"Đạo đức nghề y cần thấm sâu vào trái tim mỗi sinh viên

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Sáng nay 4/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự khai giảng năm học mới, năm học thứ 111 của Trường ĐH Y Hà Nội - trường đại học có tuổi đời lớn nhất trong các trường đại học hiện nay của Việt Nam.

Trường Đại học Y Hà Nội vừa là nơi rèn luyện và đào tạo được hàng chục ngàn tiến sĩ, thạc sĩ y khoa, bác sĩ, từ ngày đất nước thống nhất đến nay; vừa là một trung tâm nghiên cứu khoa học y tế lớn của cả nước, tập trung đội ngũ 137 GS, PGS, 252 TS và bác sỹ chuyên khoa cấp II, 373 thạc sỹ và bác sỹ chuyên khoa cấp I trong tổng số 1.500 cán bộ công nhân viên của trường. Đây là các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực y tế, khám chữa bệnh, phòng bệnh.

Pho-Thu-Tuong-Nhan-c2d1a.JPG

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới của Đại học Y Hà Nội, sáng nay 4/9. (Ảnh: VGP/Từ Lương)

Phát biểu tại lễ khai giảng, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tựu xuất sắc mà các thế hệ thầy, cô giáo và sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội đã giành được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển của mình, đặc biệt là trong những năm gần đây.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là một mục tiêu quan trọng mà Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, 90 triệu người dân Việt Nam luôn mong đợi. Nhà trường cần có chiến lược phát triển dài hạn đến 2020 và kế hoạch hàng năm phù hợp để chủ động đổi mới, vừa nâng cao chất lượng đào tạo, vừa đảm bảo quy mô đào tạo cần thiết. Để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tốt, nhất là thông qua các bệnh viện, bên cạnh đó, cần có các bác sỹ, nha sỹ, dược sỹ giỏi, rất cần có đội ngũ quản lý bệnh viện giỏi.

Y---hoc-sinh-08ae0.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Hiệu trưởng Nguyễn Đức Hinh trao bằng khen tới các thủ khoa xuất sắc ĐH Y Hà Nội năm 2013.

Do vậy, Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường phối hợp với Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế, các trường đại học kinh tế, xem xét việc xây dựng đề án thành lập khoa “Kinh tế y tế và quản trị bệnh viện”, để đào tạo nhân lực quản lý bệnh viện có trình độ chuyên nghiệp cao, lãnh đạo hiệu quả. Các sinh viên ngành Y dược cần được học căn bản về kinh tế y tế và quản trị bệnh viện, đồng thời trường cần đào tạo cử nhân, thạc sỹ về kinh tế y tế và quản trị bệnh viện.

Bởi, theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, tình hình thực tế các bệnh viện hiện nay đòi hỏi vừa có bác sỹ, dược sỹ có chuyên môn tốt, đồng thời có đạo đức nghề y tốt. “Tôi rất mong, cùng với việc chuẩn bị mở ngành kinh tế y tế và quản trị bệnh viện, các trường đại học y cả nước phối hợp với Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế rà soát và nâng cao hiệu quả các chương trình đào tạo và hoạt động thực tiễn của sinh viên y dược để ý thức đạo đức nghề y thấm sâu đậm vào trái tim, khối óc mỗi sinh viên khi ra trường” - Phó Thủ tướng Nhân mong muốn.

yte0409131-e1bd8.jpg

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao học bổng cho các thủ khoa ĐH Y Hà Nội 2013.

Năm học 2013 - 2014, Trường ĐH Y Hà Nội đón nhận 1.063 tân sinh viên. Đây là những sinh viên xuất sắc của nhiều trường phổ thông hiện nay. Bởi, mức điểm chuẩn của ĐH Y Hà Nội năm nay cao nhất nước với ngành Bác sĩ Đa khoa là 27,5 điểm. Năm học này, trường cũng có nhiều thủ khoa nhất với 17 em đạt 29 điểm. Trong buổi lễ khai giảng, Bộ Y tế đã tặng học bổng tới các thủ khoa xuất sắc này, đồng thời mong muốn các thủ khoa và các tân sinh viên phấn đấu học tập, luôn là những sinh viên giỏi của trường.

Theo Dân Trí
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top