Ý nghĩa hoa ngày Tết

hatthoc30

Đang từng ngày lớn lên
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/12/2010
Bài viết
2.416
Bây giờ xin mời bạn đi vào khu vườn họa từ chúc của Trung hoa với ý nghĩa của những loài hoa quen thuộc với ta.
- Mai :
Hoa mai có 5 cánh tượng trưng cho Ngũ phúc thần, đem lại điều may mắn thịnh vượng.
Vóc dáng của cành mai là vóc dáng của mỹ nhân như câu Kiều :"Mai cốt cách tuyết tinh thần".
Mai - Tùng - Trúc phối hợp cho tình bạn ,sự thanh cao của người ẩn dật cao quí…
- Đào :
Đào tượng trưng cho vẻ đẹp thiếu nữ có sắc mặt tươi hồng như câu thơ của Thôi Hộ "Nhân diện đào hoa tương ánh hồng",trên sân khấu hí trường "đào hoa nhân" dùng để tả đôi mắy ướt rượt ,mời gọi của vai đào lẳng.
"Giọt máu đào nhễu xuống áo xanh" ám chỉ hiện tượng "Con ong đã tỏ đường đi lối về".
Cành đào dùng để cắm trước cửa ngày tết làm bùa trấn áp ma quỷ.Hoa và trái đào nhắc đến sự tích của bà tiên Tây Vương Mẫu của chốn thiên thai là biểu tượng cho sự trường sinh.
- Mẫu Đơn :
Hoa này tượng trưng cho sắc đẹp của phụ nữ được người Tàu coi là chúa của loài hoa đồng thời là tượng trưng cho giàu sang phú quí. Hoa Mẫu Đơn có nhiều màu nhưng màu đỏ vẫn là quí chuộng hơn cả.Mẫu Đơn trắng lại tượng trưng cho người thiếu nữ trẻ đẹp,thông minh qua sự tích nàng Bạch Mẫu Đơn cùng với vị tiên Lữ Đồng Tân "Chẩm thượng" giao đấu ,bất phân thắng bại …cả một đêm. Cuối cùng vị tiên ông dai sức đành phải quy hàng..và bị Bạch Mẫu Đơn cù lét…
- Hải Đường :
Hải Đường là loài hoa tượng trưng cho mùa Xuân,nhưng chữ "Đường" thường được hiểu như là ngôi nhà lớn,nên được vẽ phối hợp trong nhiều bức tranh như với hoa Mộc Lan (Magnolia) thì có ý nói lên lời chúc "Nhà của bạn giàu sang phú quí ".
Dương Quí Phi thường được gọi Hải Đường Nữ Mộc Lan hay Ngọc Lan…hoa này mùi thơm ngát về đêm nên đôi khi còn gọi là Dạ Hợp Hoa.Ai cũng biết tích nàng Hoa Mộc Lan vì chữ hiếu cải nam trang tòng chinh cứu cha.
- Lan :
Lan tượng trưng cho người quân tử,có người cho Lan là " Vương giả chi hoa" chỉ tình cảm trong sáng cao thượng.
Tuy nhiên có những điều ngộ nghĩnh không ai biết là "lan thất" là phòng ở của con gái, "lan hương " là hơi thở của con gái còn trinh,và đặc biệt có "Kim lan thất" là hội quán chung đụng của những nàng con gái hay con trai với châm ngôn :
"Sống chung một thất Kim lan
Thác chôn cùng một không gian nấm mồ".
- Bách Hợp :
Bách Hợp là một thứ cây thuộc loại huệ (lily) nhưng loại Bách Hợp thường được người Tàu nói đến là hoa Kim Châm (Hemerocallis) sống lâu mà người Tàu tin rằng ăn vô thì quên hết sự ưu phiền (Vong ưu thảo) và còn gọi là Huyên Thảo là hoa kim châm giúp cho đẻ nhiều con nên dịp cưới có thể tặng bức trướng thêu hoa Huyên Thảo. Đàn bà sau khi đẻ vẫn thường ăn kim châm là vậy.
- Sen :
Hoa sen có nhiều ý nghĩa,trước hết là hình ảnh của người quân tử "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".Ngoài ra sen là tượng trưng cho bụt,và trong Hán tự hoa sen được gọi bằng hai chữ Liên và Hà,chữ Liên đồng âm trong tiếng Quan Thoại với Liên là sự liên kết,luyến là ái tình.Hà còn đồng âm trong tiếng Quan Thoại là hòa,nghĩa là hòa hợp.
- Phù Dung :
Mặt con gái đẹp là Phù Dung chi diện hay " Đóa Phù Dung đâm bông não chúng " (Cung oán) .Nhưng nói chữ Thủy Phù Dung có nghĩa là người con gái đang xối nước tắm,còn nói "Phù Dung liêm" tức là bức mành hay bức màn màu hồng che phòng tắm trong nhà bình khang.
Hoa là bộ phận phô trương tất cả những nét đẹp tinh túy của từng loại cây cỏ trong tạo vật Hoa đóng vai trò chuyển tiếp tức sự khai hoa nở nhụy để chớm đầu cho giai đoạn kết quả sinh hột,theo qui luật tuần hoàn biến chuyển.Hoa nở để tự tô điểm cho mình cũng như góp phần trang sức cho bối cảnh thiên nhiên.
Con người thưởng lãm cái đẹp thơm của hoa mà trong lòng sinh ra có nhiều mối cảm xúc dồi dào ,rồi đem hình ảnh của hoa nhồi nặn với tư tưởng và ngôn ngữ của mình để cấu tạo ra nhiều chất liệu trừu tượng phong phú mà ta thường gọi là VĂN CHƯƠNG HOA MỸ hoặc gọi tắt là VĂN HOA hay Văn Hoá vậy.


Trích nguồn
forum.hanoifishing.com
 
×
Quay lại
Top