Xu hướng học MBA tại Mỹ trong giai đoạn hiện nay

kakabk

duhocue.edu.vn
Tham gia
31/3/2011
Bài viết
13
Tấm bằng Quản Trị Kinh Doanh ở Mỹ đã mất đi sự lấp lánh ở thị phần nội địa và nay lại tiếp diễn đối mặt với một thách thức mới từ nước ngoài, khi sinh viên quốc tế đang quay lưng với các trường tài chính Mỹ.

Xu-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-h%E1%BB%8Dc-MBA-t%E1%BA%A1i-M%E1%BB%B9-trong-giai-%C4%91o%E1%BA%A1n-hi%E1%BB%87n-nay.jpg

Đơn nhập học từ các sinh viên nước ngoài trong năm học bắt đầu vào tháng 8 năm ngoái đã giảm tới gần 2/3 trong tổng những mô hình MBA 2 năm ở Mỹ cho đến cuối tháng 2/2017, theo 1 báo cáo của Graduate Management Admission Council (GMAC). Sự lựa chọn của các ứng viên quốc tế đã thay đổi trong những năm vừa qua khi các chương trình học ở nước ngoài càng ngày càng trở thành khó khăn, theo GMAC.

Mức sụt giảm tăng lên khi nhiều ứng viên nước ngoài cảm thấy bất an về chính sách visa làm việc và nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump, theo những chủ nhiệm ngành, các người đảm nhận nhận thủ tục xin nhập học ở các trường, nhà tuyển dụng và GMAC. “Hàng loạt thắc mắc cứ dồn dập đổ về, tới từ các sinh viên hiện theo học tại trường và cả những sinh viên mai sau. Họ hỏi chúng tôi điều gì sắp sửa xảy ra. Câu giải đáp đơn giản là chúng tôi không chắc”, Jon Kaplan, Phó chủ nhiệm mô hình MBA tại Trường kinh doanh Paul Merage thuộc Đại học California ở Irvine, cho biết. Trường của ông có khoảng phân nửa số ứng viên tới từ bên ngoài nước Mỹ.

Chỉ có 31% trong tổng số 324 chương trình Quản Trị Kinh Doanh Mỹ được nhìn nhận rằng số hồ sơ xin nhập học từ ứng viên quốc tế có cải thiện so với cùng kỳ năm 2016. Đây là tỉ lệ đáng lo ngại nhất trong 12 năm qua.

Việc sinh viên quốc tế không còn mặn mà diễn ra trong bối cảnh những trường tài chính đang gặp nhiều khó khăn. Nhu cầu đối với các mô hình học MBA đắt đỏ đã suy giảm ở các người Mỹ trẻ tuổi do thị trường nghề nghiệp cải thiện hơn và nợ sinh viên chưa tốt nghiệp cũng gia tăng. Để đối phó, những chương trình Quản Trị Kinh Doanh tại Mỹ đã tăng cường giới thiệu hình ảnh nhà trường ra nước ngoài để mời gọi ứng viên. Những quyết tâm này đã giúp cứu vớt phần nào đà sụt giảm sâu trong giấy tờ đăng ký nhập học. Số giấy tờ xin học những mô hình Quản Trị Kinh Doanh toàn thời gian 2 năm đã giảm đến hơn 1/3 trong quá trình 2010-2016, theo một khảo sát 352 trường học của Mỹ do đơn vị Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) thực hiện. Nhưng trong cùng công đoạn, tỉ lệ sinh viên quốc tế nâng cao từ 22% lên 27%.

Trường kinh doanh Simon thuộc Đại học Rochester đã chứng kiến sự sụt giảm trong lượng hồ sơ quốc tế năm nay, theo Chủ nhiệm lĩnh vực Andrew Ainslie. Điều này khiến cho nhiều người lo ngại hồ sơ xin học sẽ sụt giảm trong dài hạn hơn. Các sinh viên quốc tế chiếm đến 2 trong số 3 sinh viên MBA và tới 80% các mô hình tốt nghiệp khác tại Simon, theo Ainslie.

Trong các năm cách đây không lâu, ban quản trị Trường Simon đã phải đi “tuyển quân” đến những thị phần như Hồng Kông và Ấn Độ. Họ cũng đã cho vào thêm 4 chương trình Quản Trị Kinh Doanh mới tập trung vào các kỹ năng toán và công nghệ được nhiều sinh viên mong muốn.

Nhiều trường tài chính đã đầu cơ vào những mô hình học mới và các khoa mới để cấp bằng MBA học 1 năm với giá thấp hơn ở những môn học như Phân tích dữ liệu, điều hành y tế và khởi nghiệp. Những ứng viên quốc tế chiếm đến 36% trong số các mô hình học chuyên ngành như vậy trong năm 2016, theo AACSB.

“Nếu xu thế này tiếp tục trong một khoảng thời gian dài hơn, nó có thể ảnh hưởng lên tình hình kinh doanh của 1 số trường. Ngân sách vốn dĩ đã chịu nhiều áp lực vì giờ việc xin vốn tài trợ từ chính quyền đã trở nên cạnh tranh hơn”, Sangeet Chowfla, chủ tịch GMAC, nhận xét.

Hầu hết những chủ nhiệm khoa ở các trường Mỹ cho biết còn quá sớm để đề cập rằng đà sụt giảm thủ tục quốc tế sẽ kéo dài trong các năm tới, nhưng họ sẽ Nhìn vào kỹ những Thống kê đăng ký nhập học vào mùa thu này. Lisa Shatz, Phó Chủ nhiệm khoa tại Trường Quản trị Dallas Jindal thuộc Đại học Texas, cho biết nhóm của bà sẽ nâng cao cường những nỗ lực tuyển sinh trong nước vào năm đến cho chương trình MBA thiết yếu của Trường và 14 mô hình MBA chuyên khoa. Trường Dallas Jindal cũng chứng kiến số giấy tờ từ sinh viên tại Mỹ và ở nước ngoài đã giảm nhẹ sau nhiều năm tăng mạnh bên cạnh sự phát triển của các mô hình Quản Trị Kinh Doanh chuyên ngành.

Các nhà tuyển sinh từ Trường tài chính thuộc Đại học Pittsburgh đã đi sang tận Ấn Độ vào năm 2012 lúc Trường đổi thay chiến lược chuyển sang tập trung hơn vào những ứng viên nước ngoài, theo Giám đốc cáng đáng thủ tục nhập học Tom Keller. Chuyến đi đã giúp làm tăng mạnh sự quan tâm đến từ Ấn Độ và đơn xin nhập học MBA đã tăng từ mức 430 năm đó lên đến hơn 700 vào năm 2015. Thế nhưng, năm nay, các thủ tục đã giảm 16%, một mức giảm mà Keller cho rằng cốt yếu là do sự thu hút ở nước ngoài đã hạ nhiệt.

Đà giảm kéo dài trong số thủ tục quốc tế sẽ để lại hậu quả nguy hiểm cho cả trường kinh doanh và các doanh nghiệp, theo Ainslie. “Nếu chúng tôi không còn có thể giảng dạy hoặc tuyển dụng được các ứng viên giỏi nhất và các hào kiệt thông minh nhất từ khắp nơi trên thế giới, điều đấy sẽ là thảm họa cho tăng trưởng kinh tế Mỹ”, ông chia sẻ
 
×
Quay lại
Top