CONAN chap 599 [Tiếng Việt]

Rocketeam

Nhóm Dịch Thuật
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/9/2011
Bài viết
1.222
Conan Chap 599: QUÁ KHỨ CỦA AKAI

Đọc truyện tranh Conan Chap 599 tiếng Việt - Truyện tranh Conan Tập 58 - Chương 2 tiếng Việt

Truyện Detective Conan - Thám Tử Lừng Danh Conan - File 599

Trang 1
Conan-599-01.jpg

2
Conan-599-02.jpg

3
Conan-599-03.jpg

4
Conan-599-04.jpg

5
Conan-599-05.jpg

6
Conan-599-06.jpg

7
Conan-599-07.jpg

8
Conan-599-08.jpg

9
Conan-599-09.jpg

10
Conan-599-10.jpg

11
Conan-599-11.jpg

12
Conan-599-12.jpg

13
Conan-599-13.jpg

14
Conan-599-14.jpg

15
Conan-599-15.jpg

16
Conan-599-16.jpg


Bản dịch Conan Chap 599 tiếng Việt được thực hiện bởi ROCKETEAM

Xem truyện tại Kênh Sinh Viên là góp phần ủng hộ ROCKETEAM!

Đọc truyện vui vẻ nha ^^!

Nếu có điều kiện hãy mua bản gốc để ủng hộ tác giả và chia sẻ với bạn bè nếu truyện thú vị nha ;)

