang Nhật.

  • Nhiều người sẽ thắc mắc vậy thì doanh thu của Hinode sẽ có từ đâu và lấy gì làm lợi nhuận để tái đầu tư và trả lương nhân viên. Chúng tôi xin nói thật luôn phương châm của Hinode sẽ là hướng đến người đi, và thành công của du học sinh là sứ mệnh cao nhất thế nên Công ty chấp nhận việc chỉ thu phí giới thiệu do bên phía Nhật thanh toán sau khi các thủ tục du học hoàn thành và các du học sinh đặt chân đến đất nước Nhật Bản nhập học an toàn.
  • Nhiều người sẽ bảo nhiều Công ty luôn nói hay sau đó sẽ đưa ra nhiều chi phí phát sinh để hại học sinh và đánh vào tâm lý nếu đỗ thì kiểu gì cũng chiều con. Hinode xin cam kết trước sau như một : chỉ thu 10 triệu không hơn không kém. Mà một khi đã công khai thế này chúng tôi không dại gì lại làm sai để mang tiếng đến thương hiệu đã xây dựng của mình. Vậy phụ huynh và học sinh hãy cứ đặt niềm tin ở chúng tôi.
  • Việc giảm phí tư vấn không đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ giảm chất lượng đào tạo, dịch vụ tư vấn mà thậm chí chúng tôi còn liên tục suy nghĩ cải thiện làm sao để thuận lợi nhất cho gia đình và phụ huynh ở các khâu chọn trường và tư vấn xử lý hồ sơ.
  • – Về đào tạo chúng tôi sẽ đào tạo sâu hơn về các kĩ năng tiếng Nhật ứng dụng, hội thoại đặc biệt các tình huống xin việc và cách thức kĩ năng làm việc.
  • – Về vấn đề việc làm thêm Hinode luôn tích cực kết nối các đối tác bên Nhật để học sinh của mình có việc làm. Tuy nhiên chúng tôi luôn coi việc làm thêm chỉ là 1 phần để hỗ trợ cuộc sống không phải là mục đích để kiếm tiền tại Nhật. Sang Nhật mục đích chính mà chúng tôi muốn truyền đạt đến cho du học sinh Hinode chính là học tập để mai sau lập nghiệp, kết tinh những tinh hoa của đất nước kì diệu này để học thành người, vững bước tương lai. Hinode cũng đang xây dựng mạng lưới cửa hàng, khách sạn và viện dưỡng lão, trường mầm non…để các bạn trẻ có thể tranh thủ khoảng trống sau giờ học để đến làm việc. Công việc đơn giản với mức lương căn bản được trả theo giờ dù sao cũng đem lại những hỗ trợ về tài chính nhất định cho các bạn. Tuy nhiên rất mong các bạn hãy trân trọng những cơ hội mà chúng tôi trao cho các bạn, trân trọng những giọt mồ hôi mà các bạn đã phải đổ trên đất nước Nhật Bản này vì một ngày mai lập nghiệp.
 
TUYỂN SINH DU HỌC NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TẠI NHẬT BẢN
1. Đối tượng

– Những người có nguyện vọng đến Nhật Bản du học và đạt chứng chỉ Y tá điều dưỡng tại Nhật Bản

– Đã tốt nghiệp ít nhất Trung cấp điều dưỡng tại Việt Nam và đã có chứng chỉ Điều dưỡng tại Việt Nam

– Có chứng chỉ sơ cấp tiếng Nhật và có thể giao tiếp đơn giản bằng tiếng Nhật tương đương cấp độ N5.

– Sau khi đạt chứng chỉ Y tá điều dưỡng thì cam kết làm việc tại 1 bệnh viện chỉ định của Nhật Bản ít nhất là 5 năm

– Độ tuổi không quá 26 tuổi

– Đủ các giấy tờ hồ sơ hợp lệ để làm Visa sang Nhật Bản du học

2. Tư cách lưu trú trước khi đạt chứng chỉ Y tá điều dưỡng Quốc Gia

– Tư cách Du học sinh tại Trường tiếng Nhật và Trường chuyên môn Y tá điều dưỡng

– Trong thời gian đi du học Trường tiếng và Trường chuyên môn sẽ được làm thêm đảm bảo 28 tiếng 1 tuần và có Chứng nhận tư cách ngoài giờ.

– Sau khi nhận được Chứng chỉ quốc gia y tá điều dưỡng thì sẽ chuyển đổi Visa sang tư cách đi làm chính thức.

3. Hỗ trợ từ phía Nhật Bản

– Giới thiệu vào Trường tiếng Nhật (các thủ tục xin Visa trường tiếng Nhật sẽ tiến hành)

– Giới thiệu nhà ở (kí túc xá)

– Căn cứ vào khả năng tiếng Nhật giới thiệu việc làm thêm tại bệnh viện, viện dưỡng lão và các việc làm thêm thông thường khác như xưởng cơm hộp, mỳ lạnh, cắt lát rau củ quả…

– Hỗ trợ vật dụng thiết yếu trong cuộc sống

– Các chế độ học bổng :

* Học bổng từ Hiệp hội chấn hưng Y tế địa phương

* Học bổng từ Quỹ học bổng đào tạo y tá điều dưỡng tại trường chuyên môn tỉnh Saitama

* Những quỹ học bổng tư thục khác

* Quỹ học bổng của các bệnh viện, viện dưỡng lão và các cơ quan y tế khác

– Các tổ chức hỗ trợ học tập chuẩn bị cho kì thi chứng chỉ quốc gia

4. Quy trình tại Nhật Bản

1.jpg


5. Để đạt được Chứng chỉ Quốc gia về Y tá điều dưỡng

– Nửa ngày sẽ học ở trường tiếng Nhật hoặc trường chuyên môn và nửa ngày sẽ làm thêm tại Bệnh viện theo quy định 28 tiếng 1 tuần.

– Để tham dự được kì thi Y tá điều dưỡng tại Nhật Bản, thì phải được chấp nhận tư cách đăng kí dự thi thì mới được tham gia thi.

* Nộp đơn xin nhận tư cách đăng kí thi (ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 9)

* Nhận được tư cách tham dự thi (trong tháng 11)

Tư cách tham dự thi không có kì hạn hiệu lực nên năm sau thi lại vẫn được.

*Hoàn thiện nốt thủ tục đăng kí thi kì thi Quốc gia (tháng 11 đến tháng 12)

* Tham dự kì thì Quốc gia (Tháng 2)

6. Sau khi đạt được Chứng chỉ Quốc gia

* Có thể chuyển đổi sang Visa đi làm với tư cách Y tá điều dưỡng chính thức

* Thời hạn lưu trú là 3 năm và không giới hạn số lần gia hạn

* Bắt buộc phải làm việc ở bệnh viện Nhật Bản ít nhất 5 năm
 
Hạn nhận hồ sơ tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 10/2017 vào 30/4 ngày các bạn nhé.
Các bạn quan tâm tới chương trình du học kỳ tháng 10 vui lòng liên hệ và đăng ký sớm tại Văn phòng trung tâm Hinode, số 43, Phố THịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline0988-426-583 (Mr. Hùng)
 
×
Quay lại
Top