5 điểm du lịch đẹp nên biết ở Istanbul

jindo11111

Banned
Tham gia
18/9/2015
Bài viết
0
Mặc dù không phải là thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Istanbul luôn luôn là thành phố nổi tiếng nhất của đất nước Tây Á này. Theo thống kê của trang web Business Insider, Istanbul xếp hạng 6 trong tổng số 20 thành phố thu hút khách du lịch nhất trong năm 2013 với 10.370.000 hành khách. Sau đây đại lý ve Singapore Airlines xin giới thiệu tới mọi người 5 điểm tham quan cực kỳ thú vị tại Istanbul qua bài viết sau:

1. Chợ Grand Bazaar
Đối với những người đam mê mua sắm, Grand Bazaar là một nơi không thể bỏ qua ở Istanbul, vì đây là một trong những thị trường lâu đời nhất và nổi tiếng trên thế giới. Được đưa vào sử dụng từ năm 1461, đến nay Grand Bazaar đã chứng kiến những thăng trầm gần 6 thế kỷ của Istanbul và là nơi khách hàng có thể tìm thấy bất cứ thứ gì.

Ch%25E1%25BB%25A3%2BGrand%2BBazaar.jpg


Mở cửa 9:00-07:00 tất cả các ngày trừ chủ nhật, Grand Bazaar đã thu hút hơn 250.000 lượt khách mỗi ngày và nơi đây giống như một thành phố nhỏ với các quán cà phê, vòi phun nước và các nhà thờ Hồi giáo. Khu chợ có khoảng 5.000 gian hàng và được chia thành các khu vực với các loại sản phẩm riêng biệt. Khách du lịch có thể mua từ các loại gia vị, tiền xu, quần áo cho đến đồ làm bằng da, thảm và đồ trang sức.
2. Bảo tàng Hagia Sophia
Hagia Sophia Nhà thờ Hồi giáo được xây dựng năm 537 và đã được sử dụng như một nhà thờ, cho đến trước khi bị biến thành một bảo tàng như ngày nay. Chỉ có 15 USD, du khách có thể đặt chân vào một nơi từng là nhà thờ lớn nhất thế giới trong gần một thiên niên kỷ. Kiến trúc Byzantine với mái vòm khổng lồ tạo ra một cảm giác choáng ngợp.

B%25E1%25BA%25A3o%2Bt%25C3%25A0ng%2BHagia%2BSophia.jpg



Được trang trí bởi các cột đá cẩm thạch, tường khảm hoa văn, biểu tượng tinh xảo hàng chục cửa sổ được bố trí khéo léo. Đèn chùm lớn, bức tranh khảm và dấu vết của tín ngưỡng khác nhau như Thiên Chúa giáo, Hồi giáo có thể được tìm thấy xung quanh nhà thờ làm cho nó một điểm đến của hàng triệu du khách từ khi trở thành một bảo tàng vào năm 1935. Nếu có cơ hội hãy đặt ve may bay di Istanbul để đến đây và chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính của bảo tàng này.

3. Sultan Ahmet
Nằm đối diện Nhà thờ Hagia Sophia chỉ một vài trăm mét và được ngăn cách bởi một công viên nhỏ là Sultan Ahmet (còn được gọi là nhà thờ Hồi giáo Blue) - một tác phẩm tuyệt vời được xây dựng từ thế kỷ 17 và vẫn còn là nơi mọi người đến để cầu nguyện.
Khi bạn đi vào bên trong, sẽ phải bỏ giày của bạn, với những bức tường và mái vòm chạm khắc tấm cửa kính nguy nga đầy màu sắc tương tự trong một khuôn viên rộng lớn.

Sultan%2BAhmet.jpg


4. Basilica Cistern
Đã xuất hiện trong phim - From Russia With Love, Thánh đường Basilica là một điểm khác thu hút du khách của Istanbul. Chỉ cần một trăm mét từ Hagia Sophia, đây là một dự án dưới lòng đất và được cung cấp nước cho các cư dân của Istanbul kể từ thế kỷ thứ sáu, bị lãng quên trong một vài thế kỷ trước khi được khai thác một lần nữa.
Bước vào Thánh đường Basilica, du khách sẽ tìm thấy một không gian tối với dòng chính và được thắp sáng bởi đèn. Nó gây ấn tượng bởi 336 cột bao quanh bởi nước vì người La Mã xây dựng, bên cạnh những cột với khuôn mặt lộn ngược của Medusa được đặt ở cuối đường.

Basilica%2BCistern.jpg


5. Tháp Galata
Một khi các tòa nhà cao nhất ở Istanbul hoàn thành vào năm 1348, tháp Galata là nơi khách du lịch thường đến khi muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố cổ này. Được xây bằng đá, Galata cao 67 mét và có thể giúp du khách nhìn Istanbul phần nào sau khi lên đến tháp bằng thang máy.

Th%25C3%25A1p%2BGalata.jpg


Bên cạnh các tour du lịch, những người muốn có một bữa ăn tối lãng mạn, ấm cúng cũng có thể tìm thấy ở đây ở phía trên cùng của tháp với một nhà hàng và quán cà phê để phục vụ khách.
_____________________________
Tham khảo thêm: Bảng gia ve may bay di Singapore tại website: singaporeairvn.com
 
×
Quay lại
Top