CONAN CHAP 599

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
1f514.png
PHÂN TÍCH CHAP 599 “QUÁ KHỨ CỦA AKAI” (P1)
.
1f7e2.png
Gin coi Rena, Shuichi, Sherry như thú vật
Gin nói: “cái lồng mà bọn FBI đang nhốt Kir”. Lồng là thứ để nhốt chim và thú. Gin nói vậy không khác gì xem Rena như con vật.
Riêng Shuichi thì Gin phang thẳng: “hắn cũng chỉ là 1 con thú”.
Và hắn từng nói về Sherry: “kẻ phản bội đâu thể xóa hết mùi” (so sánh Sherry với con thú)
=> Gin xem hầu hết những người xung quanh là sinh vật hạ đẳng, ngu ngốc, chỉ đâm đầu săn mồi theo bản năng.
Có thể lúc này Gin đã nghi ngờ Rena ít nhiều nên mới so sánh Rena như vậy. Hoặc là vì Rena “từng cắn vào cổ tay của Ethan” – hành động giống thú hoang.
Ngoài ra, Gin còn xem Rena như món đồ để giành giật với FBI.
.
1f7e2.png
Gin mới nghe qua là hiểu ngay tình hình
Chỉ cần nghe tin “ở bệnh viện, FBI đông như kiến”, Gin đã biết ngay FBI bổ sung lực lượng.
Hắn không hề phân vân trường hợp “trước khi Kusuda vào bệnh viện, FBI đã đông như thế rồi”.
Gin cho rằng FBI không dại gì vào lúc chưa bị phát hiện mà đã đưa lực lượng hùng hậu vào bệnh viện.
.
1f7e2.png
Vermouth – tay săn tin giỏi nhất nhì đội dò thám của BO
Nhờ khả năng cải trang và giả giọng hoàn hảo, Vermouth có thể moi thông tin từ bất cứ đối tượng nào bà ta đánh hơi được. Có thể nói, BO cử Vermouth đi dò thám là hiệu quả nhất.
Nhưng Ver cũng dựa vào điều này mà bưng bít mọi đầu mối liên quan đến bí mật của mình.
Đội dò thám gồm: Vermouth, Kir, Bourbon, Kusuda, Irish, Curacao, Masaaki (movie 13),…
Giỏi nhất đội này có lẽ là Bourbon. Vì giỏi dò thám hơn Vermouth nên Bourbon mới biết bí mật của bà ta.
.
1f7e2.png
Vermouth nương tay với trẻ em, cách đối xử với Sherry thật khó hiểu
Việc Ver tha cho Jodie lúc nhỏ và cậu bé Funemoto Tōji (chứng kiến tai nạn của Rena) đã chứng minh Vermouth không muốn gi.ết trẻ con.
Liệu Ver có con gái hay không?
Thật không hiểu tại sao Vermouth lại đuổi cùng giết tận Ai.
Vermouth đâu phải uống Elena-APTX4869 (Silver Bullet). Silver Bullet là thuốc gây teo nhỏ, còn thuốc Ver uống là dừng lão hóa.
Xét qua thì cách nói của Vermouth lúc chuẩn bị bắn Ai khá giống lúc bà ta (“Ác quỷ đường phố”) chuẩn bị bắn Ran:
+ “Sherry, nếu muốn trách thì hãy trách cha mẹ cô, những kẻ đã thực hiện đề án ngu ngốc đó”
+ “nếu muốn trách… hãy trách kẻ đã khiến chuyện đến bước đường này… trách Chúa ấy…”
=> cứ như là Vermouth đang đổ tội cho Chúa, cho vợ chồng Elena vậy.
Có khi nào con/chồng/người quan trọng của Vermouth ch.ết vì Silver Bullet không?
.
1f7e2.png
Tổ chức sợ bị thế giới biết đến?
Kiêu ngạo khinh người là thế nhưng BO luôn không muốn thế giới biết sự tồn tại của mình. Vậy là BO sợ bị các cơ quan tình báo “đánh hội đồng”?
Chưa chế được thuốc “trường sinh bất lão” thì ông trùm đành âm thầm nuôi dưỡng thế lực thôi.
Tổ chức giấu càng nhiều bí mật thì đến lúc khai chiến, chúng càng bung ra những thứ nguy hiểm không tưởng.
.
1f7e2.png
Trước khi xác định được bệnh viện, nhiều thứ đã xong rồi…
Gin không thèm quan tâm là bệnh viện nào. Hắn đã sai lũ cấp dưới chuẩn bị sẵn loạt “quà” để đem tới “tặng” cho FBI. Mưu kế này không đến mức khiến mọi chuyện như không có gì xảy ra, nhưng đủ để giật lại Rena.
.
1f7e2.png
Vermouth nhắc Gin cẩn thận, nhưng lại giấu sự thật về “viên đạn bạc” thứ 2
Nếu thực sự muốn phá tổ chức, Vermouth sẽ không và không cần thiết phải nhắc Gin cẩn thận. Cứ để hắn khinh địch rồi tự lãnh thất bại là xong.
Không để ý điều đó thì ta sẽ dễ dàng bị nụ cười bí ẩn của Vermouth (khi nghĩ về Shinichi) đánh lừa, rồi cho rằng Vermouth đang có ý phá tổ chức.
Một người đã sống qua nhiều thế hệ như Vermouth đang mong được thấy điều gì?
.
1f7e2.png
Gin tính luôn kế hoạch đối phó Shuichi trên đường giật Rena
Gin đã tính kế khử Shuichi nếu anh tiếp cận chiếc xe chở Rena.
Nhưng Shuichi lại không đuổi theo, khiến Gin không thể không bất ngờ.
Và bất ngờ chuyển thành nghi ngờ Rena.
.
1f7e2.png
Vết sẹo khiến Gin luôn phải nhớ đến khả năng bắn súng trường của Shuichi.
Không rõ lúc còn ở trong tổ chức, Shuichi đã từng bộc lộ năng lực bắn súng trường 700 yard cho BO biết chưa. Tuy nhiên, từ khi bị Shuichi bắn sượt sát mắt trái, Gin đã nhớ kĩ hơn về chuyện “tuyệt đối không nên đứng trong phạm vi bắn tỉa của hắn”. Bởi thế lúc ở đèo Raiha, Gin đành phải đứng nhìn từ xa.
.
1f7e2.png
2 viên đạn bạc vs. khẩu đại pháo đen
Silver Bullet:
+ nghĩa đen: thứ vũ khí quý hiếm.
+ nghĩa bóng: phương pháp đơn giản hiệu quả để giải quyết vấn đề phức tạp (đã có từ lâu).
+ Theo truyện dân gian và truyền thuyết, đạn bạc là vũ khí duy nhất để gi.ết người sói, phù thủy, quỷ dữ và các sinh vật siêu nhiên khác.
.
Khẩu đại pháo đen: bắn ra nhiều viên đạn tròn màu đen.
Đạn tròn được làm bằng đá, sắt,…
