Xôn xao thông tin bắt quả tang 2 GV phô tô tài liệu giải Toán

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Những ngày qua, dư luận xôn xao về việc cơ quan Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) bắt quả tang 2 giáo viên của Trung tâm giáo dục thường xuyên (TT GDTX) huyện này phô tô tài liệu giải môn Toán, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 ngay tại trường.

Để xác minh thông tin trên, phóng viên Dân trí đã có buổi làm việc và tiếp xúc với các đơn vị chức năng có liên quan tại huyện Yên Định.

Ông Nguyễn Thiện Chinh - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Yên Định, đồng thời là Phó ban chỉ đạo thi tốt nghiệp của huyện Yên Định cho biết: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, huyện có 5 Hội đồng thi đều đã hoàn thành nhiệm vụ và không có gì sai sót xảy ra”.

933040-dsc08186-1-febd4.jpg

Trung tâm GDTX huyện Yên Định, nơi dư luận xôn xao về việc 2 GV bị phát hiện cùng tập tài liệu phô tô lời giải môn Toán.

Liên quan đến những dư luận về việc các giáo viên TT GDTX huyện Yên Định bị bắt quả tang vì phô tô tài liệu giải môn Toán, ông Chinh cho biết: “Việc này ban chỉ đạo thi có nghe nói, nhưng nó diễn ra ngoài khu vực thi, nên mình không đi tìm hiểu. Sau kỳ thi, Ban chỉ đạo thi chưa họp nên cũng không nắm bắt được. Nếu việc này công an đã vào cuộc rồi thì chắc chắn phải có báo cáo”.

Cũng vấn đề trên, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hà Văn Minh - Trưởng Công an thị trấn Quán Lào xác nhận: “Sáng ngày 4/6, khoảng hơn 8 giờ, lúc đó là đang trong giờ thi, tôi nhận được thông tin từ Công an huyện là trưởng công an thị trấn về khu vực TT GDTX có việc. Khi về đến nơi, lên tầng 2, thấy có 2 giáo viên cùng các anh công an huyện đang ở trong phòng. Qua xác minh của các anh thì có nghi vấn đến chuyện thi cử. Hai giáo viên của TT GDTX là anh Phương và anh Qúy. Ở trong phòng này có một máy tính, một máy phô tô, trên bàn có 20 tờ giấy in phô tô giải bài Toán có nội dung giống nhau là có câu 1 và câu 2 nhưng tìm không thấy đề thi đâu. Nghi vấn nên công an đã lập biên bản đưa về xác minh”.

“Tại đây, 2 giáo viên nói trên không thừa nhận, giám đốc Trung tâm là anh Linh được mời đến nhưng không nhiệt tình hợp tác với cơ quan Công an. Kết thúc làm việc có mời 2 giáo viên về cơ quan làm rõ hơn và tôi có ký vào biên bản làm việc, còn sau đó thì tôi không nắm rõ”, ông Minh khẳng định.

Trong khi đó, ông Phạm Đức Linh, Giám đốc TT GDTX cho hay: “Tôi không nằm trong hội đồng thi, hơn nữa Hội đồng thi nằm cách xa cơ quan chúng tôi những 500m, học sinh chúng tôi thi ghép ở bên kia, mà cơ quan có anh em trực hè với lãnh đạo chứ không có vấn đề gì cả. Theo lịch thì hôm đó anh Phương, anh Qúy và một số anh nữa trực ở trường. Cơ quan công an huyện sang làm việc thì tôi cũng chưa rõ, có làm việc với tôi cái gì đâu. Mà có gì để làm việc với tôi đâu. Tôi nắm thông tin từ Hội đồng thi có học sinh chúng tôi thi ở đó thì không có vấn đề gì cả, rất nghiêm túc. Chúng tôi có 146 thí sinh ghép với THPT, không cùng phòng thi nhưng chung trong Hội đồng đó”.

Trong khi đó, theo lịch phân công trực hè của TT GDTX từ ngày 3 - 8/6, không có tên thầy Trịnh Thế Phương và Trịnh Đình Qúy trực.

Ngoài ra, liên quan đến thông tin học sinh của trường đóng tiền lệ phí thi quá cao, ông Linh phủ nhận: “Những cái thuộc quy định của ngành thì chúng tôi thực hiện, còn không thì thôi và tôi ngăn cản không cho thực hiện. Ban đầu người ta cũng bàn trong Hội phụ huynh định thu một ít mua quà cho Hội đồng thi vất vả, thế nhưng tôi cấm có cho đâu”.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Dân trí, Đại tá Lê Ngọc Đức - Trưởng Công an huyện Yên Định một mực khẳng định: “Không có cái gì liên quan đến chỗ kỳ thi và môn thi cả”.

Trong khi đó, trả lời một báo điện tử, Thiếu tá Trịnh Duy Niệm - phó Trưởng Công an huyện Yên Định, cho biết, cơ quan này đã làm việc với giáo viên của TT GDTX. Và lực lượng công an đã mời các thầy đến cơ quan để kiểm tra, xác minh.
Theo Dân Trí
 
×
Quay lại
Top