Viêm lộ tuyến cổ tử cung khi mang thai

meelody

Banned
Tham gia
13/4/2012
Bài viết
0
Hỏi: Chào bác sĩ Mẹ Yêu Con. Trước khi có thai em đi khám phụ khoa thì có kết quả viêm lộ tuyến cổ tử cung 1cm. Bác sĩ cho đặt thuốc và uống. Sau đó tái khám lại thêm nấm, rồi lại uống thuốc, đặt thuốc. Cuối cùng bác sĩ nói nấm đã hết, viêm giảm. Bác sĩ nói cứ về nhà thả để có thai, sau đó rồi tính tiếp. Em cũng không hiểu “tính tiếp” là thế nào? Em tìm hiểu thì thấy nấm rất dễ tái phát, từ lúc có thai em không khám phụ khoa nữa (và tuyệt đối không quan hệ với chồng, chồng em giữ gìn sợ ảnh hưởng đến bé) nên không biết có bị tái phát nấm không. Em chỉ lo là gây nguy hiểm gì đó lên thai nhi thì tội em bé quá. Dạ, còn lộ tuyến cổ tử cung thì thế nào? Có ảnh hưởng đến thai không ạ? Và nếu may mắn sinh nở an toàn thì hướng điều trị cho lộ tuyến tiếp theo sẽ thế nào thưa bác sĩ? Em xin cảm ơn.

Viêm lộ tuyến cổ tử cung khi mang thai

Trả lời: Đúng là nấm dễ nhiễm, nhất là vào mùa nóng ẩm hiện nay. Bạn nên mặc quần lót cotton, giặt phơi nắng trực tiếp, thay thường xuyên 2-3 lần/ ngày do có thể nhiều dịch âm đạo (lộ tuyến cổ tử cung). Nếu có nấm thì ngứa lắm không chịu được, vậy bạn có thế không? Nếu không thì không nhất thiết phải khám phụ khoa thường xuyên như thế. Lộ tuyến cổ tử cung sau sinh 6 tháng nên điều trị tích cực. Đó là bệnh thường gặp ở phụ nữ do viêm âm đạo kéo dài, do sang chấn khi giao hợp, sau đẻ, sảy nạo thai cũng gây lộ tuyến (tuyến bên trong ống cổ tử cung tăng sinh xuất hiện ra bên ngoài ống cổ tử cung nên gọi là lộ tuyến, gây tiết dịch nhiều) có thể điều trị khỏi nhưng dễ tái phát nếu tiếp tục sang chấn hoặc viêm… Hiện tại bạn nên yên tâm điều trị tốt thì sẽ không ảnh hưởng tới thai nhi nhé.

Chúc bạn mạnh khỏe
 
×
Quay lại
Top