Karasuma Renya (烏丸蓮耶, Ô Hoàn Liên Gia), “ô hoàn” có 1 nghĩa là viên đạn tròn màu đen. => Khẩu đại pháo đen = tổ chức, Renya là viên đạn tròn mạnh nhất trong đó (viên đạn zin của khẩu pháo). Renya cũng chính là khẩu pháo rỗng.
.
1f7e2.png
Tim của tổ chức & cách đánh sập tổ chức
Gin cho rằng 1 viên đạn bạc không thể địch lại khẩu đại pháo.
Vermouth nghĩ thầm: “viên đạn bạc có thể xuyên thủng tim của tổ chức không chỉ có 1” (mà có tới 2)
.
Khẩu đại pháo nhìn thì to, nhưng nếu không có đạn, không có buồng đốt thì nó chỉ là cục kim loại vô dụng. => Tổ chức mà không có thành viên, không có bộ chỉ huy mạnh mẽ khiến các thành viên phát huy được sức mạnh tối đa thì chỉ là cái vỏ rỗng.
=> bộ chỉ huy / ông trùm chính tim của tổ chức. Các thành viên cốt cán (RUM, Gin, Vermouth) là vỏ bọc bảo vệ trái tim. Muốn xuyên thủng quả tim phải phá vỏ bọc trước. Lựa chỗ yếu nhất trên vỏ bọc để phá.
Cũng có thể bắn trực tiếp 1 phát tại chỗ yếu của vỏ bảo vệ để xuyên thủng tim. Đây chính là cách để tiêu diệt khẩu pháo đen.
.
Các mem tổ chức vốn không đoàn kết, bọn họ nghi kị và thậm chí thù ghét nhau. Họ bắt tay với nhau chỉ vì muốn duy trì tổ chức – thứ đem lại quyền lợi và bảo kê cho họ. Nếu ông trùm không còn, các mem sẽ hoạt động độc lập, đi gây họa tùy ý cho đến lúc bị bắt.
Vậy “bắt trùm và tìm ra danh sách các thành viên” chính là cách duy nhất để tiêu diệt tổ chức.
.
1f7e2.png
Jodie và James vội vàng vì lo sợ BO
Biết đã bị tổ chức phát hiện, Jodie đề nghị chuyển Rena đi ngay. Chưa tìm được điểm đến (bệnh viện khác), chưa có giáp phòng vệ (kế hoạch đối phó BO) mà đã đòi rời đi thì sẽ bị dồn vào chân tường. => James và Shuichi giải thích cho Jodie.
James vội vàng đi gặp giám đốc bệnh viện vì muốn bàn kế hoạch bảo vệ các y bác sĩ, và tìm bệnh viện mới. Điều này khiến giám đốc hành động thiếu tự nhiên, dễ bị BO phát hiện. => Shuichi giải thích cho James.
=> Trong đội FBI đấu với tổ chức, Shuichi là người có tiếng nói nhất nhì.
.
1f7e2.png
Không cần dùng cách bảo vệ nhiều người phức tạp, đem nguy hiểm ra xa họ là xong
Nguyên nhân khiến bệnh viện gặp nguy hiểm là Rena, đem Rena rời khỏi là xong.
Jodie tưởng Shuichi muốn giữ Rena lại bệnh viện nên cô bèn tính chuyện sơ tán bệnh nhân.
=> Jodie cần nghe hiểu kĩ hơn: Shuichi và James kể ra những trở ngại không hẳn là để bác bỏ đề xuất của Jodie. Họ vẫn thực hiện đề xuất đó, nhưng phải kèm theo kế hoạch phòng vệ.
.
1f7e2.png
Lùi không phải là bỏ chạy, mà để mai phục
Shuichi nói: “lùi lại một bước để có thể sẵn sàng và chờ đợi”
=> tức là giả vờ chậm hơn BO một bước để khiến BO khinh địch.
Gợi nhớ đến câu nói: “Không liều lĩnh thì không thể thành công, nhưng rút lui cũng là một kiểu can đảm” của Shuichi ở chap 954.
.
1f7e2.png
Sói trắng và sói đen
Sói đen là mem BO trung thành, sói trắng là các đặc vụ, thám tử, cảnh sát mật đối đầu BO.
“con sói đen đến đón con sói lạc bầy” => Gin/BO đến đón Rena (vì lúc này chưa xác nhận Rena theo phe Đen hay phe Trắng nên Shuichi dùng từ “con sói”).
.
1f7e2.png
Hướng hành động giống nhau của Gin và Shuichi
Gin muốn tận dụng tình hình lúc giật Rena để khử Shuichi. Còn Shuichi thì muốn mai phục, bắt Gin trong lúc đó. Hướng hành động của họ khá giống nhau.
.
1f7e2.png
1 trong những nguyên nhân chia tay: Jodie không hiểu nhiều về Shuichi?
2 điều mà nam giới rất muốn từ bạn gái của mình là: cảm giác bình yên và sự thấu hiểu.
Jodie chưa hiểu rõ cách suy nghĩ của Shuichi. Mỗi lần họ gặp nhau hầu như đều ngập trong không khí công việc (ít có sự thoải mái và bình yên), nhiều lần bất đồng quan điểm. => đây là nguyên nhân không nhỏ khiến Shuichi chia tay Jodie.
Còn Akemi thì khác, cô ấy thông cảm, biết nhưng không nói ra. Những lúc hẹn hò với Akemi, tuy không thật lòng nhưng Shuichi được tạm quên công việc và cảm thấy thoải mái hơn.
Tức là nếu Jodie thấu hiểu Shuichi hơn thì họ mới có cơ hội tái hợp.
.
1f7e2.png
FBI không ngăn được Kusuda gửi thông tin các bệnh nhân cho tổ chức
Trước khi bị FBI tóm đuôi, Kusuda đã gửi cho tổ chức loạt tên bệnh nhân mà hắn đã chụp vào những ngày trước. Jodie nếu có thể thì cũng chỉ ngăn được loạt tên được chụp vào hôm đó.
.
1f7e2.png
Conan phá hỏng cách liên lạc không dây, buộc Kusuda phải dùng phương thức có dây.
Phải tạo được “sợi dây” nối với tổ chức, nên Conan phá điện thoại không dây của Kusuda, buộc hắn phải dùng đến phương thức liên lạc có dây.
Shuichi đã không thể nghĩ ra cách này vào lúc đó, nên đã khen ngợi Conan.
=> có những lúc Conan nghĩ ra ý tưởng hay và khác với Shuichi.
.
1f7e2.png
Jodie hoàn toàn chấp nhận chuyện Akemi là bạn gái của Shuichi
Jodie đã gần như buông được mối tình với Shuichi rồi. Cô ấy gọi Akemi là “bạn gái của Shu” một cách tự nhiên. Bởi Jodie thấy được tình cảm Akemi dành cho Shuichi và chấp niệm của Shuichi đối với Akemi. Jodie đã ủng hộ việc Shuichi thâm nhập tổ chức và không hề oán trách về chuyện chia tay. Quả thật là một người biết nghĩ thoáng về tình yêu.
.
 
