Những doanh nhân nhí kiếm tiền như nước

Tuổi Trẻ 24

Tuoitre24.vn - Đào Tạo Khởi Nghiệp
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/2/2014
Bài viết
345
Nhiều nhóc tì khiến bậc người lớn phải trầm trồ ngưỡng mộ vì tài năng cũng như sự dũng cảm, dám nghĩ, dám làm trên con đường chinh phục thành công.

Harli Jordean – Giám đốc bi ve

nhung-doanh-nhan-nhi-kiem-tien-nhu-nuoc.jpg


Sinh ra tại ngoại ô thành phố London, Anh, từ nhỏ, Harli Jordean đã có niềm đam mê bi ve cháy bỏng, bà Tina Jordean – mẹ Harli chia sẻ: “Harli khi nào cũng nhắc tới bi như một thói quen, trước khi đi ngủ và sau khi tỉnh dậy, cậu bé chỉ có bi, bi và bi.” Sau khi nhìn thấy tiềm năng to lớn của thị trường bi ve, cậu bé thuyết phục mẹ kinh doanh mặt hàng này. Những ngày đầu tiên, Harli chỉ bán nhỏ lẻ cho bạn bè, người thân, sau khi bi ve liên tục bán chạy, lượng cung không đủ cầu, cậu bé 6 tuổi quyết định thành lập công ty Marble King kinh doanh bi ve qua mạng vào năm 2010 để hiện thực hóa giấc mơ của mình.

Chưa đầy hai năm, thương hiệu Marble King đã tạo dựng tiếng tăm trong giới chơi bi trên toàn thế giới, từ những viên bi rẻ tiền đến hạng xịn có giá gần 22 triệu đồng, tất cả đều được những người chơi bi ủng hộ nhiệt tình. Đơn đặt hàng đến tới tấp đồng nghĩa với việc công việc kinh doanh ngày càng bận rộn, liên hệ nhà cung cấp, quảng cáo và phân phối sản phẩm đều do Harli tự tay điều hành, cậu bé đã nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ và anh trai.

Doanh nhân nhí phát biểu về tương lai của Marble King: “Ước mơ của cháu là có một chuỗi các cửa hàng. Đó sẽ là một trong những hệ thống cửa hàng đồ chơi lớn nhất trên thế giới, bán tất cả các loại bi ve”.

Mollie Price – Cô chủ nhỏ chuỗi cửa hàng bánh kẹo

nhung-doanh-nhan-nhi-kiem-tien-nhu-nuoc.jpg


Thay vì thích ăn kẹo như bạn đồng trang lứa, cô bé 6 tuổi Mollie Price lại biến sở thích thành công việc kinh doanh kiếm tiền. Ý tưởng này thôi thúc Mollie thành lập chuỗi cửa hàng bánh kẹo. Là một cô chủ kỹ tính trong công việc, Mollie thường xuyên kiểm định từng loại kẹo ở mỗi chi nhánh để đảm bảo chất lượng và số lượng sản phẩm cần thiết. Hiện tại, cô chủ nhỏ đang lên kế hoạch mở rộng quy mô công ty.

Chị Becky, mẹ cô bé bày tỏ: “Điều đó nghe có vẻ hoang đường nhưng tôi tin Mollie có đầu óc điều hành. Việc mở cửa hàng bán kẹo cũng chính là ý tưởng của cô bé. Nghe những gì cháu nói, tôi chắc chắn rằng các cửa hiệu của cháu sẽ cuốn hút với mọi lứa tuổi. Con bé biết tổ chức công việc và làm việc rất chăm chỉ. Cháu luôn đích thân chọn lựa các mẫu bánh kẹo, tổ chức và sắp xếp các quầy hàng trong từng cửa hiệu. Con bé còn nghĩ ra ý tưởng về biểu đồ nhiệt độ trên tường để nếu trời lạnh. Giờ cháu vẫn muốn mở thêm cửa hàng nữa. Cửa hàng kinh doanh tốt đều do công sức của cháu.”

Vừa dành thời gian kinh doanh mà vẫn đảm bảo được công việc học tập ở trường, tài năng không đợi tuổi Mollie quả thật rất xứng đáng để ngưỡng mộ.

