Luyện thi THCS

henikenken

Banned
Tham gia
30/5/2016
Bài viết
1
Những trung tâm Luyen thi THCS: luyen thi lop 6, dạy kèm các lớp 7,8,9 hay luyen thi lop 10 không còn quá xa lạ với các bậc phụ huynh thời điểm hiện nay. Với nhiều bậc bố mẹ đã đưa con tới những trung tâm từ rất sớm, ngay từ khi mới bắt đầu vào lớp 5, thậm chí mới lớp 4, nhiều HS đã phải ôn luyện để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 6 vào mỗi tháng 6 hằng năm.

Để có được vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa (TPHCM), không ít các HS phải tới những trung tâm để ôn luyện bằng mọi giá mà không màng tới sức khỏe. Đây cũng là trường duy nhất ở TP.HCM được phép tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức thi tuyển(tất cả các trường còn lại đều tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển). Số lượng thí sinh dự tuyển vào là rất đông, dao động từ 3.500 đến 4.000.Chỉ tiêu năm nay của trường chuyên Trần Đại nghĩa là 600 học sinh nên tỉ lệ chọi cao khoảng 1/11.
Capture-300x227.png

Có 621 thí sinh đạt 71,5 điểm trở lên, điểm chuẩn của trường năm 2015.


Ảnh: Nguyễn Loan
với việc Sở GD-ĐT ra “lệnh cấm” thi tuyển sinh vào lớp 6 và có hiệu lực từ năm 2015. Ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh văn phòng Sở GD – ĐT TPHCM cho biết hình thức tuyển sinh vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽkhảo sát năng lực ngoại ngữ.
Theo Đó, học sinh sẽ thực hiện bài khảo sá gồm 2 phần là trắc nghiệm và tự luận, thời gian mỗi phần là 45 phút. Sau khi kết thúc phần thi trắc nghiệm, giám thị sẽ thu bài và sau Đó giám thị sẽ phát đề và giấy làm bài tự luận. Khoảng thời gian chuyển tiếp là 15 phút.
Đây cũng là năm đầu tiên Sở GD – ĐT TP.HCM áp dụng thi khảo sát tiếng Anh để xét đầu vào thay cho việc thi tuyển Văn, toán, Ngoại ngữ sau lệnh cấm của Bộ GD – ĐT. Vậy nghi vấn đặt ra là vì sao trường Trần Đại Nghĩa lại có được đặc quyền đào tạo hệ THCS khi mà Sở GD – ĐT đã huỷ bỏ mô hình trường chuyên, lớp chọn bậc THCS??
Theo 1 lãnh đạo cấp cao của trường thì mục tiêu đào tạo bậc THCS của trường là nâng cao tiếng Anh và sau Đó khi thấy khả năng học tập của các em rất tốt nên giáo viên của một số bộ môn xây dựng thêm chương trình giảng dạy nâng cao hơn cho học sinh.
với nhiều quan điểm trái chiều chỉ ra rằng, nếu tiêu chí ban đầu là như vậy thì không nhất thiết phải tổ chức 1 kỳ thi quá tốn kém, gây áp lực nặng nề cho học sinh. Nhất là trong bối cảnh mà bộ GD – ĐT đang kêu gọi việc cải tiến thi cử và giảm tải chương trình nhằm giảm bớt sức ép cho học sinh.
Vậy cách làm của trường chuyên Trần Đại Nghĩa liệu đã hợp lý? thời gian chuẩn bị lên THCS là khoảng thời kì rất khó khăn về cả chuyển biến và mặt tâm sinh lý và gánh nặng học tập. Với áp lực ở trường để thi kết thúc học kỳ và sức ép mà cha mẹ tạo ra nhằm bắt các em phải luyện tập đêm ngày để được vào trường chuyên, lớp chọn với tỉ lệ chọi khủng khiếp như trường chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ khiến cho trẻ dễ rơi vào trạng thái kiệt sức về cả thể chất lẫn tinh thần. Các bậc phụ huynh nên để con chuyển cấp 1 cách tự nhiên nhất, chỉ nên cho con luyện thi khi con mong muốn và sở thích cũng như khả năng của con, không nên đặt quá nhiều áp lực lên trẻ với mục tiêu của người lớn. Trường tốt, điều kiện học tập tốt, tương lai tốt,… nhưng Đó chỉ là suy nghĩ của cha mẹ ,chưa hẳn là điều mà trẻ muốn và đủ khả năng
 
×
Quay lại
Top