PHÂN TÍCH CHAP 599 "QUÁ KHỨ CỦA AKAI" (P2)
.
1f7e2.png
Nghỉ ngơi bộ não, tránh để thần kinh căng như dây đàn
Dây đàn nếu chùng thì âm thanh không hay, dây đàn quá căng thì dễ đứt và âm thanh đứt quãng.
Còn dây căng vừa đủ thì âm thanh vừa hay vừa vang xa.
Người lười suy nghĩ thì ngu si và dễ phạm lỗi, người suy nghĩ quá nhiều thì bị stress, trầm cảm, bấn loạn, sức khỏe giảm sút. => siêng tư duy nhưng phải dành thời gian để tâm được tĩnh lặng và nghỉ ngơi.
.
1f7e2.png
Hành trình làm quen các mem BO của Shuichi
Khi ở trong BO, Shuichi thuộc Đội ám sát hoặc Đội dò thám.
+ làm quen Shiho (năm Shiho 13 tuổi, bắt đầu làm việc cho tổ chức với tư cách nhà khoa học).
+ theo dõi các mem được cử đến giám sát 2 chị em Shiho
+ Vermouth và Pisco là người nổi tiếng => Shuichi dễ để ý 2 người này
+ làm quen Hiro và Rei, nhờ vụ của Hiro mà được ông trùm để mắt tới.
+ nghe và điều tra về Kir, Ethan, Vodka, Gin, RUM và một số thành viên khác.
.
1f7e2.png
Tên giả Moroboshi Dai
Moroboshi Dai (諸星 大, Chư Tinh Đại)
Chư là nhiều, tinh là sao/tinh tú, đại là to lớn => Moroboshi Dai nghĩa là “nhiều ngôi sao lớn”.
Moroboshi còn có nghĩa “những người lãnh đạo”, “những người nổi danh”.
Xét về lối đặt tên của tác giả, do là tên giả của Shuichi nên Moroboshi Dai cũng bắt nguồn từ nhân vật "Red Comet" Char Aznable trong series Gundam. Moroboshi với ý nghĩa "nhiều sao" ở trên ám chỉ sao băng, còn Dai, thường được Akemi gọi là Dai-kun, lấy từ Deikun trong Casval Rem Deikun, tên thật của Char.
.
1f7e2.png
Rye whiskey
(Theo saigonbartenders, thegentlementclub và hangnoidiaDuc)
.
Whisky khác whiskey.
+ rượu sản xuất tại Scotland là Whisky, còn sản xuất tại Ireland là Whiskey.
+ Rượu có xuất xứ từ Mỹ cũng gọi là Whiskey (vì người sản xuất là dân nhập cư gốc Ireland)
+ Rượu xuất xứ từ Nhật lại được gọi là Whisky (vì người thành lập ngành kinh doanh whisky đầu tiên của Nhật đã đến Scotland học làm rượu).
.
Rye Whiskey được sản xuất ở Mỹ và Canada.
Rye Whiskey tỏ ra mạnh mẽ và lan tỏa, thường được dành cho giới sành điệu. Để được gọi là Rye, rượu phải có ít nhất 51% làm từ lúa mạch đen. Đây là loại Whiskey truyền thống của Bắc Mỹ, nhưng đến cuối thời kì lệnh cấm rượu ở Mỹ, Rye đã bị Bourbon vượt qua. Ngày nay, chúng trở nên khá hiếm và những chai Rye Whiskey nổi tiếng nhất thuộc về Canada.
.
1f7e2.png
Vai trò của Gin trong tổ chức Karasuma
Theo lời Shuichi kể, Gin là 1 trong những kẻ cốt cán trong tổ chức.
Cốt cán là người tạo nên sức mạnh và sự vững chắc trong một tổ chức.
Từ “cốt cán” trong bản gốc là “kanbu” (幹部), có nghĩa là người chỉ huy, người quản lí, nhân viên thi hành, lực lượng nòng cốt.
.
1f7e2.png
Tại sao FBI nghĩ sẽ tiếp cận được trùm nếu bắt được Gin?
Gin là phần quan trọng trong giáp bảo vệ quả tim của tổ chức, hoặc hắn là một phần của quả tim đó.
Khác với các mem cấp thấp, Gin không dễ gì tự s.át nếu bị bắt, hắn sẽ không khai gì, tìm cơ hội để trốn thoát và chờ tổ chức đến cứu.
Giả sử Gin bị FBI bắt, ông trùm sẽ phải ra mặt chỉ huy việc giật lại Gin. Hoặc ông ta sẽ giao việc đó cho 1 mem bằng hoặc hơn cấp Gin (RUM chẳng hạn). Lúc đó FBI lấy Gin làm mồi nhử lớn để câu ông trùm.
.
1f7e2.png
Sherry càng quan trọng thì càng khó được yên thân
Tổ chức không khử Akemi sau khi phát hiện thân phận của Shuichi là một ngoại lệ hi hữu.
Thuốc trẻ hóa sẽ giúp ông trùm đạt được những thứ ông ta mong muốn. Vì thế Sherry trở nên rất quan trọng.
Nếu ông trùm biết được chuyện teo nhỏ, có thể ông ta sẽ tìm cách ép Shiho tiếp tục chế thuốc thay vì gi.ết cô. Trong trường hợp đó, tiến sĩ Agasa và bọn trẻ có thể sẽ bị bắt làm con tin.
Rất khó có chuyện Shiho được yên ổn ở hậu phương khi cuộc chiến xảy ra.
.
1f7e2.png
Lí do BO quyết định khử Akemi bất chấp việc Sherry chống đối
Tổ chức đánh hơi thấy khả năng Akemi và Shuichi nối lại liên lạc sau 2 năm nên mới lập kế thủ tiêu Akemi.
Mem BO trung thành là những kẻ thích lật lọng, không giữ lời hứa. Gin vờ nói “nếu thành công tổ chức sẽ để 2 chị em cô đi, nếu thất bại thì cả 2 sẽ ch.ết”. Gin vốn không định thả hay gi.ết Shiho, dọa gi.ết Shiho chỉ là để khiến Akemi cố gắng đi cướp 1 tỷ yên cho chúng thôi.
Vermouth cũng vậy, từng hứa với Conan sẽ tha cho Sherry, nhưng rốt lại nuốt lời.
.
1f7e2.png
Ý nghĩa họ tên của gia đình Miyano
+ Miyano (宮野, Cung Dã): cung là cung điện; dã là chưa thuần, hoang dại, tự do, ngoài thành, dân gian.
+ Atsushi (厚司, Hậu Ty): hậu là hậu hĩnh, dày dặn, hậu trong “nhân hậu”/“hiền hậu”; ty là quản lí, quan chức
+ Elena: ánh sáng, sáng ngời
+ Akemi (明美, Minh Mỹ): đẹp và sáng
+ Shiho (志保, Chí Bảo): bảo vệ / giữ gìn chí hướng
.
1f7e2.png
Tin nhắn cuối cùng Akemi gửi cho Shuichi
Akemi kể rõ chuyện tổ chức bắt cô đi cướp 1 tỷ yên, đoạn cuối (trong nội dung chính) chính là đoạn mà Shuichi đã đứng đọc trên sân thượng. Cuối cùng là P.S.
.
1f7e2.png
Tình cảm của Akemi và biểu cảm của Shuichi khi nghe tin Akemi mất
Không rõ Akemi biết từ lúc nào, chỉ biết cô ấy không hề tỏ ra lạnh nhạt hay xa lánh Shuichi. Một cô gái rất rộng lượng và vị tha.
Khi nghe tin Akemi ch.ết, Shuichi lộ biểu cảm u buồn và ánh mắt lạnh lẽo, khiến James và Jodie nhìn qua cũng đủ hiểu vấn đề.
Trước khi lao vào ái tình, tất cả cần hiểu rõ câu “còn duyên thì hợp, hết duyên thì tan”.
Không chia tay lúc trẻ thì lúc già cũng phải chia tay.
Nhân duyên chẳng phải do Trời, nó huyễn hóa, không thể nắm bắt và có tính sinh diệt.
Nhân trong “nhân duyên” không phải người, nhân là hạt giống / nền tảng khởi đầu, duyên là điều kiện phụ thuộc.
Trong mối tình Shuichi-Akemi, duyên là những điều kiện để họ có thể ở bên nhau. Đó là 2 người còn sống, hoàn cảnh gặp gỡ thuận lợi, không bị ngăn cấm, tâm của cả 2 đều nghĩ về nhau, v.v.
.
1f7e2.png
Vật báu không có bảo vệ canh giữ thì khả năng rất cao là có bẫy
Như mấy vụ trộm đá quý của Kid, nhìn vào căn phòng thì thấy chẳng có gì ngoài viên đá, nhưng thực ra có cả đống bẫy ẩn bên trong.
Shuichi giải tán hết người canh phòng của Rena cốt là để dụ Eisuke vào. Eisuke lại không biết điều này, chỉ thấy đó là cơ hội hiếm có phải chộp ngay.
.
1f7e2.png
Eisuke tính đâm Rena dù không rõ cô ấy đã tỉnh hay chưa?
Trước khi giơ kéo định đâm Rena, Eisuke có biết cô ấy đã tỉnh chưa?
Nếu chưa thì cậu ta vì muốn tìm chị gái mà bất chấp việc tổn hại người khác.
Eisuke nghĩ Rena là người xấu nên không hề nương tay, suýt nữa thì làm chị gái mình bị thương.
=> ôm lòng giận tức, trả thù người khác, muốn đạt mục đích bất chấp mọi thứ thì sẽ làm hại chính mình và những người mình yêu thương.
.
1f7e2.png
Camel tự nhận là chồng của Shuichi
Lúc bị Jodie gọi, Camel nói rằng anh ta đang nghe điện thoại của vợ.
Khúc này Camel đang nghe điện thoại của Shuichi. Thế hóa ra Camel nói dối Shuichi là vợ mình.
PACMAN.png

