Hà Nội: Kiến ba khoang "tấn công" nhiều khu dân cư ^.^

mai_lady

past - present - future
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/3/2012
Bài viết
4.914
(Dân trí) - Phản ánh đến đường dây nóng báo Dân trí, nhiều bạn đọc tại các địa bàn khác nhau ở Hà Nội phản ánh bắt được nhiều kiến ba khoang, kiến ba khoang đốt người như loài kiến gây bệnh ở Thừa Thiên Huế.

“Sáng qua, em ngủ dậy phát hiện ở dưới mắt hai nốt sưng phồng rộng, ngứa khó chịu. Những tưởng chỉ mình mình bị, không ngờ hai cô em họ ở cùng nhà cũng bị những nốt lạ ở khắp lưng, người. Trước đó một tuần, Tú cũng bị một nốt đốt phồng rộp ở lưng nhưng không để ý”, em Tú (ngõ 264 Ngọc Thụy, Gia Lâm) gọi đến báo Dân trí phản ánh.

Thấy vết đốt lạ, cả ba cùng săm soi mọi ngóc ngách trong phòng và bắt được 3 con kiến. “Nhớ đến thông tin “kiến lạ” tấn công người ở Huế, ba chị em tôi bật mạng lên đọc và nhìn hình ảnh loại kiến đốt người ở Huế, giật mình thấy con kiến mình bắt được giống y chang. Thảo nào vết đốt sưng to, húp hết cả mắt, không như những con côn trùng khác đốt”, em Tú nói.

kien2-16822.jpg


Tại khu chung cư Ngọc Khánh, Hà Nội người dân cũng phát hiện loài kiến này. Con gái một bạn đọc cũng từng bị đốt 2 – 3 lần với vết đốt đúng như miêu tả do nọc độc kiến ba khoang gây ra. Mỗi lần bị đốt bé rất lâu khỏi và sưng ngứa rát nhiều.

Khó diệt kiến ba khoang

Tiến sĩ Phạm Thị Khoa, khoa Hóa thực nghiệm, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương cho biết, con kiến mà người dân mang mẫu vật đến là kiến ba khoang, thuộc bọ cánh cứng, đầu đen, ngực có màu vàng cam hoặc đỏ, cánh cụt. Đây không phải là loại mới xuất hiện mà đã có từ rất lâu. Chúng thường sống ở các ruộng lúa, vườn cây, ven bờ suối nước ngọt hoặc dưới lá cây ở các bìa rừng. Đây cũng là loài côn trùng đang tấn công người dân ở TPHCM và Huế mà báo chí phản ánh thời gian vừa qua.

kien1-16822.jpg


Theo tiến sĩ Khoa, những người dân bị đốt thường sống ở khu vực ngoại thành, gần cánh đồng. Đặc điểm của côn trùng là thích ánh sáng xanh nên kiến ba khoang thường tập trung vào khu vực có ánh đèn. Nhiều người bị kích ứng da do kiến khoang, nhẹ thì ngứa rát, nặng hơn thì sưng, phồng rộp, đặc biệt nếu dính vào mắt có thể gây bỏng mắt, mù tạm thời.

Tuy nhiên, TS Khoa cũng cho rằng, những nốt đốt mà người dân phản ánh không phải hoàn toàn do kiến ba khoang gây ra. Thực chất có một số vi khuẩn cộng sinh sống trên kiến tiết ra chất gây kích ứng da khi tiếp xúc với da cơ thể lạ, như một phản ứng bảo vệ..

“Kiến ba khoang rất khó diệt, những loại thuốc xịt côn trùng thông thường không có tác dụng. Để phòng tránh kiến ba khoang, gia đình nên dùng lưới chống muỗi, côn trùng, quanh nhà có thể đặt các cây đuổi côn trùng như sả, dạ hương… Vệ sinh xung quanh khu dân cư, phát quang bụi cây, cỏ dại quanh nhà. Ban đêm tắt bớt các bóng đèn không cần thiết. Trước khi ngủ cần quét lại nhà để sạch nền nhà và mắc màn ngủ tránh côn trùng có điều kiện tiếp xúc. Riêng ở khu khu chung cư nên bố trí hệ thống đèn hợp lý, chỗ xa nhà nên bố trí ánh đèn mạnh để thu hút côn trùng, càng đến gần nhà thì dùng ánh sáng dịu, đỏ, vàng”, TS Khoa khuyến cáo.

