nguyenvi84
Thành viên
- Tham gia
- 7/10/2021
- Bài viết
- 1
1. Các loại quần jean
Sự khác biệt lớn nhất của hai loại vải này nằm ở cách nhuộm. Vải denim được dệt từ sợi đã được nhuộm trước đó, thường là 1 sợi trắng và 1 sợi xanh. Còn vải jean thì được dệt chủ yếu từ các sợi trắng. Sau đó người ta mới mang tấm vải đi nhuộm. Do vậy vải denim thường có một mặt màu xanh và mặt còn lại màu sáng hơn. Còn vải jean thì hai mặt có màu gần giống nhau.
Đọc đến đây bạn có thể biết là chiếc quần jean bạn hay mặc được làm từ vải jean hay vải denim rồi đúng không? Ad nói đùa vậy thôi. Thực tế hiện nay, gần như toàn bộ quần jean đều được làm từ vải denim. Vải denim phổ biến tới mức khiến cho hai khái niệm jeans và denim bị lẫn lộn rất nhiều.
1.1. Quần jean hiện đại
Khi luật thương mại được nới lỏng vào cuối những năm 1970, quần jean được sản xuất nhiều hơn. Chúng được bán rất nhiều tại các cửa hàng, xí nghiệp ở khắp nước Mỹ. Bởi vậy, quần jean ngày càng rẻ và càng nhiều người bắt đầu mặc quần jean hơn.
Thập niên 80 là thời điểm đỉnh cao của ngành công nghiệp quần jean. Các nhà thiết kế nổi tiếng bắt đầu cho ra những bộ sưu tập jeans của riêng mình cho cả nam và nữ. tham khảo thêm
Sự khác biệt lớn nhất của hai loại vải này nằm ở cách nhuộm. Vải denim được dệt từ sợi đã được nhuộm trước đó, thường là 1 sợi trắng và 1 sợi xanh. Còn vải jean thì được dệt chủ yếu từ các sợi trắng. Sau đó người ta mới mang tấm vải đi nhuộm. Do vậy vải denim thường có một mặt màu xanh và mặt còn lại màu sáng hơn. Còn vải jean thì hai mặt có màu gần giống nhau.
Đọc đến đây bạn có thể biết là chiếc quần jean bạn hay mặc được làm từ vải jean hay vải denim rồi đúng không? Ad nói đùa vậy thôi. Thực tế hiện nay, gần như toàn bộ quần jean đều được làm từ vải denim. Vải denim phổ biến tới mức khiến cho hai khái niệm jeans và denim bị lẫn lộn rất nhiều.
1.1. Quần jean hiện đại
Khi luật thương mại được nới lỏng vào cuối những năm 1970, quần jean được sản xuất nhiều hơn. Chúng được bán rất nhiều tại các cửa hàng, xí nghiệp ở khắp nước Mỹ. Bởi vậy, quần jean ngày càng rẻ và càng nhiều người bắt đầu mặc quần jean hơn.
Thập niên 80 là thời điểm đỉnh cao của ngành công nghiệp quần jean. Các nhà thiết kế nổi tiếng bắt đầu cho ra những bộ sưu tập jeans của riêng mình cho cả nam và nữ. tham khảo thêm