Văn Hóa Khăn Tay Của Mọi Người

SongwolVina

Thành viên
Tham gia
5/5/2015
Bài viết
0
Văn Hóa Khăn Tay Của Mọi Người

Cuối tuần cả nhà mình rủ nhau đi Kazo ăn món mỳ udon được làm thủ công ngon nổi tiếng. Đang ăn thì bị bắn nước dùng ra tay, mà mình ngó quanh tìm mãi không thấy khăn giấy đâu. Ngay lập tức anh nhà rút khăn tay ra đưa cho mình lau tay, ga lăng quá ta! Nghĩ cũng kỳ, ổng rất khiếp nước mắt của vợ, khi nào vợ khóc thì không bao giờ đưa được cái khăn nào, nhưng hễ vợ bẩn tay hay cần lau cái gì là khăn tay lúc nào cũng sẵn sàng.


Thực ra đến khi sang Nhật chồng mình mới có thói quen dùng khăn tay hay còn gọi là khăn mù-xoa đó mấy bạn ạ. Là một người nước ngoài ở Nhật mà chú ý mang theo khăn tay là một dấu hiệu chứng tỏ bạn đang nỗ lực hòa nhập cho phù hợp văn hóa của nước này. Vì ở Nhật ngày nay nam phụ lão ấu, hầu như không ai ra khỏi nhà mà không mang theo mình một chiếc khăn tay. Đặc biệt là nam giới cũng rất ưa chuộng dùng khăn tay, dù ở nhiều nước khác thì đây là hình ảnh có vẻ không nam tính cho lắm.


Hãy thử đặt mình vào một tình huống như thế này. Bạn vào nhà vệ sinh và phải rửa tay. Rửa xong bạn nhìn quanh không thấy máy sấy khô tay đâu, không thấy cả khăn giấy lau tay. Không lẽ vảy nước tung tóe, bắn vào người bên cạnh hay chùi vào áo lem nha lem nhem, hai hành động vốn được coi là tùy tiện, bạn để tay ướt ra mở cửa toilet. Bàn tay của bạn vô tình làm nắm cửa ướt nhẹp, và người vào toilet sau bạn sẽ chịu cảm giác khó chịu khi chạm phải cái tay nắm ẩm ướt ấy, tức là bạn đã làm phiền họ. Đối với cách nghĩ của người Nhật thì điều này là không nên và trong trường hợp này, khăn tay là vị cứu tinh để vừa lau tay cho khô ráo sạch sẽ vừa không gây phiền hà tới ai.


Vợ chồng mình đều đã gặp trường hợp này và ý thức không gây phiền đến người khác buộc cả hai phải dắt lưng khăn tay theo mình. Giờ có em bé chỉ ở nhà ít ra ngoài thì mình lại trở lại bản chất cũ, không dùng khăn tay nữa.


Không chỉ thế, chiếc khăn tay còn được người Nhật trưng dụng để làm rất nhiều việc khác: Lau mồ hôi khi trời nóng, che miệng khi hắt hơi hay ho để không lây lan vi trùng ra người khác, lau miệng sau khi ăn, lau tay nắm cửa hay tay vịn tàu điện khi cảm thấy chúng ko sạch sẽ…Tuy nhiên, người Nhật không bao giờ dùng khăn tay để hỉ mũi nên rất nhiều người bên cạnh mang khăn tay còn cẩn thận mang theo cả khăn giấy nữa.


Một số người Nhật còn coi khăn tay như một vật dụng thời trang và đôi khi có những người còn tỉ mỉ chọn khăn tay sao cho hợp màu với trang phục mình mặc mỗi ngày. Phụ nữ Nhật rất nhiều người có sở thích sưu tầm khăn tay (như các quý ông xứ này thích sưu tầm mũ bóng chày). Chính vì thế dạo quanh các trung tâm mua sắm ở Nhật bạn có thể thấy khăn tay được bán rất nhiều với mẫu mã vô cùng phong phú, từ đơn giản chân phương đến cầu kỳ công phu tỉ mỉ, và mức giá thì có khi từ vài chục ngàn tới cả vài triệu đồng/chiếc. Người Nhật cũng rất thích mua khăn tay như một món quà tặng nhau. Rất nhiều hãng thời trang tên tuổi có hẳn dòng khăn tay riêng và bán rất chạy ở Nhật như Givenchy, Coach, Lanvin, Hermes….


Trong các đám cưới ở Nhật, khăn tay được dùng để chấm những giọt lệ hạnh phúc. Trong các đám ma, người ta mang theo khăn tay trắng muốt để lau nước mắt tiễn đưa. Đôi khi trong vài trường hợp khăn tay được sử dụng một cách cầu kỳ là gói quà tặng. Khăn tay có mặt trong rất nhiều thời điểm của cuộc sống và đã trở thành một nét văn hóa độc đáo của người Nhật như vậy đó .