Thời gian qua, ngoài Huế, kiến ba khoang cũng xuất hiện tấn công khu dân cư ở TP HCM. Kiến ba khoang có tên khoa học là Paederus fuscipes Curtis, thuộc họ Staphilinidae (cánh cụt), bộ Colleoptera (cánh cứng), lớp Insecta (côn trùng), ngành động vật. Về mặt hình thái học của loại côn trùng này rất đặc biệt: thân mình thon, dài như hạt thóc (dài 1-1,2cm, ngang 2-3mm), nhiều màu sắc khác nhau, nhìn giống con kiến; do đó, người ta hay gọi với nhiều tên gọi khác nhau như kiến hoang, kiến kim, kiến lác, kiến gạo, cằm cặp, kiến nhốt, kiến cong...

Để phòng các nốt ngứa, phản ứng, sưng tấy do loài côn trùng này gây ra, khi có tiếp xúc vùng ra với kiến ba khoang cần rửa thật sạch bằng xà phòng. Lưu ý, không được chà xát làm vây bẩn độc tố của chúng ra vùng da nhiều nơi, vì độc tố của chúng có thể gây tổn thương da lan tỏa.

P/S: Hồi trước cũng thấy nó bay vào nhà, vì kiến màu đen và biết bay nên chị em mình gọi là kiến ma =)) nhưng không nghĩ nó nguy hiểm vậy :D Cẩn thận nha mọi người ;)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
may quá năm nay định thi lại lên HN nhưng lười,mấy đứa bạn trên HN không biết có sao không,nhìn ảnh trông khủng khiếp quá, mà loại mà có khoanh vùng dân cư hoạt động của loài này để biết mà tránh không nhỉ :KSV@08:
 
may quá năm nay định thi lại lên HN nhưng lười,mấy đứa bạn trên HN không biết có sao không,nhìn ảnh trông khủng khiếp quá, mà loại mà có khoanh vùng dân cư hoạt động của loài này để biết mà tránh không nhỉ :KSV@08:
Nó tập trung khu đồng lúa đó đất, đất có phải cấy không? :D
 
TT - Ngày 10-9, Trung tâm Phòng chống sốt rét - ký sinh trùng, côn trùng Thừa Thiên - Huế cho hay đã có 145 người dân ở khu chung cư Hương Sơ - TP Huế bị mắc bệnh viêm da do côn trùng đốt.

ImageView.aspx


Bà Nguyễn Thị Tý với gương mặt sưng húp vì bị kiến đốt - Ảnh: Alăng Ngước

Nhiều hộ dân ở khu chung cư này cho biết họ bị côn trùng tấn công vào ban đêm gây ngứa, phồng rộp, mưng mủ và lở loét da.

Loài côn trùng theo mô tả của người dân giống như con kiến nhưng lại có càng giống con bò cạp, kích thước chừng 1cm, thường xuyên xuất hiện lúc chập tối cho đến sáng hôm sau.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bác sĩ Hoàng Văn Hội, giám đốc Trung tâm Phòng chống sốt rét - ký sinh trùng, côn trùng Thừa Thiên - Huế, xác nhận loài côn trùng này là kiến ba khoang, có tên khoa học là Rove Beetle.

Loài kiến này thường xuất hiện ở những nơi mất vệ sinh môi trường, vào đầu mùa thu, sau vụ mùa gặt lúa.

Kiến ba khoang chứa độc tố pederin nên vết đốt có thể gây ngứa, thậm chí phồng rộp da.

Bác sĩ Hội khuyến cáo người dân không nên tự mua thuốc về điều trị, cần thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ, thoáng mát nhằm hạn chế côn trùng bay đến.
 
×
Quay lại
Top