Váy phế liệu lung linh như mơ <đẹp đấy chứ>

BẢO NHIÊN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/12/2010
Bài viết
540
:KSV@13:Váy phế liệu lung linh như mơ:KSV@13:

Những chiếc đầm dạ hội lóng lánh, điệu đà của nhà thiết kế Nancy Judd, ai ngờ toàn là phế liệu.

Nhà thiết kế người Mỹ, Nancy còn cho ra mắt cả bộ sưu tập có tên “Recycle Runaway”. Tất cả đều làm từ vật liệu hết sức đời thường như vỏ lon bia, thủy tinh hay thậm chí cả đinh vít hay giấy vụn.

“Tôi rất thích thú với những vật liệu đã bị bỏ đi, mọi người thường nghĩ chúng chẳng để làm gì, tôi sẽ biến chúng thành một cái gì đó thật thanh lịch”, nhà thiết kế Nancy tâm sự khi bộ sưu tập váy phế liệu của cô nổi tiếng trên khắp các phương tiện đại chúng ở Mỹ.

Nancy bắt tay vào thiết kế bộ sưu tập Recycle Runaway từ năm 2007. Ấn tượng hơn cả là mọi thiết kế đều có thể xúng xính trong đời thực. Trung bình, một chiếc váy như vậy “ngốn” của Nancy từ 100 tới 450 giờ để hoàn thiện.

Zoom cận cảnh bộ sưu tập Recycle Runaway nè



vay_1.jpg



Chiếc áo khoác Faux Fur được làm từ dây băng cassette.

vay_2.jpg



Nhìn kỹ nhé, họa tiết trên váy đều là ốc vít thôi.

vay_3.jpg



Còn đây là thủy tinh, lung linh chưa nào.

vay_4.jpg
vay_5.jpg



Chiếc váy Aluminium Drop lóng lánh chẳng khác gì pha lê.

vay_8.jpg

vay-5.jpg
vay-6.jpg
vay-7.jpg
vay-9.jpg
vay-11.jpg
vay-12.jpg
vay-13.jpg
vay-14.jpg
vay-15.jpg
H.N
 
×
Quay lại
Top