Không biết anh ta dở nói dối hay gì mà lúc sau lại nói toẹt ra là không có vợ.
.
1f7e2.png
Camel “gieo hạt ớt thì ăn quả ớt”
Chính vì lời nói dối này mới dẫn tới chuyện Jodie bị đấm vào bụng.
Và ngay sau đó Camel bị Rena đánh cho một cú, mặt mày trầy trụa và bị Jodie chửi thảm.
=> cùng một lực đánh, quả báo đánh đàn ông ít hơn quả đánh phụ nữ (quả báo… phụ nữ > người già > trẻ con). Tóm lại, đánh người càng yếu và càng ít tội lỗi thì quả báo càng nhiều.
.
1f7e2.png
Ý nghĩa cái tên “Andre Camel”
Camel là người Mĩ gốc Đức, nhìn mặt có vẻ già hơn nhưng lại thua Shuichi tận 5 tuổi.
“Andre” bắt nguồn từ “andréas” (trong tiếng Pháp) nghĩa là nam tính.
Camel là lạc đà, ý muốn so sánh anh chàng này là người bền sức nhưng vụng về.
Về lối đặt tên của tác giả, Andre Camel bắt nguồn từ nhân vật Dren trong series Gundam, chỉ huy phó dưới quyền Char Aznable. Andre được tạo thành nhờ đảo các chữ trong Dren và thêm chữ A lên đầu, còn Camel được lấy từ tiểu đội Camel, đơn vị do Dren lãnh đạo.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
1f514.png
PHÂN TÍCH CHAP 599 “QUÁ KHỨ CỦA AKAI” (P1)
.
1f7e2.png
Gin coi Rena, Shuichi, Sherry như thú vật
Gin nói: “cái lồng mà bọn FBI đang nhốt Kir”. Lồng là thứ để nhốt chim và thú. Gin nói vậy không khác gì xem Rena như con vật.
Riêng Shuichi thì Gin phang thẳng: “hắn cũng chỉ là 1 con thú”.
Và hắn từng nói về Sherry: “kẻ phản bội đâu thể xóa hết mùi” (so sánh Sherry với con thú)
=> Gin xem hầu hết những người xung quanh là sinh vật hạ đẳng, ngu ngốc, chỉ đâm đầu săn mồi theo bản năng.
Có thể lúc này Gin đã nghi ngờ Rena ít nhiều nên mới so sánh Rena như vậy. Hoặc là vì Rena “từng cắn vào cổ tay của Ethan” – hành động giống thú hoang.
Ngoài ra, Gin còn xem Rena như món đồ để giành giật với FBI.
.
1f7e2.png
Gin mới nghe qua là hiểu ngay tình hình
Chỉ cần nghe tin “ở bệnh viện, FBI đông như kiến”, Gin đã biết ngay FBI bổ sung lực lượng.
Hắn không hề phân vân trường hợp “trước khi Kusuda vào bệnh viện, FBI đã đông như thế rồi”.
Gin cho rằng FBI không dại gì vào lúc chưa bị phát hiện mà đã đưa lực lượng hùng hậu vào bệnh viện.
.
1f7e2.png
Vermouth – tay săn tin giỏi nhất nhì đội dò thám của BO
Nhờ khả năng cải trang và giả giọng hoàn hảo, Vermouth có thể moi thông tin từ bất cứ đối tượng nào bà ta đánh hơi được. Có thể nói, BO cử Vermouth đi dò thám là hiệu quả nhất.
Nhưng Ver cũng dựa vào điều này mà bưng bít mọi đầu mối liên quan đến bí mật của mình.
Đội dò thám gồm: Vermouth, Kir, Bourbon, Kusuda, Irish, Curacao, Masaaki (movie 13),…
Giỏi nhất đội này có lẽ là Bourbon. Vì giỏi dò thám hơn Vermouth nên Bourbon mới biết bí mật của bà ta.
.
1f7e2.png
Vermouth nương tay với trẻ em, cách đối xử với Sherry thật khó hiểu
Việc Ver tha cho Jodie lúc nhỏ và cậu bé Funemoto Tōji (chứng kiến tai nạn của Rena) đã chứng minh Vermouth không muốn gi.ết trẻ con.
Liệu Ver có con gái hay không?
Thật không hiểu tại sao Vermouth lại đuổi cùng giết tận Ai.
Vermouth đâu phải uống Elena-APTX4869 (Silver Bullet). Silver Bullet là thuốc gây teo nhỏ, còn thuốc Ver uống là dừng lão hóa.
Xét qua thì cách nói của Vermouth lúc chuẩn bị bắn Ai khá giống lúc bà ta (“Ác quỷ đường phố”) chuẩn bị bắn Ran:
+ “Sherry, nếu muốn trách thì hãy trách cha mẹ cô, những kẻ đã thực hiện đề án ngu ngốc đó”
+ “nếu muốn trách… hãy trách kẻ đã khiến chuyện đến bước đường này… trách Chúa ấy…”
=> cứ như là Vermouth đang đổ tội cho Chúa, cho vợ chồng Elena vậy.
Có khi nào con/chồng/người quan trọng của Vermouth ch.ết vì Silver Bullet không?
.
1f7e2.png
Tổ chức sợ bị thế giới biết đến?
Kiêu ngạo khinh người là thế nhưng BO luôn không muốn thế giới biết sự tồn tại của mình. Vậy là BO sợ bị các cơ quan tình báo “đánh hội đồng”?
