Bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 25: Leicester đụng độ Chelsea, MU gặp bầy sói

kuvietbongda

Thành viên
Tham gia
14/1/2020
Bài viết
0
Vòng 25 Ngoại hạng Anh diễn ra vào đúng dịp Tết này, anh em đã ai chuẩn bị cho mình một chỗ ngồi ấm êm trong những ngày mưa lạnh để xem bóng đá với giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh chưa?
Hãy để KU Việt giới thiệu cho anh em các trận đấu hay của đợt Tết Nguyên Đán này nhé
Burnley vs Arsenal 21h00 02/02/2020 giải Ngoại hạng Anh

Sean Dyche – Lối chơi truyền thống xuyên suốt
Nếu tìm ra đội bóng chơi truyền thống nhất của bóng đá Anh là lối chơi thuần tấn công biên kết hợp với những pha treo bóng hay sự độc lập của hai tiền đạo thì Burnley là ví dụ điển hình nhất. Với sơ đồ 4-4-2 lối chơi của Burnley rất đơn giản khi không có quá nhiều những pha phối hợp quá sắc sảo mà thay vào đó là những đường chuyền dài cùng lên bóng thật nhanh lên phía trên. Do đó lối chơi của Burnley đôi lúc tỏ ra rất thiếu điểm nhấn bởi vì không có những phương án khác thay thế. Nhưng với Chris Wood cầu thủ đang thi đấu ổn định với 10 bàn thắng thì hàng công của Burlney vẫn tỏ ra tương đối nguy hiểm cho hàng phòng ngự của Arsenal.
Mikel Arteta – Một chút khó khăn đang xuất hiện
Đây có lẽ là thời điểm khó khăn cho Mikel Arteta khi Arsenal của cựu thủ quân đang thi đấu khá bế tắc. Lối chơi thanh thoát đã không còn giữ được sự thanh thoát như thường thấy. Trận đấu với Chelsea mới đây đã cho thấy một Arsenla vô cùng yếu ớt khi không thể gây khó được đối phương. Thiếu vắng Aubameyang đã khiến cho Arsenal mất đi một hướng tấn công mạnh dù đội hình vẫn còn đó là Mesut Ozil nhưng nhạc trưởng người Đức đang thi đấu rất mờ nhạt và đã bị thay ra ngay đầu hiệp hai. Trận đấu với Burnley ngoài việc Aubameyang vẫn chưa trở lại do án treo giò thì Arsenal tiếp tục để mất thêm David Luiz cũng bị án treo giò do vậy Arsenal sẽ không có đội hình mạnh nhất để đối đầu với Burnley.
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers 00h30 02/02/2020 giải Ngoại hạng Anh
Manchester United – Thất vọng nổi tiếp thất vọng
Sau trận thua bạc nhược trên sân của Liverpool với tỉ số 0-2 khi không thể hiện được nhiều thì vòng đấu mới đây nhất Manchester United đã làm cho những cổ động viên của mình tiếp tục chìm sâu vào nỗi thất vọng khi để thua trận thứ hai liên tiếp và lần này là với Burnley. Đó là trận thua đầu tiên sau 56 năm của Manchester United trước Burnley trên sân nhà. Tất cả những giá trị lịch sử truyền thống đang bị thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer phá vỡ đi khi Manchester United đang thi đấu với một bộ mặt rất tệ hại và cả bầu trời u ám đang bủa vây trên sân Old Trafford. Manchester United đã để thua quá nhiều trước những đội bóng mà đáng lẽ họ không được phép để thua và trận thua Burnley vừa rồi đã là trận thua thứ 8 của Manchester United ở mùa giải này và cơ hội vào top 4 đang mong manh hơn bao giờ hết bởi vì cách biệt với Chelsea đang là 6 điểm và những đối thủ xếp sau MU đang bám rất sát vì thế chỉ cần một sai lầm nữa thì Manchester United sẽ rơi vào trạng thái nguy hiểm hơn bai giờ hết. Tiếp đón Wolverhampton sẽ không dễ dàng nhưng Manchester United cần phải ra sân với một tinh thần quyết tâm cao nhất để đi đúng với truyền thống của họ.
Ole Gunnar Solskjaer – Hàng công thật sự yếu kém
Trong tay của Ole Gunnar Solskjaer đang là một tập thể vô cùng rệu rã khi các cầu thủ đang gặp nhiều khó khăn trong cách thi đấu. Khi mà Marcus Rashford gặp chấn thương thì viễn cảnh tồi tệ đã đến khi Manchester United đang quá thiếu đi một trung phong đẳng cấp. Anthony Martial đang có mùa giải không thành công bên cạnh đó ngôi sao số một là Paul Pogba chưa hẹn ngày trở lại còn cầu thủ hay nhất kể từ đầu mùa là Scott Mctominay cũng chưa thể ra sân thì những cầu thủ thay thế còn lại không đáp ứng được khi Matic chơi rất chậm khiến MU quá thiếu ý tưởng tấn công, Andreas Pereira tiếp tục cho thấy sự thất vọng thì Manchester United sẽ gặp nhiều khó khăn trước một hàng phòng ngự rất tốt của Wolverhampton. Hàng thủ với tân đội trưởng Harry Maguire cũng là một mối lo khi đang thi đấu thiếu chắc chắn. Và nếu cứ tiếp tục như vậy thì đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer sẽ chìm sâu vào khủng hoảng
Leicester City vs Chelsea 19h30 01/02/2020 giải Ngoại hạng Anh
Vòng đấu thứ 25 giải ngoại hạng Anh sẽ có rất nhiều những cặp đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn nhưng một trong những trận đấu đáng chú ý nhất có lẽ sẽ là cuộc đối đầu giữa hai đội trong top 4 khi Leicester City đang đứng thứ ba sẽ đụng độ Chelsea đang xếp dưới họ một bậc nhưng cách biệt giữa hai đội đang là rất lớn do vậy một chiến thắng sẽ giúp cho Leicester City sẽ loại Chelsea khỏi cuộc chơi khi giữ chắc hơn top 3 của mình hay Chelsea sẽ có được ba điểm để cố gắng theo đuổi chủ nhà? Liệu đội bóng áo xanh nào sẽ chiến thắng, tất cả sẽ chỉ có sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài chính vang lên.
Đội hình dự kiến:
Leicester City ( 4-1-4-1 ): Kasper Schmeichel, Benjamin Chilwell, Jonny Evans, Caglar Soyuncu, Ricardo Pereira, Hamza Choudhury, Harvey Barnes, James Maddison, Dennis Praet, Ayoze Perez, Jamie Vardy.

Chelsea ( 4-2-3-1 ): Kepa Arrizabalaga, Antonio Rudiger, Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta, Reece James, Jorginho, Mason Mount, N’Golo Kante, Willian, Callum Hudson-Odoi, Tammy Abraham.

Dự đoán tỷ số: Leicester City 3-1 Chelsea
Trên đây là 3 trận hay nhất vòng 25 Ngoại hạng Anh này mà các ae có thể đón xem. Note: Đây là tổng hợp của kuviet.com tại địa chỉ: https://kuviet.com/nhan-dinh-bong-da-anh/
Nếu ai có nhu cầu đọc chi tiết hơn thì cứ truy cập và tìm đọc từ những chuyên gia trong làng bóng đá nhé


 
×
Quay lại
Top