Cái này mình nghĩ thủ thuật cũng đơn giản thôi.
Mọi người có để ý rằng hình ảnh ông Torakura trong bức ảnh và khi xuất hiện ngược phía ngoài cửa rất giống nhau không? Từ đó, mình suy ra rằng: hai hình ảnh đó là 1 và được hung thủ làm sẵn. Hình ảnh này có thể đã được in lên 1 cái thấu kính. Trong lúc chụp ảnh, hung thủ gắn cái thấu kính đó lên phía trước ống kính máy ảnh, như vậy khi đèn flash được bật lên, Ran và Kazuha sẽ nhìn thấy, và dĩ nhiên nó xuất hiện trên tấm ảnh. Còn vụ treo ngược hình ảnh thì chắc lợi dụng nguyên lý của thấu kính hội tụ để làm xuất hiện hình ông Torakura trên cửa.
Vụ con dơi cũng dễ giải thích. Hung thủ có thể đã kẹp sẵn 1 cách con dơi vào khe cửa, vì có rèm nên ko ai nhìn thấy, lúc mở cửa thì nó bay ra thôi.
Thủ đoạn giết cô hầu gái thì hình như có bạn nói rồi, hai lỗ đó là hai lỗ kim tiêm: 1 kim gây mê và 1 kim để hút hết máu ra. Còn cái quan tài chắc có 2 lớp thật.
Khó hiểu nhất là hunh thủ giết ông Mashin bằng cách nào? Tất cả mọi người đều tập trung ở phòng ăn khi ông ta chết. Bà chị cả đi lạc thì chắc cũng ngỏm củ tỏi rồi. Theo bạn thì sao??