Chưa chế được thuốc “trường sinh bất lão” thì ông trùm đành âm thầm nuôi dưỡng thế lực thôi.
Tổ chức giấu càng nhiều bí mật thì đến lúc khai chiến, chúng càng bung ra những thứ nguy hiểm không tưởng.
.
1f7e2.png
Trước khi xác định được bệnh viện, nhiều thứ đã xong rồi…
Gin không thèm quan tâm là bệnh viện nào. Hắn đã sai lũ cấp dưới chuẩn bị sẵn loạt “quà” để đem tới “tặng” cho FBI. Mưu kế này không đến mức khiến mọi chuyện như không có gì xảy ra, nhưng đủ để giật lại Rena.
.
1f7e2.png
Vermouth nhắc Gin cẩn thận, nhưng lại giấu sự thật về “viên đạn bạc” thứ 2
Nếu thực sự muốn phá tổ chức, Vermouth sẽ không và không cần thiết phải nhắc Gin cẩn thận. Cứ để hắn khinh địch rồi tự lãnh thất bại là xong.
Không để ý điều đó thì ta sẽ dễ dàng bị nụ cười bí ẩn của Vermouth (khi nghĩ về Shinichi) đánh lừa, rồi cho rằng Vermouth đang có ý phá tổ chức.
Một người đã sống qua nhiều thế hệ như Vermouth đang mong được thấy điều gì?
.
1f7e2.png
Gin tính luôn kế hoạch đối phó Shuichi trên đường giật Rena
Gin đã tính kế khử Shuichi nếu anh tiếp cận chiếc xe chở Rena.
Nhưng Shuichi lại không đuổi theo, khiến Gin không thể không bất ngờ.
Và bất ngờ chuyển thành nghi ngờ Rena.
.
1f7e2.png
Vết sẹo khiến Gin luôn phải nhớ đến khả năng bắn súng trường của Shuichi.
Không rõ lúc còn ở trong tổ chức, Shuichi đã từng bộc lộ năng lực bắn súng trường 700 yard cho BO biết chưa. Tuy nhiên, từ khi bị Shuichi bắn sượt sát mắt trái, Gin đã nhớ kĩ hơn về chuyện “tuyệt đối không nên đứng trong phạm vi bắn tỉa của hắn”. Bởi thế lúc ở đèo Raiha, Gin đành phải đứng nhìn từ xa.
.
1f7e2.png
2 viên đạn bạc vs. khẩu đại pháo đen
Silver Bullet:
+ nghĩa đen: thứ vũ khí quý hiếm.
+ nghĩa bóng: phương pháp đơn giản hiệu quả để giải quyết vấn đề phức tạp (đã có từ lâu).
+ Theo truyện dân gian và truyền thuyết, đạn bạc là vũ khí duy nhất để gi.ết người sói, phù thủy, quỷ dữ và các sinh vật siêu nhiên khác.
.
Khẩu đại pháo đen: bắn ra nhiều viên đạn tròn màu đen.
Đạn tròn được làm bằng đá, sắt,…
Karasuma Renya (烏丸蓮耶, Ô Hoàn Liên Gia), “ô hoàn” có 1 nghĩa là viên đạn tròn màu đen. => Khẩu đại pháo đen = tổ chức, Renya là viên đạn tròn mạnh nhất trong đó (viên đạn zin của khẩu pháo). Renya cũng chính là khẩu pháo rỗng.
.
1f7e2.png
Tim của tổ chức & cách đánh sập tổ chức
Gin cho rằng 1 viên đạn bạc không thể địch lại khẩu đại pháo.
Vermouth nghĩ thầm: “viên đạn bạc có thể xuyên thủng tim của tổ chức không chỉ có 1” (mà có tới 2)
.
Khẩu đại pháo nhìn thì to, nhưng nếu không có đạn, không có buồng đốt thì nó chỉ là cục kim loại vô dụng. => Tổ chức mà không có thành viên, không có bộ chỉ huy mạnh mẽ khiến các thành viên phát huy được sức mạnh tối đa thì chỉ là cái vỏ rỗng.
=> bộ chỉ huy / ông trùm chính tim của tổ chức. Các thành viên cốt cán (RUM, Gin, Vermouth) là vỏ bọc bảo vệ trái tim. Muốn xuyên thủng quả tim phải phá vỏ bọc trước. Lựa chỗ yếu nhất trên vỏ bọc để phá.
Cũng có thể bắn trực tiếp 1 phát tại chỗ yếu của vỏ bảo vệ để xuyên thủng tim. Đây chính là cách để tiêu diệt khẩu pháo đen.
.
Các mem tổ chức vốn không đoàn kết, bọn họ nghi kị và thậm chí thù ghét nhau. Họ bắt tay với nhau chỉ vì muốn duy trì tổ chức – thứ đem lại quyền lợi và bảo kê cho họ. Nếu ông trùm không còn, các mem sẽ hoạt động độc lập, đi gây họa tùy ý cho đến lúc bị bắt.
Vậy “bắt trùm và tìm ra danh sách các thành viên” chính là cách duy nhất để tiêu diệt tổ chức.
.
1f7e2.png
Jodie và James vội vàng vì lo sợ BO
Biết đã bị tổ chức phát hiện, Jodie đề nghị chuyển Rena đi ngay. Chưa tìm được điểm đến (bệnh viện khác), chưa có giáp phòng vệ (kế hoạch đối phó BO) mà đã đòi rời đi thì sẽ bị dồn vào chân tường. => James và Shuichi giải thích cho Jodie.