Khi mình hỏi một người bạn Nhật lý do tại sao người Nhật thích dùng khăn tay như vậy, anh ấy nói nguyên do một phần là vì người Nhật thích sự cầu kỳ và duy mỹ. Hình ảnh dùng khăn tay có cái gì đó tao nhã và cẩn trọng, thể hiện rất rõ tinh thần chỉn chu của người Nhật. Người Nhật cũng ưa thích sự sạch sẽ, và ý thức bảo vệ môi trường cũng là lý do khiến họ thích dùng khăn tay hơn lạm dụng khăn giấy đấy các bạn ạ.Văn Hóa Khăn Tay Của Mọi Người

Cuối tuần cả nhà mình rủ nhau đi Kazo ăn món mỳ udon được làm thủ công ngon nổi tiếng. Đang ăn thì bị bắn nước dùng ra tay, mà mình ngó quanh tìm mãi không thấy khăn giấy đâu. Ngay lập tức anh nhà rút khăn tay ra đưa cho mình lau tay, ga lăng quá ta! Nghĩ cũng kỳ, ổng rất khiếp nước mắt của vợ, khi nào vợ khóc thì không bao giờ đưa được cái khăn nào, nhưng hễ vợ bẩn tay hay cần lau cái gì là khăn tay lúc nào cũng sẵn sàng.


Thực ra đến khi sang Nhật chồng mình mới có thói quen dùng khăn tay hay còn gọi là khăn mù-xoa đó mấy bạn ạ. Là một người nước ngoài ở Nhật mà chú ý mang theo khăn tay là một dấu hiệu chứng tỏ bạn đang nỗ lực hòa nhập cho phù hợp văn hóa của nước này. Vì ở Nhật ngày nay nam phụ lão ấu, hầu như không ai ra khỏi nhà mà không mang theo mình một chiếc khăn tay. Đặc biệt là nam giới cũng rất ưa chuộng dùng khăn tay, dù ở nhiều nước khác thì đây là hình ảnh có vẻ không nam tính cho lắm.


Hãy thử đặt mình vào một tình huống như thế này. Bạn vào nhà vệ sinh và phải rửa tay. Rửa xong bạn nhìn quanh không thấy máy sấy khô tay đâu, không thấy cả khăn giấy lau tay. Không lẽ vảy nước tung tóe, bắn vào người bên cạnh hay chùi vào áo lem nha lem nhem, hai hành động vốn được coi là tùy tiện, bạn để tay ướt ra mở cửa toilet. Bàn tay của bạn vô tình làm nắm cửa ướt nhẹp, và người vào toilet sau bạn sẽ chịu cảm giác khó chịu khi chạm phải cái tay nắm ẩm ướt ấy, tức là bạn đã làm phiền họ. Đối với cách nghĩ của người Nhật thì điều này là không nên và trong trường hợp này, khăn tay là vị cứu tinh để vừa lau tay cho khô ráo sạch sẽ vừa không gây phiền hà tới ai.


Vợ chồng mình đều đã gặp trường hợp này và ý thức không gây phiền đến người khác buộc cả hai phải dắt lưng khăn tay theo mình. Giờ có em bé chỉ ở nhà ít ra ngoài thì mình lại trở lại bản chất cũ, không dùng khăn tay nữa.


Không chỉ thế, chiếc khăn tay còn được người Nhật trưng dụng để làm rất nhiều việc khác: Lau mồ hôi khi trời nóng, che miệng khi hắt hơi hay ho để không lây lan vi trùng ra người khác, lau miệng sau khi ăn, lau tay nắm cửa hay tay vịn tàu điện khi cảm thấy chúng ko sạch sẽ…Tuy nhiên, người Nhật không bao giờ dùng khăn tay để hỉ mũi nên rất nhiều người bên cạnh mang khăn tay còn cẩn thận mang theo cả khăn giấy nữa.


Một số người Nhật còn coi khăn tay như một vật dụng thời trang và đôi khi có những người còn tỉ mỉ chọn khăn tay sao cho hợp màu với trang phục mình mặc mỗi ngày. Phụ nữ Nhật rất nhiều người có sở thích sưu tầm khăn tay (như các quý ông xứ này thích sưu tầm mũ bóng chày). Chính vì thế dạo quanh các trung tâm mua sắm ở Nhật bạn có thể thấy khăn tay được bán rất nhiều với mẫu mã vô cùng phong phú, từ đơn giản chân phương đến cầu kỳ công phu tỉ mỉ, và mức giá thì có khi từ vài chục ngàn tới cả vài triệu đồng/chiếc. Người Nhật cũng rất thích mua khăn tay như một món quà tặng nhau. Rất nhiều hãng thời trang tên tuổi có hẳn dòng khăn tay riêng và bán rất chạy ở Nhật như Givenchy, Coach, Lanvin, Hermes….


Trong các đám cưới ở Nhật, khăn tay được dùng để chấm những giọt lệ hạnh phúc. Trong các đám ma, người ta mang theo khăn tay trắng muốt để lau nước mắt tiễn đưa. Đôi khi trong vài trường hợp khăn tay được sử dụng một cách cầu kỳ là gói quà tặng. Khăn tay có mặt trong rất nhiều thời điểm của cuộc sống và đã trở thành một nét văn hóa độc đáo của người Nhật như vậy đó .


Khi mình hỏi một người bạn Nhật lý do tại sao người Nhật thích dùng khăn tay như vậy, anh ấy nói nguyên do một phần là vì người Nhật thích sự cầu kỳ và duy mỹ. Hình ảnh dùng khăn tay có cái gì đó tao nhã và cẩn trọng, thể hiện rất rõ tinh thần chỉn chu của người Nhật. Người Nhật cũng ưa thích sự sạch sẽ, và ý thức bảo vệ môi trường cũng là lý do khiến họ thích dùng khăn tay hơn lạm dụng khăn giấy đấy các bạn ạ.
 
×
Quay lại
Top