Xã hội hiện nay ???

mai_lady

past - present - future
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/3/2012
Bài viết
4.914
1, Con người hiện nay rất dễ nổi giận. Cách đây 20 năm rất ít thấy người nổi giận, bây giờ thì nhiều lắm, nơi đâu cũng có. Không cứ phải anh gây sự, họ thấy anh trái mắt là anh sẽ có chuyện.

2, Hai người đánh nhau một người cao một người thấp thì hòa ngay. Anh xem có bao giờ một cụ già đi đánh nhau với đứa trẻ 3 tuổi không? Hai người cãi nhau, một người nhẫn nhường thì thôi, thì vui vẻ rồi.

3, Trong xã hội có bốn loại quan hệ, gia đình cũng vậy: Báo ân - Báo oán - Đòi nợ - Trả nợ. Vợ chồng là duyên, không duyên phận không thành vợ chồng. Con cái là duyên, hữu thiện duyên hữu ác duyên. So ra hơi sơ một tí thì trở thành bạn bè.

4, Học Phật là phải biết chuyển tư tưởng. Ví dụ nấu cơm, hàng ngày chị vui vẻ đem ba bữa cơm nấu cho thật ngon cúng dường ( nghĩa phụng hiến ) gia đình chị là tu bồ tát đấy. Nếu như chị đem tâm buồn bực kêu than trong lòng vất vả, mà họ đến cảm ơn cũng không có thì quyết định quả không viên mãn.

5, Làm con thì phải chăm sóc bố mẹ lúc ốm đau, về già. Đó là nghĩa, nghĩa thì phải nên làm.

6, Ôn hòa nhân hậu - Thiện lương - Cung kính - Tiết kiệm - Nhẫn nhường.

7, Các nhà khoa học trắc nghiệm ra được sau 50 năm nữa thế giới này không thích hợp cho loài người sinh tồn. Vậy hãy gấp rút niệm Phật để di cư sang Cực Lạc thế giới.

Nam Mô A Di Đà Phật.
 
×
Quay lại
Top