James vội vàng đi gặp giám đốc bệnh viện vì muốn bàn kế hoạch bảo vệ các y bác sĩ, và tìm bệnh viện mới. Điều này khiến giám đốc hành động thiếu tự nhiên, dễ bị BO phát hiện. => Shuichi giải thích cho James.
=> Trong đội FBI đấu với tổ chức, Shuichi là người có tiếng nói nhất nhì.
.
1f7e2.png
Không cần dùng cách bảo vệ nhiều người phức tạp, đem nguy hiểm ra xa họ là xong
Nguyên nhân khiến bệnh viện gặp nguy hiểm là Rena, đem Rena rời khỏi là xong.
Jodie tưởng Shuichi muốn giữ Rena lại bệnh viện nên cô bèn tính chuyện sơ tán bệnh nhân.
=> Jodie cần nghe hiểu kĩ hơn: Shuichi và James kể ra những trở ngại không hẳn là để bác bỏ đề xuất của Jodie. Họ vẫn thực hiện đề xuất đó, nhưng phải kèm theo kế hoạch phòng vệ.
.
1f7e2.png
Lùi không phải là bỏ chạy, mà để mai phục
Shuichi nói: “lùi lại một bước để có thể sẵn sàng và chờ đợi”
=> tức là giả vờ chậm hơn BO một bước để khiến BO khinh địch.
Gợi nhớ đến câu nói: “Không liều lĩnh thì không thể thành công, nhưng rút lui cũng là một kiểu can đảm” của Shuichi ở chap 954.
.
1f7e2.png
Sói trắng và sói đen
Sói đen là mem BO trung thành, sói trắng là các đặc vụ, thám tử, cảnh sát mật đối đầu BO.
“con sói đen đến đón con sói lạc bầy” => Gin/BO đến đón Rena (vì lúc này chưa xác nhận Rena theo phe Đen hay phe Trắng nên Shuichi dùng từ “con sói”).
.
1f7e2.png
Hướng hành động giống nhau của Gin và Shuichi
Gin muốn tận dụng tình hình lúc giật Rena để khử Shuichi. Còn Shuichi thì muốn mai phục, bắt Gin trong lúc đó. Hướng hành động của họ khá giống nhau.
.
1f7e2.png
1 trong những nguyên nhân chia tay: Jodie không hiểu nhiều về Shuichi?
2 điều mà nam giới rất muốn từ bạn gái của mình là: cảm giác bình yên và sự thấu hiểu.
Jodie chưa hiểu rõ cách suy nghĩ của Shuichi. Mỗi lần họ gặp nhau hầu như đều ngập trong không khí công việc (ít có sự thoải mái và bình yên), nhiều lần bất đồng quan điểm. => đây là nguyên nhân không nhỏ khiến Shuichi chia tay Jodie.
Còn Akemi thì khác, cô ấy thông cảm, biết nhưng không nói ra. Những lúc hẹn hò với Akemi, tuy không thật lòng nhưng Shuichi được tạm quên công việc và cảm thấy thoải mái hơn.
Tức là nếu Jodie thấu hiểu Shuichi hơn thì họ mới có cơ hội tái hợp.
.
1f7e2.png
FBI không ngăn được Kusuda gửi thông tin các bệnh nhân cho tổ chức
Trước khi bị FBI tóm đuôi, Kusuda đã gửi cho tổ chức loạt tên bệnh nhân mà hắn đã chụp vào những ngày trước. Jodie nếu có thể thì cũng chỉ ngăn được loạt tên được chụp vào hôm đó.
.
1f7e2.png
Conan phá hỏng cách liên lạc không dây, buộc Kusuda phải dùng phương thức có dây.
Phải tạo được “sợi dây” nối với tổ chức, nên Conan phá điện thoại không dây của Kusuda, buộc hắn phải dùng đến phương thức liên lạc có dây.
Shuichi đã không thể nghĩ ra cách này vào lúc đó, nên đã khen ngợi Conan.
=> có những lúc Conan nghĩ ra ý tưởng hay và khác với Shuichi.
.
1f7e2.png
Jodie hoàn toàn chấp nhận chuyện Akemi là bạn gái của Shuichi
Jodie đã gần như buông được mối tình với Shuichi rồi. Cô ấy gọi Akemi là “bạn gái của Shu” một cách tự nhiên. Bởi Jodie thấy được tình cảm Akemi dành cho Shuichi và chấp niệm của Shuichi đối với Akemi. Jodie đã ủng hộ việc Shuichi thâm nhập tổ chức và không hề oán trách về chuyện chia tay. Quả thật là một người biết nghĩ thoáng về tình yêu.
.
Jodie theo mình nghĩ vẫn còn yêu Akai đó, xem những tập Jodie nghe tin về cái “chết” của Akai hoặc mải miết đuổi theo hình bóng của Akai do Bourbon đóng giả thì thấy rõ Jodie vẫn nhớ về Akai nhiều lắm. Nhưng cô chấp nhận làm đồng đội cùng anh chứ ko hề có ý định níu kéo anh quay lại, vì hiểu rằng sâu trong tim anh vẫn còn đó vết thương lòng về Akemi. Đó là chưa nói đến cô em gái nhà bên khó tính Haibara hiện giờ là đối tượng hàng đầu để Akai chăm sóc và bảo vệ ?
 
