mọi người ơi , giúp mình giải đáp cái này với !!!!!!!!!!!!!!

Dilyshelen

Thành viên
Tham gia
5/3/2022
Bài viết
13
Như mọi người đã biết thì Amuro Toru rất ghét Shuichi của mình , nhưng có 1 điều lạ là trong tập 85 ( cái tập mà Shuichi comback ở đèo Raiha ấy ) . Ai cũng đã biết là Shuichi chính là Okiya Subaru , nhưng sau khi được nghe cấp dưới của mình và được trực tiếp nghe giọng của Shuichi qua điện thoại thì Amuro không còn nghi ngờ Subaru chính là Shuichi nữa . Và vào 1 hôm nào đó , ngay sau phần đấy , Amuro có nói với Vermouth rằng Akai không còn tồn tại nữa . Đó chính là vấn đề mình đang thắc mắc bấy lâu , tại sao Amuro Toru biết Akai Shuichi còn sống mà không thông báo với Tổ chức , chằng phải là Amuro rất căm ghét thậm trí hận thù Shuichi sao ?? Mọi người giúp mình giải thích nhé . Mình là thành viên mới nên mong mọi người đừng ném đá nha
 
Có thể là hai người đã trải qua khoảnh khắc người thân bị gi.ết, và cùng là những người trà trộn vào TCAĐ. Họ căm hận nhau, nhưng không có nghĩa là họ phải gi.ết nhau để quên đi nỗi hận thù. Vì họ hiểu rằng, gi.ết nhau ko thể quên đi nỗi hận thù, mà chỉ khiến mik ám ảnh hơn thôi. Đó chỉ là suy nghĩ của mik thui nhé!!!!!!!!!!!!
 
Như mọi người đã biết thì Amuro Toru rất ghét Shuichi của mình , nhưng có 1 điều lạ là trong tập 85 ( cái tập mà Shuichi comback ở đèo Raiha ấy ) . Ai cũng đã biết là Shuichi chính là Okiya Subaru , nhưng sau khi được nghe cấp dưới của mình và được trực tiếp nghe giọng của Shuichi qua điện thoại thì Amuro không còn nghi ngờ Subaru chính là Shuichi nữa . Và vào 1 hôm nào đó , ngay sau phần đấy , Amuro có nói với Vermouth rằng Akai không còn tồn tại nữa . Đó chính là vấn đề mình đang thắc mắc bấy lâu , tại sao Amuro Toru biết Akai Shuichi còn sống mà không thông báo với Tổ chức , chằng phải là Amuro rất căm ghét thậm trí hận thù Shuichi sao ?? Mọi người giúp mình giải thích nhé . Mình là thành viên mới nên mong mọi người đừng ném đá nha
Có thể là hai người đã trải qua khoảnh khắc người thân bị gi.ết, và cùng là những người trà trộn vào TCAĐ. Họ căm hận nhau, nhưng không có nghĩa là họ phải gi.ết nhau để quên đi nỗi hận thù. Vì họ hiểu rằng, gi.ết nhau ko thể quên đi nỗi hận thù, mà chỉ khiến mik ám ảnh hơn thôi.
 
Theo mình nghĩ là, Shuichi với Amuro là thù hằn cá nhân, nên sẽ giải quyết cách cá nhân. Cả hai cùng chung "chí hướng" là điều tra và lật đổ TCÁĐ, hiểu rõ thực lực của nhau, nên đối phương rất có "giá trị lợi dụng". Mình không theo dõi Conan liền mạch lắm, nhưng qua những chap. tập đã xem, kết hợp với movie "Cơn ác mộng đen tối", thì mình cảm nhận là như vậy :D (fan hơi mềm, có sai sót mong mọi ngừi niệm tình lựn thứ ^^)
Như mọi người đã biết thì Amuro Toru rất ghét Shuichi của mình , nhưng có 1 điều lạ là trong tập 85 ( cái tập mà Shuichi comback ở đèo Raiha ấy ) . Ai cũng đã biết là Shuichi chính là Okiya Subaru , nhưng sau khi được nghe cấp dưới của mình và được trực tiếp nghe giọng của Shuichi qua điện thoại thì Amuro không còn nghi ngờ Subaru chính là Shuichi nữa . Và vào 1 hôm nào đó , ngay sau phần đấy , Amuro có nói với Vermouth rằng Akai không còn tồn tại nữa . Đó chính là vấn đề mình đang thắc mắc bấy lâu , tại sao Amuro Toru biết Akai Shuichi còn sống mà không thông báo với Tổ chức , chằng phải là Amuro rất căm ghét thậm trí hận thù Shuichi sao ?? Mọi người giúp mình giải thích nhé . Mình là thành viên mới nên mong mọi người đừng ném đá nha
 
Theo mình nghĩ là, Shuichi với Amuro là thù hằn cá nhân, nên sẽ giải quyết cách cá nhân. Cả hai cùng chung "chí hướng" là điều tra và lật đổ TCÁĐ, hiểu rõ thực lực của nhau, nên đối phương rất có "giá trị lợi dụng". Mình không t
 
Theo mình nghĩ là, Shuichi với Amuro là thù hằn cá nhân, nên sẽ giải quyết cách cá nhân. Cả hai cùng chung "chí hướng" là điều tra và lật đổ TCÁĐ, hiểu rõ thực lực của nhau, nên đối phương rất có "giá trị lợi dụng". Mình không theo dõi Conan liền mạch lắm, nhưng qua những chap. tập đã xem, kết hợp với movie "Cơn ác mộng đen tối", thì mình cảm nhận là như vậy :D (fan hơi mềm, có sai sót mong mọi ngừi niệm tình lựn thứ ^^)
Và họ đã trải qua khoảnh khắc nhìn người thân mik chết

Với Bourbon 4 thành viên trong đội hoa anh đào(mik ko nhớ đoạn này nên mik mới nói thế) chết,còn Akai thì là vụ người yêu chết
 
Và họ đã trải qua khoảnh khắc nhìn người thân mik chết

Với Bourbon 4 thành viên trong đội hoa anh đào(mik ko nhớ đoạn này nên mik mới nói thế) chết,còn Akai thì là vụ người yêu chết
bạn ơi mk đau lòng với cái vụ Akemi chết lắm , thậm trí đau hơn việc bị ny đá , nên bạn nói nhẹ chút về Akemi nhé , chứ mỗi lần nói đến cô ây smk lại cảm thấy tủi thân cho Shuichi
 
bạn ơi mk đau lòng với cái vụ Akemi chết lắm , thậm trí đau hơn việc bị ny đá , nên bạn nói nhẹ chút về Akemi nhé , chứ mỗi lần nói đến cô ây smk lại cảm thấy tủi thân cho Shuichi
à bạn ơi, hình như Akemi là chị của Shiho đúng ko ạ
 
Quay lại
Top