Moziah Bridges – Giám đốc công ty sản xuất nơ

nhung-doanh-nhan-nhi-kiem-tien-nhu-nuoc.jpg


Sở hữu công ty Mo’s Bows – chuyên cung cấp nơ thời trang khi vừa 9 tuổi là thành tích vô cùng đáng nể của cậu bé Moziah Bridges. Bắt đầu gắn bó với những chiếc nơ chỉ vì sở thích, nhưng dần dần thú vui quen thuộc đó giúp Moziah nảy ra ý tưởng kinh doanh phụ kiện nơ có giá từ 400 nghìn đến 1 triệu đồng, cậu tâm sự thêm:“Đôi khi cháu không thể tìm thấy được một chiếc nơ thật ưng ý cho bộ vest của mình và cháu nghĩ nhiều chàng trai khác cũng vậy. Từ đó cháu đã đặt ra câu hỏi rằng: Tại sao mình không thành lập một công ty sản xuất nơ để lấp vào “lỗ hổng” này?”

Khá cầu toàn trong quá trình làm việc, Moziah thường tự tay chọn vải và tích cực tìm tòi nhiều kiểu dáng nơ mới lạ, táo bạo, phong cách nhằm thỏa mãn nhu cầu của người mua sắm. Những sản phẩm của cậu bé được bán trên trang mạng trực tuyến Etsy thu về hơn 600 triệu đồng. Chia sẻ về kế hoạch phát triển trong tương lai, chàng giám đốc nhí bày tỏ: “Cháu muốn mở một công ty sản xuất đồ trẻ em thật dễ thương với đầy đủ các mặt hàng như blazer hay quần cho trẻ em. Để các cô bé, cậu bé có thể có một phong cách ấn tượng như cháu.”

Lizzie – Đầu bếp tài năng

nhung-doanh-nhan-nhi-kiem-tien-nhu-nuoc.jpg


Từ câu nói “Con sẽ nướng bánh và mang bán ở hội chợ” đã giúp Lizzie mở ra nhiều cơ hội trở thành đầu bếp nhí tài năng và thành công. Cô bé thành lập một trang web dùng để đăng tải thông tin, video hướng dẫn cách chế biến món ăn giúp trẻ nhỏ ăn ngon miệng hơn. Nhờ đó, cô được mời tham gia cùng với những gương mặt đầu bếp có tiếng và góp mặt trong nhiều chương trình trực tiếp.

Sau khi sáng lập chương trình dạy nấu ăn Lizzie Marie Cuisine, tên tuổi cô bé ngày càng trở nên nổi tiếng, cô chia sẻ: “Lizzie Marie Cuisine rất độc đáo vì em dạy các bạn khác nấu những bữa ăn tốt cho sức khỏe, sống lành mạnh và giúp các bạn thấy được niềm vui trong việc nấu nướng”.

Năm 13 tuổi, Lizzie thành lập công ty và trường dạy nấu ăn riêng. Phát hành sách nấu ăn, bán thực phẩm tốt cho sức khỏe và tham gia nhiều show truyền hình là những kế hoạch mà Lizzie đang ấp ủ để từng bước thực hiện.

Elizabeth và Rebecca – hai thương nhân nhí

Hai chị em Elizabeth (7 tuổi) và Rebecca Appleyard (4 tuổi) trở thành những doanh nhân trẻ tuổi nhất nước Anh nhờ buôn bán kẹo và đồ chơi. Các bé mua đồ chơi và kẹo trên mạng, sau đó bán lại cho khách hàng với giá rẻ và thu lại được 120 bảng Anh (gần 4 triệu VND) chỉ trong vòng 2 tuần.



“Elizabeth muốn tự kiếm tiền và tiết kiệm tiền để vào đại học và quyết định bán đồ chơi và kẹo. Khi xem những món đồ chơi trên eBay, con bé đã nghĩ xem bán chúng với giá bao nhiêu và khoản lợi nhuận thu được”, mẹ cô bé tự hào chia sẻ.

Elizabeth chia sẻ kế hoạch với em gái và chia nhau quản lí các mặt hàng khác nhau. Bé quản lí món hàng đồ chơi, còn em gái phụ trách mặt hàng kẹo.

Cha mẹ hai cô bé đều ủng hộ ý tưởng kinh doanh này và cũng trợ giúp hai cô con gái tài năng của họ. Để có được sự đầu tư từ cha mẹ, hai bé đã phải trình bày kế hoạch kinh doanh một cách chuyên nghiệp và thuyết phục.

Theo: https://daotaokhoinghiep.tuoitre24..../Nhung-doanh-nhan-nhi-kiem-tien-nhu-nuoc.html
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top