Jodie theo mình nghĩ vẫn còn yêu Akai đó, xem những tập Jodie nghe tin về cái “chết” của Akai hoặc mải miết đuổi theo hình bóng của Akai do Bourbon đóng giả thì thấy rõ Jodie vẫn nhớ về Akai nhiều lắm. Nhưng cô chấp nhận làm đồng đội cùng anh chứ ko hề có ý định níu kéo anh quay lại, vì hiểu rằng sâu trong tim anh vẫn còn đó vết thương lòng về Akemi. Đó là chưa nói đến cô em gái nhà bên khó tính Haibara hiện giờ là đối tượng hàng đầu để Akai chăm sóc và bảo vệ ?
Vế của Jodie đúng nà, cô ấy vẫn còn t.cảm với Akai nhưng chấp nhận làm đồng đội, Akai thì vẫn còn mang trong lòng tình cảm với Akemi, và giờ việc được đặt lên hàng đầu với Akai là bảo vệ Haibara vì lời hứa với Akemi, còn sau này chắc Akai vẫn 1 mình, alone vui vẻ quá
 
có lẽ mẹ vermouth là sharron chết vì thuốc của tổ chức nên mới hận người liên quan đến thuốc là gia đình haibara Mặt khác vì không phục tổ chức vì đã ép bố mẹ haibara tạo thuốc nên giấu chuyện conan là shinichi cũng là viên đạn bạc thứ 2
 
có lẽ mẹ vermouth là sharron chết vì thuốc của tổ chức nên mới hận người liên quan đến thuốc là gia đình haibara Mặt khác vì không phục tổ chức vì đã ép bố mẹ haibara tạo thuốc nên giấu chuyện conan là shinichi cũng là viên đạn bạc thứ 2
Ủa tưởng sharron là vermouth, bả làm đám tag giả cho Sharron r đóng tiếp vai con gái sharron đến giờ
 
Quay lại
Top